Test nhanh COVID-19 đồng loạt cho người về từ Đà Nẵng tại quận Thanh Xuân

Nhóm PV |

Để test nhanh COVID-19 cho người dân trở về từ Đà Nẵng, Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã huy động tối đa nhân lực của các trạm y tế thuộc các phường. Qua đó sàng lọc, phân loại những ca có khả năng mắc COVID-19.

Theo ghi nhận của Lao Động, bắt đầu từ 13h30 ngày 30.7, Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành test nhanh COVID-19 cho người dân trú tại phường Thanh Xuân Trung.
Theo ghi nhận của Lao Động, chiều 30.7, Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành test nhanh COVID-19 cho người dân trú tại phường trong địa bàn.
Các lực lượng chức năng quận Thanh Xuân đã lập danh sách trên 11 phường để lấy mẫu xét nghiệm. Bên cạnh việc khai báo y tế, lấy mẫu tại các trạm y tế phường thì người dân các địa phương cũng tiếp tục khai báo y tế qua mạng để sàng lọc.
Các lực lượng chức năng quận Thanh Xuân đã lập danh sách trên 11 phường để lấy mẫu xét nghiệm. Bên cạnh việc khai báo y tế, lấy mẫu tại các trạm y tế phường thì người dân các địa phương cũng tiếp tục khai báo y tế qua mạng để sàng lọc.
Việc sàng lọc và khai báo y tế dựa vào nhiều yếu tố như ý thức tự giác của người dân, việc rà soát của các tổ dân phố, các địa phương ở mức độ tối đa.
Việc sàng lọc và khai báo này dựa vào nhiều yếu tố như ý thức tự giác của người dân, việc rà soát của các tổ dân phố, các địa phương ở mức độ tối đa.
Để triển khai nhanh chóng việc lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19, Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân đã huy động tối đa nhân lực của trạm y tế các phường. Số lượng để test nhanh cho người dân sẽ được thực hiện theo số lượng và nhu cầu của người dân.
Theo một lãnh đạo của Trung tâm y tế quận Thanh Xuân, để triển khai nhanh chóng việc lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19, trung tâm đã huy động tối đa nhân lực của trạm y tế các phường. Số lượng để test nhanh cho người dân sẽ được thực hiện theo số lượng và nhu cầu của người dân.
 
 
Theo kế hoạch, bắt đầu từ sáng mai (31.7) Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân sẽ đồng loạt triển khai việc xét nghiệm COVID-19 trên 11 phường.
 
Thông tin với báo chí, ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội đang có 80.000 mẫu test nhanh COVID-19 đủ để cung cấp cho các quận, huyện, xã, phường thực hiện test nhanh phát hiện người nhiễm COVID-19 trở về từ Đà Nẵng.
 
Theo ông Hạnh, tất cả những trường hợp đi từ Đà Nẵng về đều thống kê trên cơ sở người dân tự giác khai báo. Sau đó, các đơn vị chức năng sẽ xem xét những trường hợp nào cần làm xét nghiệm thì sẽ thực hiện ngay lập tức. Những người nào cần cách ly tại nhà thì sẽ có chỉ định dịch tễ.
 
Ông Trương Quang Việt – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) cho biết đã triển khai việc xét nghiệm nhanh tới phường và quận, huyện trên địa bàn thành phố.
Cũng theo ông Việt, năng lực xét nghiệm của CDC Hà Nội là 500 mẫu xét nghiệm hàng ngày, số lượng môi trường vận chuyển có 3600 (bộ lấy mẫu), que lấy họng còn tương đối nhiều, trên 50 nghìn que, bộ kit trên 37 nghìn bộ.
Cũng theo ông Việt, năng lực xét nghiệm của CDC Hà Nội là 500 mẫu xét nghiệm hàng ngày, số lượng môi trường vận chuyển có 3600 (bộ lấy mẫu), que lấy họng còn tương đối nhiều, trên 50 nghìn que, bộ kit trên 37 nghìn bộ.
Chiều cùng ngày, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội đã khuyến cáo người dân trở về từ Đà Nẵng trong tháng 7.2020, đến nay nếu chưa đủ 14 ngày thì phải cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm ngay. Các quận, huyện, thị xã chủ động phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố để thực hiện xét nghiệm cho người dân, hoàn thành trước ngày 2.8; tiếp tục rà soát mở rộng người từ Đà Nẵng trở về; thông báo đến toàn bộ các nhà thuốc trên địa bàn về việc nếu người đến mua thuốc có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải thông tin cho trung tâm y tế địa phương.
Chiều cùng ngày, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội đã khuyến cáo người dân trở về từ Đà Nẵng trong tháng 7.2020, đến nay nếu chưa đủ 14 ngày thì phải cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm ngay. Các quận, huyện, thị xã chủ động phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố để thực hiện xét nghiệm cho người dân, hoàn thành trước ngày 2.8.


Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Các bến xe Hà Nội tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19

Phạm Đông - Huyền Chang |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các bến xe khách tại Hà Nội đã tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh trên phương tiện vận tải hành khách và tại các bến bãi trong tình hình mới.

Toàn cảnh đón 129 người mắc COVID-19 từ Guinea Xích Đạo về Việt Nam

Giang Quang - Ngọc Anh |

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã đón thành công 219 công dân Việt Nam, trong đó có 129 người mắc COVID-19 từ Guinea Xích Đạo về Việt Nam. Với khả năng đến 1.000 giường bệnh viện sẽ đảm bảo công tác cách ly, điều trị cho bệnh nhân.

Hình ảnh đầu tiên của 129 người nhiễm COVID-19 trở về từ Guinea Xích Đạo

Tùng Giang - Tạ Quang |

Chiều nay, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) đã đón đoàn xe chở người mắc COVID-19 từ Guinea Xích Đạo về nước. Trong 219 người trở về, có 129 người được xác định dương tính với COVID-19.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Các bến xe Hà Nội tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19

Phạm Đông - Huyền Chang |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các bến xe khách tại Hà Nội đã tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh trên phương tiện vận tải hành khách và tại các bến bãi trong tình hình mới.

Toàn cảnh đón 129 người mắc COVID-19 từ Guinea Xích Đạo về Việt Nam

Giang Quang - Ngọc Anh |

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã đón thành công 219 công dân Việt Nam, trong đó có 129 người mắc COVID-19 từ Guinea Xích Đạo về Việt Nam. Với khả năng đến 1.000 giường bệnh viện sẽ đảm bảo công tác cách ly, điều trị cho bệnh nhân.

Hình ảnh đầu tiên của 129 người nhiễm COVID-19 trở về từ Guinea Xích Đạo

Tùng Giang - Tạ Quang |

Chiều nay, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) đã đón đoàn xe chở người mắc COVID-19 từ Guinea Xích Đạo về nước. Trong 219 người trở về, có 129 người được xác định dương tính với COVID-19.