Thái Nguyên: Đào quất xuống phố, khởi động thị trường hoa Tết

Lam Thanh |

Nhiều tuyến đường trên địa bàn TP. Thái Nguyên đã bắt đầu tràn ngập sắc hoa. Mức giá của các loại cây cảnh chơi Tết năm nay tăng cao hơn so với năm 2023.

Xx
Hơn 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, thế nhưng thị trường hoa Tết tại TP. Thái Nguyên đã bắt đầu sôi động. Các loại đào, quất từ nhiều địa phương lân cận được vận chuyển về bày bán trên nhiều tuyến phố. Ảnh: Lam Thanh
Xxx
Những loại quất bonsai đang ngày càng được khách hàng ưa chuộng. Giá cả phải chăng, nhiều thế đẹp là ưu điểm của loại cây cảnh này.
Xxx
Anh Nguyễn Văn Đại (TP. Thái Nguyên) cho biết: "Mình đặt hơn 50 cây quất thế từ Hưng Yên lên đây bán. Giá đầu mùa thì chắc chắn sẽ cao hơn so với dịp sát Tết. Theo đánh giá thì nhu cầu chơi cây cảnh năm nay sẽ cao. Vì vậy nên mức giá cũng tăng hơn nhiều so với những năm trước".
Xxx
Các loại quất, đào cổ thụ thường được các cơ quan, doanh nghiệp thuê "chơi Tết". Ra Tết các chủ vườn lại mang về chăm sóc cho vụ sau.
Xxx
Những loại hoa lan cũng được bày bán tại nhiều khu vực ở TP. Thái Nguyên. Mức giá giao động từ vài triệu đến vài chục triệu đồng.
Xx
Theo khảo sát, một chậu quất cảnh bé có giá dao động từ 300.000 đến 400.000 ngàn đồng, cây lớn từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Trong khi giá một cây đào tầm trung dao động từ 1 đến 3 triệu, gốc cổ thụ có giá cả chục triệu.
Xxx
Các loại quất bonsai được bày bán với nhiều mức giá khác nhau. Ảnh: Lam Thanh
Xx
Chị Nguyễn Thị Hoa (TP. Thái Nguyên) cho biết: "Đầu mùa nên tranh thủ ra chọn 1 số cây cảnh về chơi dịp Tết. Thấy phố phường tràn ngập hoa là thấy có không khí Tết đến gần rồi. Dù đầu mùa giá cao nhưng đổi lại được nhiều cây chất lượng".
Xxx
Quá trình di chuyển các chậu cây cảnh mất khá nhiều thời gian và công sức. Ảnh: Lam Thanh
Lam Thanh
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn chậu hoa tết ở Đà Nẵng đã có người đặt mua

NGUYỄN LINH - TRẦN THI |

Cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hàng nghìn chậu hoa Tết tại Đà Nẵng đã có thương lái đến đặt mua.

Mai đào Sa Pa xuống phố, khởi động thị trường hoa Tết

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Còn hơn 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên Đán, thế nhưng tại Sa Pa, thị trường hoa Tết đã trở nên sôi động với các loại hoa đào và hoa mai.

Thăng trầm giữ nghề trồng hoa tết

NGUYÊN ANH |

Có năm trúng năm thất, có năm lời năm lỗ nhưng những người trồng hoa tết ở làng hoa An Khương (huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) vẫn bám nghề, giữ nghề và xem đó là một phần thiết thân trong cuộc sống của mình gần 30 năm qua.

Đình chỉ hoạt động của Công ty Cellab sau phản ánh của Lao Động

BÙI THƠM |

Sau phản ánh của báo Lao Động về "Phòng khám Cellab mồi khách chữa bách bệnh bằng tiêm truyền tế bào gốc từ người", ngày 17.1 Sở Y tế TP Hà Nội đã có công văn báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của báo. Theo đó, Sở Y tế đã có công văn số 26/TTr-KCB ngày 15.1 về việc đình chỉ hoạt động của cơ sở này và gửi UBND quận Hai Bà Trưng để thực hiện giám sát.

Bộ VHTTDL yêu cầu chấn chỉnh công tác tập huấn các đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia

AN NGUYÊN |

Bộ VHTTDL vừa có công văn yêu cầu Cục Thể dục Thể thao chấn chỉnh công tác tập huấn các đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia.

Lâu đài nghìn tỉ của đại gia Lê Văn Tám - chủ doanh nghiệp vướng ồn ào 2.551 tỉ quỹ bình ổn xăng dầu

Tô Công |

Phú Thọ - Tọa lạc bên hồ công viên Văn Lang giữa TP Việt Trì, lâu đài đồ sộ của Công ty TNHH Hải Linh đang trong quá trình hoàn thiện. Đây là doanh nghiệp đang dính lùm xùm sử dụng sai mục đích 2.551 tỉ đồng Quỹ bình ổn xăng dầu.

Nhà điều tra MH370 mất tích ra tuyên bố gây bất ngờ

Thanh Hà |

Nhà điều tra vụ MH370 mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines đã đưa ra tuyên bố mới nhất về cuộc tìm kiếm máy bay.

Thông qua Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi): Xử lý sở hữu chéo, thao túng ngân hàng

ĐÔNG NGUYÊN |

Ngày 18.1, tiếp tục Kỳ họp bất thường lần thứ 5 (Quốc hội khóa XV), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) với tỷ lệ 91,28% tổng số đại biểu tán thành.

Hàng nghìn chậu hoa tết ở Đà Nẵng đã có người đặt mua

NGUYỄN LINH - TRẦN THI |

Cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hàng nghìn chậu hoa Tết tại Đà Nẵng đã có thương lái đến đặt mua.

Mai đào Sa Pa xuống phố, khởi động thị trường hoa Tết

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Còn hơn 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên Đán, thế nhưng tại Sa Pa, thị trường hoa Tết đã trở nên sôi động với các loại hoa đào và hoa mai.

Thăng trầm giữ nghề trồng hoa tết

NGUYÊN ANH |

Có năm trúng năm thất, có năm lời năm lỗ nhưng những người trồng hoa tết ở làng hoa An Khương (huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) vẫn bám nghề, giữ nghề và xem đó là một phần thiết thân trong cuộc sống của mình gần 30 năm qua.