Thần tốc đưa F1 ở ổ dịch mới tại Hà Nội đi cách ly tập trung

Tùng Giang - Hà Phương |

Chiều 24.8, ngay sau khi phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội ghi nhận 16 ca mắc COVID-19 mới, cơ quan chức năng đã tiến hành xét nghiệm tất cả các trường hợp liên quan và đưa 6 F1 đi cách ly tập trung.

 
Ngay sau khi ghi nhận các ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn, quận Thanh Xuân đã ra quyết định thành lập khu vực cách ly y tế tạm thời ngõ 328 và từ số nhà 2B đến hết ngõ 330 đường Nguyễn Trãi.
 
Theo đó, từ 14h00 ngày 23.8 đến 14h00 ngày 30.8 (7 ngày). Khu vực phong tỏa có gần 700 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu.
 
Trong thời gian cách ly y tế, tất cả người dân tại địa bàn này không được tiếp xúc với người khác; không được ra khỏi vùng cách ly trừ trường hợp khẩn cấp.
 
Theo công bố của Sở Y tế Hà Nội, trong ngày hôm nay (tính đến 12h), khu vực trên đã ghi nhận 16 ca dương tính với SARS-CoV-2.
Cơ quan chức năng liên ngành đã khẩn trương phối hợp với phường Thanh Xuân Trung điều tra, truy vết các trường hợp liên quan đến F0 và lập chốt phong tỏa cách ly tạm thời để điều tra xử lý dịch.
Cơ quan chức năng liên ngành đã khẩn trương phối hợp với phường Thanh Xuân Trung điều tra, truy vết các trường hợp liên quan đến F0 và lập chốt phong tỏa cách ly tạm thời để điều tra xử lý dịch.
Cơ quan chức năng liên ngành đã khẩn trương phối hợp với phường Thanh Xuân Trung điều tra, truy vết các trường hợp liên quan đến F0, xét nghiệm sàng lọc và chốt chặn phong tỏa cách ly tạm thời để điều tra xử lý dịch.
 
Các cán bộ Trung tâm y tế quận Thanh Xuân chuẩn bị đưa 6 trường hợp F1 đến khu cách ly tập trung ngay trong chiều 24.8.
 
Nhân viên y tế liên lạc với các trường hợp F1 và dặn dò bệnh nhân nhớ mang theo đồ dùng cá nhân cần thiết và chỉ đi một mình.
Tất cả người thuộc diện F1 đều được lực lượng y tế truy vết, sàng lọc và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 theo quy định.
Tất cả người thuộc diện F1 đều được lực lượng y tế truy vết, sàng lọc và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 theo quy định.
 
Họ tiếp tục được theo dõi, chăm sóc sức khoẻ tại khu cách ly tập trung.
Họ tiếp tục được theo dõi, chăm sóc sức khoẻ tại khu cách ly tập trung.
 
Tính từ ngày 29.4 đến 12h ngày 24.8, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 2.668 ca COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.349 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.319 ca.
Tùng Giang - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Ghi nhận 16 ca mắc mới, Hà Nội cách ly y tế nơi ở của 2.000 người

Tùng Giang - Hà Phương |

Ngày 24.8, phường Thanh Xuân Trung ghi nhận 16 ca mắc mới, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã quyết định thành lập khu vực cách ly y tế tạm thời ngõ 328 và từ số nhà 2B đến hết ngõ 330 đường Nguyễn Trãi để phòng, chống dịch COVID-19.

"Lãng phí giãn cách" nếu cấp giấy đi đường tràn lan, người ra đường đông

Nhóm PV |

Ngày đầu thực hiện giãn cách đợt 3, đường phố Hà Nội vẫn được ghi nhận trong tình trạng nhiều nơi đông đúc. Nhiều người xuất trình được giấy đi đường do cơ quan, đơn vị cung cấp khiến lực lượng chức năng gặp khó khăn trong quá trình kiểm soát. Chuyên gia cho rằng nếu không làm nghiêm có thể gây "lãng phí thời gian giãn cách".

Hà Nội vẫn tồn tại những ổ dịch đáng ngại trong đợt giãn cách thứ 3

Hà Phương |

Theo các chuyên gia y tế, tình hình dịch bệnh ở Hà Nội đang được kiểm soát. Tuy nhiên, nguy cơ vẫn rất cao bởi thành phố xuất hiện một số ổ dịch mới đáng ngại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ghi nhận 16 ca mắc mới, Hà Nội cách ly y tế nơi ở của 2.000 người

Tùng Giang - Hà Phương |

Ngày 24.8, phường Thanh Xuân Trung ghi nhận 16 ca mắc mới, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã quyết định thành lập khu vực cách ly y tế tạm thời ngõ 328 và từ số nhà 2B đến hết ngõ 330 đường Nguyễn Trãi để phòng, chống dịch COVID-19.

"Lãng phí giãn cách" nếu cấp giấy đi đường tràn lan, người ra đường đông

Nhóm PV |

Ngày đầu thực hiện giãn cách đợt 3, đường phố Hà Nội vẫn được ghi nhận trong tình trạng nhiều nơi đông đúc. Nhiều người xuất trình được giấy đi đường do cơ quan, đơn vị cung cấp khiến lực lượng chức năng gặp khó khăn trong quá trình kiểm soát. Chuyên gia cho rằng nếu không làm nghiêm có thể gây "lãng phí thời gian giãn cách".

Hà Nội vẫn tồn tại những ổ dịch đáng ngại trong đợt giãn cách thứ 3

Hà Phương |

Theo các chuyên gia y tế, tình hình dịch bệnh ở Hà Nội đang được kiểm soát. Tuy nhiên, nguy cơ vẫn rất cao bởi thành phố xuất hiện một số ổ dịch mới đáng ngại.