Test COVID-19 cho thí sinh tự do tại Cần Thơ trước khi nhận phiếu dự thi

Nhóm PV |

Chiều ngày 6.7, các thí sinh trên địa bàn TP. Cần Thơ tiến hành nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để chuẩn bị cho kỳ thi được diễn ra vào ngày 7 - 8.7.
Chiều ngày 6.7, hàng nghìn thí sinh tại TP. Cần Thơ đã đến các điểm thi hoàn tất thủ tục để chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Năm nay, ban chỉ đạo phòng chống dịch cần thơ yêu cầu đối với các thí sinh tự do ở ngoại tỉnh khi đến dự thi phải có giấy xét nghiệm âm tính hoặc test COVID-19 nhanh ngay tại chốt.
Năm nay, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ yêu cầu các thí sinh tự do ở ngoại tỉnh khi đến dự thi phải có giấy xét nghiệm âm tính hoặc test nhanh COVID-19 ngay tại chốt.
Đối với các thí sinh tự do, khi đến các điểm trường thi, các bạn phải khai báo y tế, phân luồng. Riêng 86 bạn thí sinh ngoại tỉnh phải thực hiện test nhanh. Bạn H.X.A, một thí sinh tự do cho biết, “Mình đã ở Bạc Liệu nhưng do lo ngại tình hình dịch bệnh và muốn tập trung ôn thi nên mình đã ở lại Cần Thơ 6 tháng“.
Đối với các thí sinh tự do, khi đến các điểm trường thi, các bạn phải khai báo y tế, phân luồng. Riêng 86 bạn thí sinh ngoại tỉnh phải thực hiện test nhanh. Bạn H.X.A, một thí sinh tự do cho biết, “Mình đã ở Bạc Liệu nhưng do lo ngại tình hình dịch bệnh và muốn tập trung ôn thi nên mình đã ở lại Cần Thơ 6 tháng“.
Đối với các thí sinh tự do, khi đến các điểm thi phải khai báo y tế, phân luồng. Riêng 86 thí sinh ngoại tỉnh phải thực hiện test nhanh. Bạn H.X.A, một thí sinh tự do cho biết: “Mình đã ở Bạc Liêu nhưng do lo ngại tình hình dịch bệnh và muốn tập trung ôn thi nên đã ở lại Cần Thơ 6 tháng“.
Bạn N.B.C, thí sinh tự do thi tại điểm thi Trường THPT Châu Văn Liêm cho biết: “Mình là thí sinh tự do nhưng do mình ở tại Cần Thơ nên chỉ cần khai báo y tế, không phải test nhanh. Mặc dù việc khai báo y tế, nhưng mình cảm thấy việc này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho kỳ thi”
Bạn N.B.C, thí sinh tự do tại điểm thi Trường THPT Châu Văn Liêm cho biết: “Là thí sinh tự do nhưng do mình ở tại Cần Thơ nên không phải test nhanh. Mặc dù vẫn phải khai báo y tế đầy đủ, nhưng mình cảm thấy việc này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho kỳ thi”.
Ghi nhận tại điểm trường Châu Văn Liêm, điểm thi có 825 thí sinh (288 thí sinh tự do, trong đó 86 thí sinh tự do ngoài tỉnh) 133 cán bộ coi thi , 35 phòng thi chính thức , 2 phòng thi dự phòng, 4 phòng cho thí sinh tự do.
Điểm thi Trường THPT Châu Văn Liêm có 825 thí sinh (288 thí sinh tự do, trong đó 86 thí sinh tự do ngoài tỉnh), 133 cán bộ coi thi. Tại điểm thi này bố trí 35 phòng thi chính thức, 2 phòng thi dự phòng, 4 phòng cho thí sinh tự do.
Ghi nhận của PV tại trường THPT thực hành Sư phạm (Cần Thơ) bạn Nguyễn Gia Bảo chia sẻ: Em khá lo lắng cho kỳ thi vào ngày mai vì đây là kỳ thi vô cùng quan trọng đối với em, thời gian qua ảnh hưởng dịch bệnh em phải học online , nhưng em cũng cố gắng ôn luyện tại nhà để có đủ kiến thức bước vào kỳ thi.
Thí sinh Nguyễn Gia Bảo - điểm thi Trường THPT thực hành Sư phạm - chia sẻ: Em khá lo lắng cho kỳ thi vào ngày mai vì đây là kỳ thi vô cùng quan trọng. Thời gian qua ảnh hưởng dịch bệnh phải học online nhưng em cũng cố gắng ôn luyện tại nhà để có đủ kiến thức bước vào kỳ thi.
Các bạn thuộc thí sinh tự do phải tiến hành khai báo y tế khi bước vào cổng và xét nghiệm âm tính với COVID-19 mới được bước vào phòng nhận giấy báo dự thi
Tương tự, tại đây, các thí sinh tự do phải tiến hành khai báo y tế khi bước vào cổng và xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 mới được nhận giấy báo dự thi.
Theo quy định, các thí sinh tại Cần Thơ phải tiến hành khai báo y tế ở cổng ra vào, trong vòng 14 ngày trước thi không ra khỏi địa phương.
Tại các điểm trường các thí sinh đều phải tiến hành điểm danh, đảm bảo đúng thí sinh đến nhận giấy báo dự thi.
Tại các điểm trường, thí sinh đều phải tiến hành điểm danh, đảm bảo đúng thí sinh đến nhận giấy báo dự thi.
Tất cả các phòng thi đều đảm bao an toàn về khoảng cách, mỗi bàn thi chi được bố trí một thí sinh, tuyệt đối chấp hành quy định 5k của Bộ Y tế.
Tất cả các phòng thi đều đảm bảo an toàn về khoảng cách, mỗi bàn thi chỉ được bố trí một thí sinh, tuyệt đối chấp hành quy định 5K của Bộ Y tế.
Hiện tại tất cả thí sinh được test COVID-19 đều cho kết quả âm tính.
Hiện tại, tất cả thí sinh được test COVID-19 đều cho kết quả âm tính.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Trường ĐH Y Dược Cần Thơ tập huấn chuẩn bị đội ngũ chi viện chống dịch

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN |

Trước tình hình dịch COVID-19 còn đang diễn biến khó lường tại các tỉnh ĐBSCL, tuy nhiên, nguồn nhân lực y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương còn thiếu hụt. Trường ĐH Y Dược Cần Thơ đã tổ chức các buổi tập huấn phòng chống dịch cho sinh viên, để sẵn sàng chi viện đến các địa phương.

Cần Thơ: Giúp sinh viên thu nhập tiền triệu từ đất hoang, vườn tạp

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN |

Với mong muốn giúp thanh niên có kinh nghiệm và khởi nghiệp thành công, anh Nguyễn Phương Tùng (Cần Thơ) đã cùng các bạn trẻ cải tạo đất hoang, vườn tạp để làm nơi thực nghiệm, phát triển mô hình nông nghiệp sạch. Hiện nay, mô hình đã hỗ trợ sinh viên thực tập, trải nghiệm, bên cạnh đó liên kết với nhiều người trồng cây dược liệu góp phần tăng thêm thu nhập cho người dân địa phương.

Người dân Cần Thơ gói hơn 1.000 chiếc bánh gửi đến khu cách ly TP.HCM

NGUYỄN QUYỀN - THANH SƠN |

Hàng ngày nhìn thấy hình ảnh người dân TP.HCM căng mình chống dịch bệnh COVID-19, bà con Cồn Sơn (Cần Thơ) đã quyết định cùng nhau gói những chiếc bánh ú để gửi tặng khu cách ly TP.HCM như một lời động viên và chia sẻ với người dân nơi đây.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trường ĐH Y Dược Cần Thơ tập huấn chuẩn bị đội ngũ chi viện chống dịch

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN |

Trước tình hình dịch COVID-19 còn đang diễn biến khó lường tại các tỉnh ĐBSCL, tuy nhiên, nguồn nhân lực y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương còn thiếu hụt. Trường ĐH Y Dược Cần Thơ đã tổ chức các buổi tập huấn phòng chống dịch cho sinh viên, để sẵn sàng chi viện đến các địa phương.

Cần Thơ: Giúp sinh viên thu nhập tiền triệu từ đất hoang, vườn tạp

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN |

Với mong muốn giúp thanh niên có kinh nghiệm và khởi nghiệp thành công, anh Nguyễn Phương Tùng (Cần Thơ) đã cùng các bạn trẻ cải tạo đất hoang, vườn tạp để làm nơi thực nghiệm, phát triển mô hình nông nghiệp sạch. Hiện nay, mô hình đã hỗ trợ sinh viên thực tập, trải nghiệm, bên cạnh đó liên kết với nhiều người trồng cây dược liệu góp phần tăng thêm thu nhập cho người dân địa phương.

Người dân Cần Thơ gói hơn 1.000 chiếc bánh gửi đến khu cách ly TP.HCM

NGUYỄN QUYỀN - THANH SƠN |

Hàng ngày nhìn thấy hình ảnh người dân TP.HCM căng mình chống dịch bệnh COVID-19, bà con Cồn Sơn (Cần Thơ) đã quyết định cùng nhau gói những chiếc bánh ú để gửi tặng khu cách ly TP.HCM như một lời động viên và chia sẻ với người dân nơi đây.