Tết ấm trên miền biên viễn Sơn La

Minh Thiên |

Sơn La -  Nhân dịp xuân về, hàng nghìn món quà đã được trao tới các em học sinh tại điểm trường Mầm non nơi vùng cao biên giới.
Hội phụ nữ, Công an tỉnh Sơn La phối hợp cùng dự án Nuôi em Mộc Châu, CLB Tâm thiện nguyện tổ chức chương trình tặng quà “Đông ấm cho em 2” tại địa bàn biên giới Bản Láy, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ (Sơn La).
Với mục đích giúp đỡ đồng bào vùng cao, Hội phụ nữ, Công an tỉnh Sơn La phối hợp cùng dự án Nuôi em Mộc Châu, CLB Tâm thiện nguyện tổ chức chương trình tặng quà “Đông ấm cho em 2” tại địa bàn biên giới Bản Láy, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
Ngay từ 7h sáng, mọi công tác chuẩn bị được triển khai khẩn trương, nhanh chóng, sẵn sàng cho chương trình tặng quà.
Ngay từ 7h sáng, mọi công tác chuẩn bị được triển khai khẩn trương, nhanh chóng, sẵn sàng cho chương trình tặng quà.
Xã Tân Xuân, cách trung tâm huyện Vân Hồ hơn 35km về phía Đông Nam, với 1.122 hộ dân, gần 5.200 nhân khẩu chủ yếu là người Mông, người Thái,… với đường biên giáp huyện Sốp Pâu, tỉnh Hủa Phăn, Lào 2,5km, đây là một trong những điều kiện để các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy hoạt động qua biên giới.
Xã Tân Xuân, cách trung tâm huyện Vân Hồ hơn 35km, với gần 5.200 nhân khẩu chủ yếu là người Mông, người Thái,… có đường biên giáp nước Lào dài 2,5km. Đây là nơi có điều kiện kinh tế khó khăn, đời sống bà con nhiều vất vả, bấp bênh bởi cả năm mưu sinh chỉ trông vào làm nương, làm rẫy.
Vượt qua những cung đường quanh co đá núi, Đoàn công tác đã trao tặng 695 chiếc áo ấm, 1653 đôi tất, 10 bình gốm lọc nước UNICEF trị giá 8,8 triệu đồng, 150 chăn ấm và 551 triệu tiền tài trợ cơm trưa cho 551 em nhỏ trong năm học 2021-2022.
Vượt qua những cung đường quanh co đá núi, Đoàn công tác đã trao tặng 695 chiếc áo ấm, 1653 đôi tất, 10 bình lọc nước UNICEF trị giá 8,8 triệu đồng, 150 chăn ấm.
Những chiếc áo ấm áp được các chiến sĩ trực tiếp mặc cho các em học sinh miền viễn biên.
Những chiếc áo ấm áp được các chiến sĩ trực tiếp mặc cho các em học sinh miền viễn biên.
Những chiếc áo ấm, đôi tất được trao tới các em nhỏ.
Không thể thiếu đôi tất giữ ấm, bảo vệ những đôi chân của "tương lai".
Chia sẻ với PV, cô giáo Hà Thị Diệp - Giáo viên tại điểm trường mầm non Bản Láy không giấu được niềm xúc động: “Ngày hôm nay được sự quan tâm của các mạnh thường quân thăm, tặng quà thầy cô và các em học sinh. Từ nay các em đã có những bữa ăn no, những chiếc áo ấm, tất ấm để yên tâm học tập tại trường”.
Chia sẻ với PV, cô giáo Hà Thị Diệp - Giáo viên tại điểm trường mầm non Bản Láy không giấu được niềm xúc động: “Ngày hôm nay được sự quan tâm của các mạnh thường quân thăm, tặng quà thầy cô và các em học sinh. Từ nay các em đã có những bữa ăn no, những chiếc áo ấm, tất ấm để yên tâm học tập tại trường”.
a
Cùng với đó là 551 triệu tiền tài trợ cơm trưa cho 551 em nhỏ trong năm học 2021-2022 của dự án "Nuôi em Mộc Châu" và các nhà hảo tâm.
a
Theo Trung úy Dương Hải Anh - Bí thư Đoàn thanh niên Công an huyện Mộc Châu (chủ nhiệm Dự án Nuôi em Mộc Châu) mong muốn, thời gian tới chương trình sẽ được tiếp nối tới những địa bàn khó khăn khác, góp phần động viên, chia sẻ khó khăn giúp các thầy cô và các em vơi đi nỗi nhọc nhằn những ngày đến lớp".
a
Nụ cười của các em như khiến các nhà hảo tâm vui mừng khi vừa thực hiện một việc vô cùng ý nghĩa.
a
Hoạt động thiện nguyện này đã mang đến một cái Tết ấm áp tới hàng trăm em nhỏ cũng như các thầy cô tại điểm trường nơi biên giới Bản Láy.
Minh Thiên
TIN LIÊN QUAN

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm, tặng quà người lao động ở Sơn La

Minh Nguyễn |

Sơn La - Nhiều phần qua ý nghĩa đã được trao đến đoàn viên, người lao động (NLĐ) ở Sơn La.

Người dân vùng cao Hòa Bình đốt củi sưởi, chống rét cho cây trồng, vật nuôi

Trần Trọng |

Hòa Bình - Để ứng phó trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt vào mùa đông, người dân ở vùng cao Hòa Bình đã chủ động hơn trong phòng, chống giá rét.

Sáng kiến giải quyết "2 cấp bách" ở huyện vùng cao Sơn La

Minh Thiên |

Sơn La - Huyện Bắc Yên thực hiện hiệu quả kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 kết hợp cấp CCCD gắn chíp cho người dân vùng cao.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm, tặng quà người lao động ở Sơn La

Minh Nguyễn |

Sơn La - Nhiều phần qua ý nghĩa đã được trao đến đoàn viên, người lao động (NLĐ) ở Sơn La.

Người dân vùng cao Hòa Bình đốt củi sưởi, chống rét cho cây trồng, vật nuôi

Trần Trọng |

Hòa Bình - Để ứng phó trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt vào mùa đông, người dân ở vùng cao Hòa Bình đã chủ động hơn trong phòng, chống giá rét.

Sáng kiến giải quyết "2 cấp bách" ở huyện vùng cao Sơn La

Minh Thiên |

Sơn La - Huyện Bắc Yên thực hiện hiệu quả kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 kết hợp cấp CCCD gắn chíp cho người dân vùng cao.