Thanh Hóa: Dự án nhà máy thủy điện hơn 3.000 tỉ đồng “đắp chiếu” nhiều năm

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dự án thủy điện Hồi Xuân (ở xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa), có tổng vốn đầu tư lên tới hơn 3.000 tỉ đồng và được triển khai cách đây hơn 10 năm trước. Tuy nhiên đến nay, dự án này vẫn “án binh bất động”, máy móc, vật liệu vứt chỏng trơ, cỏ cây mọc um tùm.

Theo đó, dự án thủy điện Hồi Xuân (ở xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa) có tổng mức đầu tư hơn 3.320 tỉ đồng, công suất 102 MW và được khởi công từ năm 2010. Chủ đầu tư ban đầu là Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam. Ảnh: Q.D
Theo đó, dự án thủy điện Hồi Xuân (ở xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa) có tổng mức đầu tư hơn 3.320 tỉ đồng, công suất 102 MW và được khởi công từ năm 2010. Chủ đầu tư ban đầu là Tổng Công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam. Ảnh: Q.D
Sau một thời gian thi công rầm rộ, đến năm 2014, việc triển khai dự án chững lại và trong cùng năm, dự án được chuyển giao cho Công ty dịch vụ thương mại sản xuất và xây dựng Đông Mê Kông. Ảnh: Q.D
Sau một thời gian thi công rầm rộ, đến năm 2014, việc triển khai dự án chững lại và trong cùng năm, dự án được chuyển giao cho Công ty Dịch vụ thương mại sản xuất và xây dựng Đông Mê Kông. Ảnh: Q.D
Đến năm 2016 dự án được thi công trở lại, tuy nhiên, từ khoảng năm 2019 đến nay, dự án này lại dừng thi công, nguyên nhân được đưa ra là do thiếu vốn. Ảnh: Q.D
Đến năm 2016 dự án được thi công trở lại, tuy nhiên, từ khoảng năm 2019 đến nay, dự án này lại dừng thi công, nguyên nhân được đưa ra là do thiếu vốn. Ảnh: Q.D
Ghi nhận thực tế tại dự án này cho thấy, không có hoạt động thi công nào đang diễn ra tại đây, nhiều trang thiết bị, máy móc, vật tư đang “đắp chiếu”. Ảnh: Q.D
Ghi nhận thực tế tại dự án này cho thấy, không có hoạt động thi công nào đang diễn ra tại đây, nhiều trang thiết bị, máy móc, vật tư đang “đắp chiếu”. Ảnh: Q.D
Ghi nhận thực tế tại dự án này cho thấy, không có hoạt động thi công nào đang diễn ra tại đây, nhiều trang thiết bị, máy móc, vật tư đang “đắp chiếu”. Ảnh: Q.D
Sau nhiều năm không thi công, sắt thép, đinh ốc bị hoen gỉ. Ảnh: Q.D
Sau nhiều năm không thi công, sắt thép, đinh ốc bị hoen gỉ. Ảnh: Q.D
Sau nhiều năm không thi công, sắt thép, đinh ốc bị hoen gỉ. Ảnh: Q.D
Máy móc, vật tư vứt chổng trơ xung quanh cỏ dại mọc um tùm. Ảnh: Q.D
Máy móc, vật tư vứt chổng trơ xung quanh cỏ dại mọc um tùm. Ảnh: Q.D
Máy móc, vật tư vứt chỏng trơ xung quanh, cỏ dại mọc um tùm. Ảnh: Q.D
Tại khu nhà điều hành, chỉ còn một vài nhân viên bảo vệ đang làm công việc trông coi tại đây. Ảnh: Q.D
Tại khu nhà điều hành, chỉ còn một vài nhân viên bảo vệ đang làm công việc trông coi tại đây. Ảnh: Q.D
Ông Phạm Bá Lai (70 tuổi, trú tại xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa) cho biết, khoảng 4 năm trở lại đây dự án này không triển khai, ảnh hưởng lớn đến đời sống, công việc của người dân. Nhiều diện tích đất thuộc vùng dự án người dân không thể canh tác, dẫn đến thiếu đất trồng trọt. Trong khi đó, nhiều hộ dân vẫn chưa được nhận tiền đền bù cũng như các chính sách hỗ trợ do bị ảnh hưởng từ dự án. Ảnh: Q.D
Ông Phạm Bá Lai (70 tuổi, trú tại xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa) cho biết, khoảng 4 năm trở lại đây dự án này không triển khai, ảnh hưởng lớn đến đời sống, công việc của người dân. Nhiều diện tích đất thuộc vùng dự án người dân không thể canh tác, dẫn đến thiếu đất trồng trọt. Trong khi đó, nhiều hộ dân vẫn chưa được nhận tiền đền bù cũng như các chính sách hỗ trợ do bị ảnh hưởng từ dự án. Ảnh: Q.D

Ông Trần Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, dự án thủy điện Hồi Xuân chậm tiến độ, thi công dở dang đã ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân nằm trong vùng dự án. Cụ thể, có hơn 655 ha đất trong vùng lòng hồ dự án thuỷ điện bị ảnh hưởng, hàng nghìn hộ dân bị tác động, trong đó có khoảng 500 hộ phải tái định cư đến nơi ở mới.

Cùng với đó, đến nay nhiều hộ dân vẫn chưa được nhận tiền đền bù hoặc chưa có khu tái định cư khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

“Vấn đề này, huyện cũng đã nhiều lần báo cáo lên tỉnh và tỉnh Thanh Hóa cũng đã có đề xuất đến các Bộ, ngành sớm tìm hướng giải quyết, để chủ đầu tư khẩn trương triển khai hoàn thiện dự án, nhằm ổn định đời sống cho bà con bị ảnh hưởng từ dự án” - ông Hùng thông tin.

Vậy nhưng đến nay, dự án vẫn án binh bất động, cỏ mọc um tùm, máy móc hoen gỉ theo thời gian, hàng nghìn tỉ đồng đầu tư phơi mưa phơi nắng.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Dự án thủy lợi hàng chục tỉ đồng ở Đắk Lắk: Xin gia hạn sửa đến cuối năm

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Dự án Cấp nước cho cây cà phê tại thôn Tiến Cường (xã Quảng Tiến, huyện Cư M'gar) được đầu tư hàng chục tỉ đồng chưa bàn giao, nghiệm thu đã gặp sự cố vỡ ống khi chạy thử. Mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục xin gia hạn thêm thời gian sửa chữa trước khi đưa vào hoạt động chính thức.

Hàng trăm dự án điện mặt trời ở Đắk Lắk chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tỉnh Đắk Lắk hiện vẫn còn hàng trăm hệ thống điện mặt trời mái nhà chưa bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để đảm bảo đầy đủ thủ tục, tính pháp lý theo quy định.

Dự án chống sạt lở gần 37 tỉ đồng: Làm theo kiểu “cầm đèn chạy trước ôtô"

QUÁCH DU - Xuân HÙng |

Thanh Hóa - Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, Dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý khẩn cấp sạt lở (ở xã Trung Thành, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa), có tổng mức đầu tư gần 37 tỉ đồng, được chủ đầu tư thực hiện theo kiểu “cầm đèn chạy trước ôtô”, làm trước khi có quyết định phê duyệt gần nửa năm.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Dự án thủy lợi hàng chục tỉ đồng ở Đắk Lắk: Xin gia hạn sửa đến cuối năm

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Dự án Cấp nước cho cây cà phê tại thôn Tiến Cường (xã Quảng Tiến, huyện Cư M'gar) được đầu tư hàng chục tỉ đồng chưa bàn giao, nghiệm thu đã gặp sự cố vỡ ống khi chạy thử. Mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục xin gia hạn thêm thời gian sửa chữa trước khi đưa vào hoạt động chính thức.

Hàng trăm dự án điện mặt trời ở Đắk Lắk chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tỉnh Đắk Lắk hiện vẫn còn hàng trăm hệ thống điện mặt trời mái nhà chưa bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để đảm bảo đầy đủ thủ tục, tính pháp lý theo quy định.

Dự án chống sạt lở gần 37 tỉ đồng: Làm theo kiểu “cầm đèn chạy trước ôtô"

QUÁCH DU - Xuân HÙng |

Thanh Hóa - Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, Dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý khẩn cấp sạt lở (ở xã Trung Thành, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa), có tổng mức đầu tư gần 37 tỉ đồng, được chủ đầu tư thực hiện theo kiểu “cầm đèn chạy trước ôtô”, làm trước khi có quyết định phê duyệt gần nửa năm.