Thái Bình: Biến vùng đất chiêm trũng thành ruộng sen, ao súng bạt ngàn

TRUNG DU |

Thái Bình - Từ 5 hecta đất chiêm trũng cấy lúa kém hiệu quả tại khu vực cánh đồng cửa miếu Vân Đài (xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà), dưới bàn tay, khối óc của người nông dân, sau 3 năm chuyển đổi, cải tạo nơi đây đã trở thành một cánh đồng đầy ắp hoa sen, hoa súng và các loại hoa, cây ăn quả sai trĩu.

Trước đây, khu vực cánh đồng cửa miếu thôn Vân Đài (xã Chí Hòa) vốn là 1 vùng đất thấp, chua trũng, cấy lúa kém hiệu quả. Khi có Nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả giai đoạn 2020- 2025, Hợp tác xã (HTX) hoa sen Vân Đài ra đời và đã bắt tay vào việc quy hoạch, cải tạo.
Trước đây, khu vực cánh đồng cửa miếu thôn Vân Đài (xã Chí Hòa) vốn là 1 vùng đất thấp, chua trũng, cấy lúa kém hiệu quả. Khi có Nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả giai đoạn 2020- 2025, Hợp tác xã (HTX) hoa sen Vân Đài ra đời và đã bắt tay vào việc quy hoạch, cải tạo. Ảnh: T.D
 
Chỉ sau 3 năm thực hiện (từ năm 2019), vùng đất này đã thực sự thay da đổi thịt, phủ trên mặt nước rực rỡ đủ sắc màu các loại hoa sen, hoa súng... trên bờ là hoa đỗ quyên, bạch trà, hồng trà, đu đủ, hồng xiêm...
Chỉ sau 3 năm thực hiện (từ năm 2019), vùng đất này đã thực sự thay da đổi thịt, phủ trên mặt nước rực rỡ đủ sắc màu các loại hoa sen, hoa súng... trên bờ là hoa đỗ quyên, bạch trà, hồng trà, đu đủ, hồng xiêm... Ảnh: T.D
Đến hiện tại, HTX hoa sen Vân Đài đã quy hoạch được 3,7ha/5ha đất chia thành 16 ô nhỏ; trong đó 14 ô trồng hoa sen và 2 ô trồng hoa súng. Diện tích đất còn lại được trồng các loại hoa và cây ăn quả các loại.
Đến hiện tại, HTX hoa sen Vân Đài đã quy hoạch được 3,7ha/5ha đất chia thành 16 ô nhỏ; trong đó 14 ô trồng hoa sen và 2 ô trồng hoa súng. Diện tích đất còn lại được trồng các loại hoa và cây ăn quả các loại. Ảnh: T.D
Tại mỗi ô trồng sen lại được chọn lọc trồng 1 giống sen khác nhau, bao gồm 3 giống sen lấy hoa cắm, 3 giống lấy hoa ướp trà, 2 giống sen lấy hạt, 2 giống lấy ngó, 2 giống lấy củ và 2 giống làm cảnh.
Tại mỗi ô trồng sen lại được chọn lọc trồng 1 giống sen khác nhau, bao gồm 3 giống sen lấy hoa cắm, 3 giống lấy hoa ướp trà, 2 giống sen lấy hạt, 2 giống lấy ngó, 2 giống lấy củ và 2 giống làm cảnh. Ảnh: T.D
Mỗi chủng loại giống đều có những đặc điểm nổi trội với nhiều màu sắc và hương vị khác nhau nhưng đều hội tụ đủ yếu tố đó là đẹp về màu sắc, thơm về hương vị và bền về thời gian.
Mỗi chủng loại giống đều có những đặc điểm nổi trội với nhiều màu sắc và hương vị khác nhau nhưng đều hội tụ đủ yếu tố đó là đẹp về màu sắc, thơm về hương vị và bền về thời gian. Ảnh: T.D
Để sen đạt được chất lượng, hiệu quả cao nhất, ngay từ ngày bắt tay vào trồng, cán bộ kỹ thuật của HTX hoa sen Vân Đài đã phải nghiên cứu và cải tạo chất đất cho phù hợp, chọn các giống sen mới, nhập khẩu, áp dụng việc trồng sen đảm bảo đúng kỹ thuật, mật độ trồng.
Để sen đạt được chất lượng, hiệu quả cao nhất, ngay từ ngày bắt tay vào trồng, cán bộ kỹ thuật của HTX hoa sen Vân Đài đã phải nghiên cứu và cải tạo chất đất cho phù hợp, chọn các giống sen mới, nhập khẩu, áp dụng việc trồng sen đảm bảo đúng kỹ thuật, mật độ trồng. Ảnh: T.D
Bà Nguyễn Thị Chiến - Phó Giám đốc HTX hoa sen Vân Đài, cho biết: “Vào mùa thu hoạch, mỗi ngày HTX cung cấp ra thị trường từ 500 - 1.000 bông hoa sen các loại, hàng tạ củ và ngó sen. Riêng lá sen, mỗi tháng HTX xuất khoảng 4 tấn để sản xuất dược liệu. Việc sản xuất, kinh doanh thuận lợi không chỉ mang lại thu nhập khá cho các thành viên tham gia HTX mà còn tạo công ăn việc làm thời vụ cho khoảng 20 lao động tại địa phương“.
Bà Nguyễn Thị Chiến - Phó Giám đốc HTX Hoa sen Vân Đài, cho biết: “Vào mùa thu hoạch, mỗi ngày HTX cung cấp ra thị trường từ 500 - 1.000 bông hoa sen các loại, hàng tạ củ và ngó sen. Riêng lá sen, mỗi tháng HTX xuất khoảng 4 tấn để sản xuất dược liệu. Việc sản xuất, kinh doanh thuận lợi không chỉ mang lại thu nhập khá cho các thành viên tham gia HTX mà còn tạo công ăn việc làm thời vụ cho khoảng 20 lao động tại địa phương“. Ảnh: T.D
 
 Giống sen Ánh Dương cho hoa sặc sỡ sắc màu, hương thơm dịu nhẹ, tinh khiết... Ảnh: T.D
 
Hạt sen dùng để nấu cháo, nấu chè và chế biến các món ăn, làm vị thuốc... Ảnh: T.D
 
Ngó sen hay còn gọi là ngồng sen để nấu ăn... Ảnh: T.D
 
 Tuy mới được thành lập và đi vào hoạt động, nhưng HTX hoa sen Vân Đài cũng đã được khá nhiều người dân địa phương và du khách thập phương biết đến không chỉ bởi những sản phẩm từ sen mà nơi đây còn là 1 khu sinh thái khá hấp dẫn với cảnh quan đẹp, môi trường trong lành giữa vùng quê nông thôn. Ảnh: T.D
TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Về quê lúa Thái Bình thăm nhà Trung tướng - Anh hùng Phạm Tuân

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Trước nay, danh tiếng của Trung tướng - Anh hùng Phạm Tuân, người châu Á đầu tiên và cũng là người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ vốn đã được rất nhiều người biết đến, nể phục. Một ngày cuối tuần đầu tháng 3.2022, PV Lao Động có dịp được về thăm mái nhà xưa - nơi "chôn nhau cắt rốn" của vị tướng ba lần được phong danh hiệu Anh hùng. 

Thái Bình chạy đà trên hành trình “ly nông bất ly hương”

Huy Minh |

Trong một ngày đầu xuân rất đẹp theo văn hóa phương Đông và nhiều năm mới có một lần: Ngày Nhâm Dần, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần (18.2.2022 dương lịch), Thái Bình đã khởi công, động thổ 5 dự án, công trình lớn. Đây là việc chưa từng có trên quê lúa, đánh dấu bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình.

Thái Bình: Thích thú du xuân tại vườn cúc họa mi, hướng dương đang nở rộ

TRUNG DU |

Thái Bình – Ngay trong những ngày đầu Xuân mới Nhâm Dần 2022, hàng trăm du khách, nam nữ thanh niên từ nhiều nơi đã tìm về một vườn hoa lớn với đủ sắc màu đang đua hương, khoe sắc tại thôn Phú Mãn (xã Song Lãng, huyện Vũ Thư) để chụp ảnh check-in, du Xuân.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo. 

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.  

Về quê lúa Thái Bình thăm nhà Trung tướng - Anh hùng Phạm Tuân

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Trước nay, danh tiếng của Trung tướng - Anh hùng Phạm Tuân, người châu Á đầu tiên và cũng là người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ vốn đã được rất nhiều người biết đến, nể phục. Một ngày cuối tuần đầu tháng 3.2022, PV Lao Động có dịp được về thăm mái nhà xưa - nơi "chôn nhau cắt rốn" của vị tướng ba lần được phong danh hiệu Anh hùng. 

Thái Bình chạy đà trên hành trình “ly nông bất ly hương”

Huy Minh |

Trong một ngày đầu xuân rất đẹp theo văn hóa phương Đông và nhiều năm mới có một lần: Ngày Nhâm Dần, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần (18.2.2022 dương lịch), Thái Bình đã khởi công, động thổ 5 dự án, công trình lớn. Đây là việc chưa từng có trên quê lúa, đánh dấu bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình.

Thái Bình: Thích thú du xuân tại vườn cúc họa mi, hướng dương đang nở rộ

TRUNG DU |

Thái Bình – Ngay trong những ngày đầu Xuân mới Nhâm Dần 2022, hàng trăm du khách, nam nữ thanh niên từ nhiều nơi đã tìm về một vườn hoa lớn với đủ sắc màu đang đua hương, khoe sắc tại thôn Phú Mãn (xã Song Lãng, huyện Vũ Thư) để chụp ảnh check-in, du Xuân.