Tàu Hải Phòng "khoác áo mới" chở hành khách về quê ăn Tết

Lương Hà |

Hải Phòng - Để chuẩn bị phục vụ du khách về quê đón Tết cổ truyền, nhiều ram tàu (đoàn tàu) ở ga Hải Phòng được trang trí hoa văn, hình ảnh độc đáo, tạo ấn tượng ngay khi tàu di chuyển trên đường.

 
Ga Hải Phòng có địa chỉ số 75 Lương Khách Thiện, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng là ga tàu hỏa chính của thành phố Cảng. Đây cũng là ga hành khách cuối cùng trên tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Lương Hà
Ga Hải Phòng có địa chỉ số 75 Lương Khách Thiện, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng là ga tàu hỏa chính của thành phố Cảng. Đây cũng là ga hành khách cuối cùng trên tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Lương Hà
 
Các ram tàu được trang trí là LP2/3 và LP7/8 , được nối trực tiếp vào đoàn tàu theo vị trí 1, 2 và 3. Ảnh: Lương Hà
 
Theo đó, ý tưởng trang trí các ram tàu do Sở du lịch Hải Phòng lên kế hoạch và thực hiện. Để có được sản phẩm hoàn thiện, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội, Chi nhánh Vận tải đường sắt Hải Phòng phối hợp, cung cấp toa xe, địa điểm để Sở du lịch thực hiện. Ảnh: Lương Hà
 
 
Thời gian thực hiện trang trí trong khoảng 3 ngày. Ảnh: Lương Hà
 
 
 
Anh Nguyễn Thành Minh - nhân viên tàu - cho biết: "Sau mỗi lần tàu trở về chúng tôi đều phải tiến hành vệ sinh khu vực ngoài và trong tàu. Với các bên đường ke tàu thuận tiện, chúng tôi sẽ làm 1 bên ở Hải Phòng và 1 bên khi đã di chuyển đến Hà Nội. Ảnh: Lương Hà
Biểu tượng của thành phố Cảng như Nhà hát lớn, cầu Hoàng Văn Thụ,... cũng được trang trí trên các toa tàu.
Biểu tượng của thành phố Cảng như Nhà hát lớn, cầu Hoàng Văn Thụ,... cũng được trang trí trên các toa tàu.
Biểu tượng của thành phố Cảng như Nhà hát lớn, cầu Hoàng Văn Thụ,... cũng được trang trí trên các toa tàu. Ảnh: Lương Hà
 
 
Lần đầu được đến với Hải Phòng và lựa chọn tàu hoả là phương tiện di chuyển - chị Mai Trang (Quảng Nam) - chia sẻ: “Thật sự mình cảm thấy rất ấn tượng, cách trang trí hết sức dễ thương, không bị cứng nhắc so với những tàu khác. Lần đầu tiên tôi đi xa mà cảm giác lại gần gũi như vậy, giống như tôi đang được về quê và Tết đã đến rất gần”. Ảnh: Lương Hà
Không chỉ chú ý đến việc “khoác áo mới” cho tàu, Ban quản lý ga Hải Phòng cũng đã lên kế hoạch cụ thể cho việc phục vụ du khách trở về quê trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Theo bà Nguyễn Thuý Hà - Tổ trưởng , dự kiến lượng toa xe phục vụ cho dịp lễ tết là 12 toa khách, 2 toa hành lý cho 1 đoàn (khoảng 768 ghế ngồi), 1 ngày 8 chuyến đi về
Không chỉ chú ý đến việc “khoác áo mới” cho tàu, Ban quản lý ga Hải Phòng cũng đã lên kế hoạch cụ thể cho việc phục vụ du khách trở về quê trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Theo bà Nguyễn Thúy Hà - Tổ trưởng tổ khách vận ga Hải Phòng, dự kiến lượng toa xe phục vụ cho dịp lễ tết là 12 toa khách, 2 toa hành lý cho 1 đoàn (khoảng 768 ghế ngồi), 1 ngày 8 chuyến đi - về. Tàu sẽ đón khách tại các ga: Hải Phòng – Thượng Lý – Phú Thái – Hải Dương – Cẩm Giàng – Gia Lâm – Long Biên (Hà Nội). Ảnh: Lương Hà
Lương Hà
TIN LIÊN QUAN

Làng cá chép đỏ Hải Phòng tất bật phục vụ ngày ông Công, ông Táo

Lương Hà |

Vào những ngày cận Tết, người dân Làng nghề nuôi cá chép đỏ Hội Am, xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng lại tất bật thu hoạch hàng chục tấn cá chép đỏ cung cấp ra thị trường cả nước để các gia đình chuẩn bị cúng ông Công, ông Táo.

Đào rừng giá vài chục triệu xuống phố Hải Phòng

Lương Hà |

Các con phố ở Hải Phòng đã xuất hiện những gốc đào rừng cổ thụ được đưa từ Sơn La, Mộc Châu, Sapa,... về rao bán với giá vài chục triệu đồng/cây dịp Tết Nguyên đán 2023.

Người dân Hải Phòng chen chân tại chợ Đổ sắm đồ trang trí Tết

Lương Hà |

Chỉ còn ít ngày nữa là sẽ đón Tết cổ truyền Quý Mão 2023, đông đảo người dân Hải Phòng đã kéo đến chợ Đổ (đường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) để mua sắm các loại đồ trang trí cho không gian sống.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Gặp gỡ ông đồ ngoại quốc mong muốn lan toả văn hoá Việt

Linh Trang - Việt Anh |

Hình ảnh ông đồ già trong thơ Vũ Đình Liên, bên cạnh những chữ thư pháp uyển chuyển đã trở nên thân thuộc với người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến. Năm nay, tại Hà Nội có sự xuất hiện của những ông đồ vô cùng đặc biệt đang tất bật để trao chữ dịp đầu xuân năm mới.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo sức bật cho Hà Nội phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc phát triển và đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Để góp phần giảm ùn tắc giao thông, thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển một hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đa dạng, xứng tầm với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của cả nước.

Những bệnh nhi chạy thận xuyên Tết

NGUYỄN LY - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tết là khoảng thời gian sum họp bên gia đình, người thân. Điều tưởng chừng đơn giản đó, nhưng lại là mong ước xa xỉ của những đứa trẻ mang trong mình căn bệnh suy thận mãn vì phải chạy thận xuyên Tết.

7 sự kiện thể thao quan trọng trong năm 2023

Thanh Vũ |

Thể thao thế giới được kỳ vọng sẽ diễn ra sôi nổi trong năm 2023, trong đó 2 sự kiện nhận nhiều sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam là World Cup nữ 2023 và Asian Cup 2023.

Làng cá chép đỏ Hải Phòng tất bật phục vụ ngày ông Công, ông Táo

Lương Hà |

Vào những ngày cận Tết, người dân Làng nghề nuôi cá chép đỏ Hội Am, xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng lại tất bật thu hoạch hàng chục tấn cá chép đỏ cung cấp ra thị trường cả nước để các gia đình chuẩn bị cúng ông Công, ông Táo.

Đào rừng giá vài chục triệu xuống phố Hải Phòng

Lương Hà |

Các con phố ở Hải Phòng đã xuất hiện những gốc đào rừng cổ thụ được đưa từ Sơn La, Mộc Châu, Sapa,... về rao bán với giá vài chục triệu đồng/cây dịp Tết Nguyên đán 2023.

Người dân Hải Phòng chen chân tại chợ Đổ sắm đồ trang trí Tết

Lương Hà |

Chỉ còn ít ngày nữa là sẽ đón Tết cổ truyền Quý Mão 2023, đông đảo người dân Hải Phòng đã kéo đến chợ Đổ (đường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) để mua sắm các loại đồ trang trí cho không gian sống.