Thanh Hóa: Dự án khu công nghiệp FLC gần 300 ha trở thành bãi chăn trâu

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dự án Khu công nghiệp FLC Hoàng Long có quy mô gần 300ha, trải dài trên địa giới hành chính từ TP.Thanh Hóa sang huyện Hoằng Hóa, dự án có tổng mức đầu tư lên tới hơn 2.300 tỉ đồng và được khởi công cách đây gần 7 năm về trước (năm 2015). Nhưng đến nay, dự án này vẫn “án binh bất động” và trở thành bãi chăn thả trâu bò.

 
Dự án Khu công nghiệp FLC Hoàng Long (TP.Thanh Hóa) được khởi công vào tháng 9.2015. Dự án có quy mô hơn 286 ha, bao gồm vị trí địa giới hành chính thuộc các xã Hoằng Anh, Hoằng Long (nay sáp nhập 2 xã này thành phường Long Anh) và xã Hoằng Quang của TP.Thanh Hóa; xã Hoằng Minh, Hoằng Đồng, Hoằng Thịnh, của huyện Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa).
Tổng mức đầu tư dự án là hơn 2.300 tỉ đồng, được thiết kế là Khu công nghiệp kiểu mẫu, đạt tiêu chuẩn quốc tế phục vụ đa ngành; khi đi vào hoạt động sẽ thu hút từ 60.000 - 80.000 lao động.
Tổng mức đầu tư dự án là hơn 2.300 tỉ đồng, được thiết kế là Khu công nghiệp kiểu mẫu, đạt tiêu chuẩn quốc tế phục vụ đa ngành, khi đi vào hoạt động sẽ thu hút từ 60.000 - 80.000 lao động.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của Lao Động, gần 7 năm sau ngày khởi công, dự án này mới chỉ xây dựng được duy nhất khu cổng chào, dựng vài trăm mét hệ thống tường quây quảng cáo và san lấp đất quanh khu vực cổng.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của Lao Động, gần 7 năm sau ngày khởi công, dự án này mới chỉ xây dựng được duy nhất khu cổng chào, dựng vài trăm mét hệ thống tường quây và san lấp đất quanh khu vực cổng.
 
Tại đây, cả một khu vực rộng lớn hàng trăm ha, nhưng có nơi người dân cấy lúa, có nơi bỏ không.
Thậm chí trong khu vực dự án, một vài hộ dân đã ra dựng chuồng trại tạm bợ để nhốt trâu bò.
Thậm chí trong khu vực dự án, một vài hộ dân đã ra dựng chuồng trại tạm bợ để nhốt trâu bò.
Ông Lê Văn Mai (trú tại thôn 6, xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) cho biết, trước đây khu vực này là cánh đồng rộng lớn bạt ngàn của người dân huyện Hoằng Hóa và TP.Thanh Hóa. Tuy nhiên, cách đây khoảng 7 năm về trước, tại đây triển khai dự án nên bà con cũng không còn mặn mà cấy lúa.
Ông Lê Văn Mai (trú tại thôn 6, xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) cho biết, trước đây khu vực này là cánh đồng rộng lớn bạt ngàn của người dân huyện Hoằng Hóa và TP.Thanh Hóa. Tuy nhiên, cách đây khoảng 7 năm về trước, tại đây triển khai dự án nên bà con cũng không còn mặn mà cấy lúa.
“Sau nhiều năm, đến nay dự án này vẫn dậm chân tại chộ. Chỉ ít hộ có ruộng quanh khu vực cổng chào đã san lấp là được đền bù, còn lại là chưa. Những năm đầu sau khi triển khai dự án người dân hầu như không dám cấy lúa, chỉ 2 hoặc 3 năm trở lại đây, một số người dân thấy tiếc mới ra thuê lại ruộng để cày cấy, tránh lãng phí” - ông Mai cho hay.
“Sau nhiều năm, đến nay dự án này vẫn dậm chân tại chỗ. Chỉ ít hộ có ruộng quanh khu vực cổng chào đã san lấp là được đền bù, còn lại là chưa. Những năm đầu sau khi triển khai dự án người dân hầu như không dám cấy lúa, chỉ 2 hoặc 3 năm trở lại đây, một số người dân thấy tiếc mới ra thuê lại ruộng để cày cấy, tránh lãng phí” - ông Mai cho hay.
Bốt bảo vệ tại dự án sau nhiều năm đã xuống cấp, hư hỏng.
Bốt bảo vệ tại dự án sau nhiều năm đã xuống cấp, hư hỏng.
Khu vực san lấp trong dự án trở thành bãi cỏ để người dân chăn thả trâu bò.
Khu vực san lấp trong dự án trở thành bãi cỏ để người dân chăn thả trâu bò.
Rác thải bủa vây tại khu vực tường rào dựng biển quảng cáo.
Theo đại diện lãnh đạo TP.Thanh Hóa cho hay, dự án trên mới đền bù giải phóng mặt bằng được một phần, hiện dự án này đang trong quá trình điều chỉnh quy hoạch để trở thành khu đô thị của tỉnh Thanh Hóa.
QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Dự án Bệnh viện Quốc tế Thái Bình 1000 giường do FLC đầu tư... "chết yểu"

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Sau hơn 3 năm từ ngày diễn ra lễ động thổ khởi công xây dựng, đến nay, Dự án Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Quốc tế quy mô 1.000 giường ở TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) do Tập đoàn FLC đầu tư vẫn chỉ là bãi đất hoang rộng mênh mông, cỏ mọc um tùm và một số hạng mục công trình dang dở, nhem nhuốc...

FLC vẫn "treo" lời hứa cả 6 dự án lớn ở tỉnh Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Hàng loạt các dự án mà phía FLC hứa hẹn đầu tư xây dựng ở tỉnh này vẫn đang nằm trên giấy, chưa khởi công bất kỳ hạng mục nào.

Hàng loạt dự án của FLC tại Bạc Liêu ra sao?

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Tỉnh Bạc Liêu giao cho Tập đoàn FLC tìm hiểu, tiếp cận 10 dự án lớn. Trong đó có 3 dự án có diện tích gần 400ha với mức đầu tư trên 5.500 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào tháng 4 này.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Dự án Bệnh viện Quốc tế Thái Bình 1000 giường do FLC đầu tư... "chết yểu"

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Sau hơn 3 năm từ ngày diễn ra lễ động thổ khởi công xây dựng, đến nay, Dự án Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Quốc tế quy mô 1.000 giường ở TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) do Tập đoàn FLC đầu tư vẫn chỉ là bãi đất hoang rộng mênh mông, cỏ mọc um tùm và một số hạng mục công trình dang dở, nhem nhuốc...

FLC vẫn "treo" lời hứa cả 6 dự án lớn ở tỉnh Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Hàng loạt các dự án mà phía FLC hứa hẹn đầu tư xây dựng ở tỉnh này vẫn đang nằm trên giấy, chưa khởi công bất kỳ hạng mục nào.

Hàng loạt dự án của FLC tại Bạc Liêu ra sao?

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Tỉnh Bạc Liêu giao cho Tập đoàn FLC tìm hiểu, tiếp cận 10 dự án lớn. Trong đó có 3 dự án có diện tích gần 400ha với mức đầu tư trên 5.500 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào tháng 4 này.