Thái Bình: Độc đáo nghi lễ rước nước khai hội đền Tiên La

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Sau 2 năm tạm dừng tổ chức do ảnh hưởng dịch COVID-19, năm nay UBND huyện Hưng Hà đã tổ chức khai mạc trở lại lễ hội đền Tiên La (thôn Tiên La, xã Đoan Hùng).

Đền
Đền Tiên La là nơi thờ Đông Nhung Đại tướng Vũ Thị Thục - nữ tướng thời Hai Bà Trưng. Theo sử sách, khi giặc Đông Hán sang xâm lược nước ta, tên Thái thú Tô Định đã ép bà làm vợ. Bị bà từ chối, Tô Định đã giết cha và chồng của bà, cho quân lùng bắt bà. Không để rơi vào tay Tô Định, Vũ Thị Thục đã phá vòng vây, vượt sông Hồng về Tiên La (Hưng Hà ngày nay) chiêu binh dựng cờ khởi nghĩa. Khi Hai Bà Trưng dấy binh chống quân Đông Hán, bà đã đem quân sĩ hội quân cùng Hai Bà Trưng đánh giặc, lập nhiều chiến công, được Hai Bà Trưng phong “Đông Nhung Đại tướng”. Ảnh: L.V.H
 
 
Năm 41 sau Công nguyên, Mã Viện đem quân sang đánh chiếm lại nước ta. Trong trận chiến đấu cuối cùng, bà cùng quân sĩ của mình đã anh dũng hy sinh ở gò Kim Quy. Ðể tưởng nhớ công đức của bà, nhân dân địa phương đã lập đền thờ bà trên chính mảnh đất khi xưa bà đã ngã xuống. Năm 1986, đền Tiên La được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia. Năm 2016, lễ hội Tiên La được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Ảnh: L.V.H
 
Vào tối qua, 10.4 (tức 10.3 Âm lịch), UBND huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) long trọng tổ chức khai mạc lễ hội Tiên La 2022. Trước đó, buổi chiều cùng ngày đã diễn ra lễ rước nước (còn gọi là cất thủy) - một nghi lễ quan trọng, độc đáo trong lễ hội vẫn được tiếp nối, duy trì cho đến ngày nay. Ảnh: L.V.H
 
Lễ rước nước gồm rước thủy và rước bộ, là nghi thức tâm linh đặc biệt, biểu hiện tín ngưỡng cầu nước của nhân dân với ý nguyện cầu mong tổ tiên trợ giúp cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu. Ảnh: L.V.H
 
Theo ban tổ chức, năm nay lễ hội Tiên La chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội. Ảnh: L.V.H
 
Đoàn rước nước có 3 thuyền rồng, trống rong, cờ mở, dàn nhạc bát âm tấu khúc hành lễ rộn ràng đi từ đền Tiên La ra ngã ba sông Luộc giao với sông Hồng lấy nước vào chum. Ảnh: L.V.H
 
Đi cùng đoàn rước nước, trên bộ có 80 đoàn rước kiệu mang liệt vị bà Vũ Thị Thục, kiệu ảnh Bác Hồ, kiệu Bát Cống và nhiều đoàn rước của các xã trong huyện và các đội múa lân. Ảnh: L.V.H
 
Thuyền rồng ra đến ngã ba sông linh thiêng. Ảnh: L.V.H
 
Trên bờ, nhân dân địa phương và du khách thập phương cùng chiêm bái, theo dõi nghi lễ. Ảnh: L.V.H
TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Đi lại khó khăn, hàng ngàn người vẫn đổ về KDL biển Cồn Vành

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Theo Ban quản lý Khu du lịch sinh thái biển Cồn Vành (xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), ước tính có khoảng 6000 - 7000 du khách từ nhiều nơi đã về đây tắm biển, tham quan trong ngày nghỉ lễ 10.3

"Biển người" đổ về Đền Hùng ngày chính hội

Thành Đông - Nguyễn Huế - Khánh Linh |

Phú Thọ - Ngày 10.4 (10.3 Âm lịch), đông đảo du khách thập phương đã đổ về Đền Hùng để dâng hương ngày Giỗ Tổ.

Báu vật “có một không hai” ở Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương 65 năm tuổi

Lục Tùng |

Kiên Giang - Ở tỉnh Kiên Giang, Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương sở hữu báu vật “có một không hai”.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Thái Bình: Đi lại khó khăn, hàng ngàn người vẫn đổ về KDL biển Cồn Vành

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Theo Ban quản lý Khu du lịch sinh thái biển Cồn Vành (xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), ước tính có khoảng 6000 - 7000 du khách từ nhiều nơi đã về đây tắm biển, tham quan trong ngày nghỉ lễ 10.3

"Biển người" đổ về Đền Hùng ngày chính hội

Thành Đông - Nguyễn Huế - Khánh Linh |

Phú Thọ - Ngày 10.4 (10.3 Âm lịch), đông đảo du khách thập phương đã đổ về Đền Hùng để dâng hương ngày Giỗ Tổ.

Báu vật “có một không hai” ở Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương 65 năm tuổi

Lục Tùng |

Kiên Giang - Ở tỉnh Kiên Giang, Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương sở hữu báu vật “có một không hai”.