Thái Bình: Nhộn nhịp người mua kẻ bán ở hội chợ hoa Xuân lớn nhất tỉnh

TRUNG DU |

Thái Bình - Càng về những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, không khí của một mùa xuân mới lại càng thể hiện rõ nét hơn tại hội chợ hoa Xuân trung tâm tỉnh Thái Bình đặt tại Công viên Kỳ Bá (phường Trần Lãm, TP.Thái Bình).
Năm nào cũng vậy, bên cạnh Hội chợ bán hàng bình ổn thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán là hội hoa Xuân đều được bố trí tập trung tại khuôn viên Công viên Kỳ Bá (phường Trần Lãm, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Tại hội hoa Xuân, tất tần tật các loại cây, hoa cảnh từ mai, đào, quất, lan, cúc... cùng hội tụ về từ khắp nơi trong tỉnh và cả tỉnh ngoài để phục vụ nhu cầu mua, sắm Tết cũng như tham quan của đông đảo người dân, du khách... Ảnh: T.D
Năm nào cũng vậy, bên cạnh Hội chợ bán hàng bình ổn thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán là hội hoa Xuân đều được bố trí tập trung tại khuôn viên Công viên Kỳ Bá (phường Trần Lãm, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Tại hội hoa Xuân, tất tần tật các loại cây, hoa cảnh từ mai, đào, quất, lan, cúc... cùng hội tụ về từ khắp nơi trong tỉnh và cả tỉnh ngoài để phục vụ nhu cầu mua, sắm Tết cũng như tham quan của đông đảo người dân, du khách... Ảnh: T.D
 
Anh Trịnh Văn Thành (45 tuổi, trú phường Trần Lãm, TP.Thái Bình) đang dìu người hàng xóm của mình là anh Huỳnh đi xem cây tại hội hoa Xuân. "Năm nào anh em tôi cũng đi một vòng ở hội hoa để ngắm đủ mọi loại cây, hoa từ khắp nơi đưa về đây. Năm nay anh Huỳnh hàng xóm của tôi mới ốm dậy, đi lại còn khó khăn nhưng vẫn muốn ra chợ nên tôi dìu anh ấy đi để tha hồ ngắm hoa, lựa cây", anh Thành nói.
 
Theo đánh giá của anh Thành, năm nay hội hoa về rất nhiều mẫu mai vàng đẹp, màu sắc sặc sỡ nhưng giá cũng không hề rẻ, khách muốn chơi đều phải bỏ ra tiền triệu. Ảnh: T.D
 
Còn hoa đào gồm đào cây, đào cành, đào rừng, đào vườn... thì có vẻ vừa túi tiền hơn mà dễ lựa chọn. Ảnh: T.D
 
Một gốc đào rừng ghép, hoa hồng phai như thế này được "chốt đơn" có giá 1.800.000 đồng. Ảnh: T.D
Những gốc đào phai nhỏ trồng ở vườn như thế này có giá chỉ từ 300.000 đồng đến 700.000 đồng là có thể mua được. Ảnh: T.D
Những gốc đào phai nhỏ trồng ở vườn như thế này có giá chỉ từ 300.000 đồng đến 700.000 đồng là có thể mua được. Ảnh: T.D
 
Quất vẫn là lựa chọn của rất nhiều người, năm nay xu hướng trồng, chơi quất trong chum, vò gốm có vẻ thu hút nhiều người chơi. Một chum to, đẹp, quả mọng có giá dao động từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng (trong đó tiền mua vò khoảng từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng). Ảnh: T.D
Những chậu hoa lan hồ điệp sặc sỡ sắc màu cũng là lựa chọn của rất nhiều người, hàng bán khá trôi. Trung bình mỗi 1 nhánh hoa có giá khoảng 160.000 đồng (năm ngoái khoảng 240.000 đồng), tùy khách thích chơi bao nhiêu nhánh tùy theo tài chính và sở thích mà nhà vườn sẽ cắm theo yêu cầu. Ảnh: T.D
Những chậu hoa lan hồ điệp sặc sỡ sắc màu cũng là lựa chọn của rất nhiều người, hàng bán khá trôi. Trung bình mỗi 1 nhánh hoa có giá khoảng 160.000 đồng (năm ngoái khoảng 240.000 đồng), tùy khách thích chơi bao nhiêu nhánh tùy theo tài chính và sở thích mà nhà vườn sẽ cắm theo yêu cầu. Ảnh: T.D
Ví dụ như chậu lan hoa vàng này được cắm gộp lại từ 15 nhánh hoa có giá 2.400.000 đồng, tiền chậu là 800.000, tổng cả chậu lan là 3.200.000 đồng. Ảnh: T.D
Ví dụ như chậu lan hoa vàng này được cắm gộp lại từ 15 nhánh hoa có giá 2.400.000 đồng, tiền chậu là 800.000, tổng cả chậu lan là 3.200.000 đồng. Ảnh: T.D
 
 
Những cây bưởi cảnh như thế này tuy giá bán có rẻ hơn mọi năm nhưng vẫn là mặt hàng khá kén người chơi. Ảnh: T.D
 
Cùng với việc mua, bán cây, hoa, các dịch vụ đi kèm như xe ôm chở cây tận nhà cũng tất bật, nhộn nhịp theo. Lựa được cây ưng ý đã khó, làm sao vận chuyển về nhà nguyên vẹn, không rơi rụng cũng là lo lắng của khách. Vì thế những người xe ôm này phải chằng, buộc cây rất cẩn thận cho khách. Ảnh: T.D
Người đàn ông này đang ngồi trên xe ba gác đợi có khách mua cây để chở thuê. Ảnh: T.D
Người đàn ông này đang ngồi trên xe ba gác đợi có khách mua cây để chở thuê. Ảnh: T.D
Không phải ai ra chợ cũng lựa được cây, hoa, nhiều người bị “hoa mắt chóng mặt” trước muôn nghìn sắc, hương nên chỉ đi dạo quanh một vòng, chỉ ngắm thôi cũng đủ thấy Tết đã rất gần. Ảnh: T.D
Không phải ai ra chợ cũng lựa được cây, hoa, nhiều người bị “hoa mắt chóng mặt” trước muôn nghìn sắc, hương nên chỉ đi dạo quanh một vòng, chỉ ngắm thôi cũng đủ thấy Tết đã rất gần. Ảnh: T.D
Nhiều bạn trẻ trang điểm, ăn diện đẹp để ra chợ hoa Xuân chụp cho mình những bộ ảnh đẹp, đáng nhớ để đón Tết. Ảnh: T.D
Nhiều bạn trẻ trang điểm, ăn diện đẹp để ra chợ hoa Xuân chụp cho mình những bộ ảnh đẹp, đáng nhớ để đón Tết. Ảnh: T.D
TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Ấm áp chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an 2022"

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 20.1, Liên đoàn Lao động TP.Thái Bình tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình an 2022”, trao quà cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ở 5 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp.

Hoa ngoại ít về, làng hoa Xuân Quan đông khách đến "cháy hàng"

NGUYỄN THUÝ |

Hưng Yên - Cận Tết Nguyên đán, không khí mua bán tại làng hoa Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên) trở nên tấp nập hơn. Dù giá hoa tăng 15 - 20% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn thu hút lượng lớn thương lái đến tìm mua. 

Hà Nội: Cấm phương tiện giao thông một số tuyến phố tổ chức chợ hoa Xuân

Phạm Đông |

Hà Nội - Sở Giao thông Vận tải vừa thông báo tổ chức phân luồng giao thông, cấm đường, bố trí các điểm giao thông tĩnh phục vụ tổ chức chợ hoa xuân Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thái Bình: Ấm áp chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an 2022"

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 20.1, Liên đoàn Lao động TP.Thái Bình tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình an 2022”, trao quà cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ở 5 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp.

Hoa ngoại ít về, làng hoa Xuân Quan đông khách đến "cháy hàng"

NGUYỄN THUÝ |

Hưng Yên - Cận Tết Nguyên đán, không khí mua bán tại làng hoa Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên) trở nên tấp nập hơn. Dù giá hoa tăng 15 - 20% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn thu hút lượng lớn thương lái đến tìm mua. 

Hà Nội: Cấm phương tiện giao thông một số tuyến phố tổ chức chợ hoa Xuân

Phạm Đông |

Hà Nội - Sở Giao thông Vận tải vừa thông báo tổ chức phân luồng giao thông, cấm đường, bố trí các điểm giao thông tĩnh phục vụ tổ chức chợ hoa xuân Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.