Tết Đoan Ngọ, tiểu thương thu tiền triệu nhờ bán cơm rượu nếp

TUẤN MINH - THÀNH ĐÔNG |

Như thường lệ, vào Tết Đoan Ngọ, cơm rượu nếp lại trở thành món ăn được nhiều người săn đón. Vì lẽ đó, các tiểu thương bán mặt hàng này cũng không ngơi nghỉ tay, thu về tiền triệu trong dịp này.

 
Trong dịp Tết Đoan Ngọ, một món ăn phổ biến không thể thiếu trong các gia đình đó là rượu nếp. Theo quan niệm người xưa, trong hệ tiêu hóa chúng ta thường có nhiều loại sâu bọ trú ngụ, nếu không diệt trừ sẽ sinh sản ngày một nhiều và gây tác hại không tốt cho cơ thể.
 
Tại chợ Hàng Bè (Hà Nội), các tiểu thương bán cơm rượu nếp không ngơi nghỉ tay trong sáng nay.
 
Những nồi cơm rượu nếp trắng và cơm rượu nếp cẩm được bán hết chỉ trong vài giờ.
 
Theo chị Nguyễn Thị Thuỷ - người có kinh nghiệm 10 năm bán cơm rượu nếp, năm nay do thời tiết nóng, cơm rượu nếp dễ lên men nên chị nấu muộn hơn mọi năm.
 
 
Cơm rượu được làm từ gạo nếp ủ men và đường nên có tính ấm, do đó nhiều người có suy nghĩ năm nay mặt hàng này sẽ ế ẩm vì thời tiết Hà Nội đang vào đợt nắng nóng đỉnh điểm. Tuy nhiên, theo bà Đinh Thị Mai, lượng khách so với những năm trước vẫn không hề giảm. "Tết Đoan Ngọ mà, ai cũng muốn giết sâu bọ nên cơm rượu nếp vẫn đắt hàng", bà Mai cho biết.
 
Đi bất kì chợ dân sinh nào trên địa bàn Hà Nội đều có thể dễ dàng bắt gặp quầy bán cơm rượu nếp.
 
Theo khảo sát, cơm rượu được bán với giá 10.000 đồng/cốc, 70.000 đồng/kg.
 
Ngoài cơm rượu nếp, các loại hoa quả như: vải, mận, đào... cũng được người dân mua nườm nượp.

TUẤN MINH - THÀNH ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Không khí tất bật làm bánh trạng đón Tết Đoan Ngọ ở làng nghề trăm tuổi

NGUYÊN ANH |

Những ngày đầu tháng 5 âm lịch, không khí nhộn nhịp của làng nghề làm bánh trạng “Trao Tráo” trước thềm Tết Đoan Ngọ khiến ai cũng nôn nao. Nghề bà truyền cháu, cứ thế tồn tại và phát triển hơn trăm năm qua ở ấp Trao Tráo, xã Thạnh Hòa, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

Tết Đoan Ngọ: Ăn nhiều mận vào lúc sáng sớm có tốt cho sức khỏe?

NGỌC ANH (TỔNG HỢP) |

Trong ngày Tết Đoan Ngọ (5.5 Âm lịch), nhiều vùng miền, trong đó có các tỉnh miền Bắc quan niệm, mận là loại trái cây tốt nhất để "giết sâu bọ". Vì thế, nhiều gia đình thường khi thức dậy, việc đầu tiên là mỗi người ăn mận để “giết sâu bọ”. Vậy việc ăn nhiều loại quả này có tốt cho sức khỏe?

TPHCM: Chợ dân sinh tấp nập người sắm đồ cúng Tết Đoan Ngọ

Ngọc Lê |

Sáng ngày 25.6 (tức mùng 5.5 Âm lịch), các khu chợ dân sinh trên địa bàn TPHCM từ sớm đã tập nập người dân đi mua sắm chuẩn bị đồ cúng cho ngày Tết Đoan Ngọ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Không khí tất bật làm bánh trạng đón Tết Đoan Ngọ ở làng nghề trăm tuổi

NGUYÊN ANH |

Những ngày đầu tháng 5 âm lịch, không khí nhộn nhịp của làng nghề làm bánh trạng “Trao Tráo” trước thềm Tết Đoan Ngọ khiến ai cũng nôn nao. Nghề bà truyền cháu, cứ thế tồn tại và phát triển hơn trăm năm qua ở ấp Trao Tráo, xã Thạnh Hòa, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

Tết Đoan Ngọ: Ăn nhiều mận vào lúc sáng sớm có tốt cho sức khỏe?

NGỌC ANH (TỔNG HỢP) |

Trong ngày Tết Đoan Ngọ (5.5 Âm lịch), nhiều vùng miền, trong đó có các tỉnh miền Bắc quan niệm, mận là loại trái cây tốt nhất để "giết sâu bọ". Vì thế, nhiều gia đình thường khi thức dậy, việc đầu tiên là mỗi người ăn mận để “giết sâu bọ”. Vậy việc ăn nhiều loại quả này có tốt cho sức khỏe?

TPHCM: Chợ dân sinh tấp nập người sắm đồ cúng Tết Đoan Ngọ

Ngọc Lê |

Sáng ngày 25.6 (tức mùng 5.5 Âm lịch), các khu chợ dân sinh trên địa bàn TPHCM từ sớm đã tập nập người dân đi mua sắm chuẩn bị đồ cúng cho ngày Tết Đoan Ngọ.