Thái Bình: Thích thú du xuân tại vườn cúc họa mi, hướng dương đang nở rộ

TRUNG DU |

Thái Bình – Ngay trong những ngày đầu Xuân mới Nhâm Dần 2022, hàng trăm du khách, nam nữ thanh niên từ nhiều nơi đã tìm về một vườn hoa lớn với đủ sắc màu đang đua hương, khoe sắc tại thôn Phú Mãn (xã Song Lãng, huyện Vũ Thư) để chụp ảnh check-in, du Xuân.

Cách trung tâm TP.Thái Bình khoảng 6km, vườn hoa lớn như một thảo nguyên này nằm gần ngay sát đê sông Trà Lý đoạn chảy qua thôn Phú Mãn (xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Tại đây, chủ nhân trồng trên dưới 10 loài hoa khác nhau, hiện nở rộ và đẹp nhất là hoa cúc họa mi và hoa hướng dương. Ảnh: T.D
Cách trung tâm TP.Thái Bình khoảng 6km, vườn hoa lớn như một thảo nguyên này nằm gần ngay sát đê sông Trà Lý, đoạn chảy qua thôn Phú Mãn (xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Tại đây, chủ nhân trồng trên dưới 10 loài hoa khác nhau, hiện nở rộ và đẹp nhất là hoa cúc họa mi và hoa hướng dương. Ảnh: T.D
Anh Nguyễn Xuân Kiên (42 tuổi, chủ vườn hoa) cho biết: “Vườn có tên là EPC Farm, được vợ chồng tôi đầu tư bắt đầu từ năm 2018 với mô hình nông trại. diện tích vườn hơn 2ha, nơi đây trước kia là khu đất trũng, trồng lúa kém hiệu quả, chúng tôi đã đấu thầu lại từ UBND xã Song Lãng và thí điểm vận hành mô hình kinh tế mới. Chúng tôi đã mất rất nhiều công sức và tài chính để cải tạo khuôn viên, thiết kế tiểu cảnh để tạo lên một không gian sống động, chân thực, mới mẻ và cho hiệu quả kinh tế cao. Tôi muốn làm điều gì đó cho quê hương Thái Bình, cố gắng tạo ra một cảnh quan sống để nhiều bạn trẻ, học sinh đến nơi đây trải nghiệm, gần gũi với thiên nhiên“.
Anh Nguyễn Xuân Kiên (42 tuổi, chủ vườn hoa) cho biết: “Vườn có tên là EPC Farm, được vợ chồng tôi đầu tư bắt đầu từ năm 2018 với mô hình nông trại. Nằm trong diện tích hơn 2ha trước kia là khu đất trũng, trồng lúa kém hiệu quả, chúng tôi đã đấu thầu lại từ UBND xã Song Lãng và thí điểm vận hành mô hình kinh tế mới...
...Chúng tôi đã mất rất nhiều công sức và tài chính để cải tạo khuôn viên, thiết kế tiểu cảnh để tạo ra một không gian sống động, chân thực, mới mẻ và cho hiệu quả kinh tế cao. Tôi muốn làm điều gì đó cho quê hương Thái Bình, cố gắng tạo ra một cảnh quan sống để nhiều bạn trẻ, học sinh đến nơi đây trải nghiệm, gần gũi với thiên nhiên“. Ảnh: T.D
...Chúng tôi đã mất rất nhiều công sức và tài chính để cải tạo khuôn viên, thiết kế tiểu cảnh để tạo ra một không gian sống động, chân thực, mới mẻ và cho hiệu quả kinh tế cao. Tôi muốn làm điều gì đó cho quê hương Thái Bình, cố gắng tạo ra một cảnh quan sống để nhiều bạn trẻ, học sinh đến nơi đây trải nghiệm, gần gũi với thiên nhiên“. Ảnh: T.D
Vẫn theo anh Kiên, năm nay ngay từ Mùng 2 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, vườn nhà anh đã chính thức mở cửa đón khách, phục vụ nhu cầu du Xuân, checkin chụp ảnh. Ảnh: T.D
Vẫn theo anh Kiên, năm nay ngay từ Mùng 2 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, vườn nhà anh đã chính thức mở cửa đón khách, phục vụ nhu cầu du Xuân, checkin chụp ảnh. Ảnh: T.D
Bên cạnh cúc họa mi, và hướng dương
Bên cạnh cúc họa mi, và hướng dương, những loài hoa khác như hoa xác pháo đỏ, thúy điệp, lavender cũng đua nhau khoe sắc thắm đón chào mùa Xuân mới. Ảnh: T.D
 
Một cô bé đang tạo dáng chụp ảnh bên hoa Thúy Điệp. Ảnh: T.D
Hoa xác pháo đỏ nở rộ sặc sỡ, rực rỡ. Ảnh: T.D
Hoa xác pháo đỏ nở rộ sặc sỡ, rực rỡ...
 
...như sắc Xuân mới khỏe khoắn, vui tươi. Ảnh: T.D
Cúc họa mi dù nở trái vụ nhưng vẫn đẹp mê hồn, tinh tế. Ảnh: T.D
Cúc họa mi dù nở trái vụ nhưng vẫn đẹp mê hồn. Ảnh: T.D
 
Hoa cánh bướm nhẹ nhàng, e ấp. Ảnh: T.D
loài hoa đang đua nhau khoe sắc nhằm phục vụ người dân trong và ngoài tỉnh đến check in, thăm quan. Ngoài ra EPC farm thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm giáo dục cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Các hoạt đông team building, picnic ngày cuối tuần cho các nhóm, các gia đình trong những ngày nghỉ tại EPC Farm bên dòng sông Trà Lý thơ mộng. “Không gian ở đây rất rộng, thoáng mát, phù hợp những bức ảnh chụp đi chơi dã ngoại. Sau những giờ học căng thẳng đến đây có thể xả stress tốt.” – một du khách chia sẻ.
Bên cạnh hơn chục loài hoa thay nhau đua sắc nhằm phục vụ người dân trong và ngoài tỉnh Thái Bình đến checkin, thăm quan, được biết EPC Farm còn thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm giáo dục cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Các hoạt đông team building, picnic ngày cuối tuần cho các nhóm, các gia đình trong những ngày nghỉ cũng rất phù hợp tổ chức tại đây. “Không gian ở đây rất rộng, thoáng mát, phù hợp những bức ảnh chụp đi chơi dã ngoại. Sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng đến đây có thể xả stress và thư thái rất tốt", chị Nguyễn Thị Thu Hường (22 tuổi, trú phường Tiền Phong, TP.Thái Bình nói. Ảnh: T.D
TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Dân Thủ đô nô nức du xuân bằng tàu Cát Linh - Hà Đông ngày mùng 3 Tết

Thế Kỷ |

Hà Nội - Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lượng khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông tăng so với ngày thường.

Mũi Né nhộn nhịp du khách đến du xuân, tắm biển

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Những ngày này, tại Hàm Tiến - Mũi Né, TP.Phan Thiết nhộn nhịp du khách đến du xuân, tắm biển. Những hàng ôtô đậu kín hai bên đường ven khu du lịch Hòn Rơm.

Đổ xô đi ăn canh cá Thái Bình ngày Tết

Quế Chi |

Canh cá là món ăn đặc sản của Thái Bình. Những ngày Tết, nhiều người dân xa quê muốn thưởng thức món ăn này, cộng với tâm lý… ngán giò chả, dầu mỡ, nên món ăn này rất hút khách.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Dân Thủ đô nô nức du xuân bằng tàu Cát Linh - Hà Đông ngày mùng 3 Tết

Thế Kỷ |

Hà Nội - Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lượng khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông tăng so với ngày thường.

Mũi Né nhộn nhịp du khách đến du xuân, tắm biển

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Những ngày này, tại Hàm Tiến - Mũi Né, TP.Phan Thiết nhộn nhịp du khách đến du xuân, tắm biển. Những hàng ôtô đậu kín hai bên đường ven khu du lịch Hòn Rơm.

Đổ xô đi ăn canh cá Thái Bình ngày Tết

Quế Chi |

Canh cá là món ăn đặc sản của Thái Bình. Những ngày Tết, nhiều người dân xa quê muốn thưởng thức món ăn này, cộng với tâm lý… ngán giò chả, dầu mỡ, nên món ăn này rất hút khách.