Tàu Cát Linh - Hà Đông chạy bon bon trên cao, phía dưới ùn tắc kéo dài

Tô Thế |

Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đi qua những cung đường có mật độ giao thông rất lớn tại Thủ đô, chính vì vậy việc tuyến đường sắt này đi vào hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giải tỏa áp lực giao thông phía dưới.
Tàu Cát Linh - Hà Đông chạy trong giờ cao điểm.
Từ ngày 12.12, đường sắt Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành thử toàn hệ thống trong vòng 20 ngày trước khi được nghiệm thu.
Từ ngày 12.12, đường sắt Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành thử toàn hệ thống trong vòng 20 ngày trước khi được nghiệm thu.
Toàn bộ 13 đoàn tàu của dự án đều chạy thử, xuất phát từ điểm đầu là ga Yên Nghĩa (quận Hà Đông) đi tới ga Cát Linh (quận Đống Đa). Đây là cung đường có lưu lượng giao thông lớn.
Toàn bộ 13 đoàn tàu của dự án đều chạy thử, xuất phát từ điểm đầu là ga Yên Nghĩa (quận Hà Đông) đi tới ga Cát Linh (quận Đống Đa). Đây là cung đường có lưu lượng giao thông lớn.
Tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra trên tuyến đường Nguyễn Trãi, vì vậy người dân rất kỳ vọng đường sắt trên cao sớm đi vào hoạt động để giảm tải giao thông bên dưới.
Tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra trên tuyến đường Nguyễn Trãi, vì vậy người dân rất kỳ vọng đường sắt trên cao sớm đi vào hoạt động để giảm tải giao thông bên dưới.
Xe buýt khó tiếp cận trạm chờ vào giờ cao điểm.
Xe buýt khó tiếp cận trạm chờ vào giờ cao điểm.
“Những ngày gần đây thấy tàu trên cao chạy liên tục, bên dưới thì thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Thật sự rất mong đợt chạy thử này có kết quả tốt để dự án sớm đi vào hoạt động, giải tỏa áp lực giao thông rất lớn ở bên dưới“, anh Hà Thanh (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ.
“Những ngày gần đây thấy tàu trên cao chạy liên tục, bên dưới thì thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Thật sự rất mong đợt chạy thử này có kết quả tốt để dự án sớm đi vào hoạt động, giải tỏa áp lực giao thông rất lớn ở bên dưới“, anh Hà Thanh (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ.
Trong vòng 20 ngày (12 - 31.12), mỗi ngày sẽ có 287 lượt tàu chạy; giờ cao điểm từ 5 - 6 phút/lượt; giờ bình thường 10 phút/lượt; bắt đầu vận hành từ 5h - 23h, theo đúng lịch trình khai thác thương mại.
Trong vòng 20 ngày (12 - 31.12), mỗi ngày sẽ có 287 lượt tàu chạy; giờ cao điểm từ 5 - 6 phút/lượt; giờ bình thường 10 phút/lượt; bắt đầu vận hành từ 5h - 23h, theo đúng lịch trình khai thác thương mại.
Theo đại diện Hà Nội Metro, sau thời gian vận hành thử, nếu đạt các yêu cầu kỹ thuật, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông sẽ được nghiệm thu và bàn giao cho Thành phố Hà Nội, sau đó chuyển giao cho Hà Nội Metro quản lý, vận hành, khai thác.
Theo đại diện Hà Nội Metro, sau thời gian vận hành thử, nếu đạt các yêu cầu kỹ thuật, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông sẽ được nghiệm thu và bàn giao cho Thành phố Hà Nội, sau đó chuyển giao cho Hà Nội Metro quản lý, vận hành, khai thác.
Người dân kỳ vọng dự án sớm đi vào vận hành thương mại để giải quyết bài toán ùn tắc tại một số tuyến đường trong nội đô.
Người dân kỳ vọng dự án sớm đi vào vận hành thương mại để giải quyết bài toán ùn tắc tại một số tuyến đường trong nội đô.
Được biết, từ ngày 15.12, chuyên gia Pháp sẽ có mặt để cùng với đại diện Tổng thầu Trung Quốc và các đơn vị liên quan thực hiện vận hành đánh giá các hạng mục của dự án. Trong đó có đánh giá an toàn kỹ thuật, an toàn chạy tàu và nhân sự vận hành...
Được biết, từ ngày 15.12, chuyên gia Pháp sẽ có mặt để cùng với đại diện Tổng thầu Trung Quốc và các đơn vị liên quan thực hiện vận hành đánh giá các hạng mục của dự án. Trong đó có đánh giá an toàn kỹ thuật, an toàn chạy tàu và nhân sự vận hành...
Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Chạy thử đường sắt Cát Linh-Hà Đông: Mỗi ngày vận hành 287 lượt tàu, đúng giờ 99%

Đặng Tiến - Phạm Đông |

Từ sáng 12.12.2020, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông bước vào giai đoạn vận hành thử toàn tuyến 20 ngày và sẽ kéo dài đến ngày 31.12.2020. Theo đó, mỗi ngày sẽ có 287 lượt tàu chạy, qua ngày đầu tiên chạy thử các chuyên đánh giá với kết quả đúng giờ đạt 99%.

Hình ảnh đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông trong ngày đầu vận hành toàn hệ thống

Tô Thế |

Từ 5h sáng 12.12, đường sắt Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành thử toàn hệ thống trong vòng 20 ngày trước khi được nghiệm thu. Toàn bộ 13 đoàn tàu của dự án đều chạy thử, xuất phát từ điểm đầu là ga Yên Nghĩa (quận Hà Đông) đi tới ga Cát Linh (quận Đống Đa).

Những thông tin đáng chú ý về dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Văn Thắng |

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hứa tổ chức thông xe an toàn tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông trước tháng 1.2021. Dưới đây sẽ là những thông tin về tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông trước khi được đưa vào khai thác

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chạy thử đường sắt Cát Linh-Hà Đông: Mỗi ngày vận hành 287 lượt tàu, đúng giờ 99%

Đặng Tiến - Phạm Đông |

Từ sáng 12.12.2020, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông bước vào giai đoạn vận hành thử toàn tuyến 20 ngày và sẽ kéo dài đến ngày 31.12.2020. Theo đó, mỗi ngày sẽ có 287 lượt tàu chạy, qua ngày đầu tiên chạy thử các chuyên đánh giá với kết quả đúng giờ đạt 99%.

Hình ảnh đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông trong ngày đầu vận hành toàn hệ thống

Tô Thế |

Từ 5h sáng 12.12, đường sắt Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành thử toàn hệ thống trong vòng 20 ngày trước khi được nghiệm thu. Toàn bộ 13 đoàn tàu của dự án đều chạy thử, xuất phát từ điểm đầu là ga Yên Nghĩa (quận Hà Đông) đi tới ga Cát Linh (quận Đống Đa).

Những thông tin đáng chú ý về dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Văn Thắng |

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hứa tổ chức thông xe an toàn tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông trước tháng 1.2021. Dưới đây sẽ là những thông tin về tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông trước khi được đưa vào khai thác