Tất bật, nhộn nhịp trước giờ khai mạc Lễ hội văn hóa dân gian

Minh Thành |

Trước giờ khai mạc lễ hội văn hoá dân gian trong đời sống đương đại tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, Hồ Gươm các nghệ nhân, làng nghề tất bật hoàn thành các hạng mục để trưng bày, trong khi nhiều du khách thích thú tới check in ngay trong buổi chiều.
Lễ hội văn hóa dân gian là sự kiện nhằm tôn vinh, giới thiệu tới công chúng Thủ đô, người dân khắp mọi miền đất nước cũng như du khách quốc tế về văn hóa dân gian đương đại và di sản văn hóa của Hà Nội, góp phần bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân gian truyền thống trong xã hội đương đại.
Lễ hội văn hóa dân gian trong đời sống đương đại 2020 sẽ chính thức khai mạc vào tối nay 20h 11.12 và kéo dài tới 21h 13.12
Trước giờ khai mạc, nhiều hạng mục trưng bày đang được gấp rút hoàn thiện.
Trong khuôn khổ lễ hội sẽ có 3 hoạt động chính được chia làm 3 khu vực gồm khu vực trưng bày và giới thiệu sản phẩm thủ công, mỹ nghệ có tính thiết kế sáng tạo; Khu vực không gian mỹ thuật dân gian trong đời sống đương đại và Chương trình trình diễn di sản văn hoá phi vật thể trong đời sống đương đại.
Ngoài không gian chính bên trong khuôn viên vườn hoa Lý Thái Tổ, nhiều tác phẩm, hạng mục cũng được trang trí sắp xếp ngay trước vườn hoa phía vỉa hè hồ Gươm nhằm tạo điểm nhấn, không gian chụp ảnh thu hút khách tham quan.
Nhiều người dân tranh thủ chụp hình với những không gian trưng bày vô cùng hút mắt.
Trước đó một mô hình mây tre đan trái tim với hình dáng kì lạ xuất hiện tại vỉa hè Hồ Gươm, ngay khi được mang tới để phục vụ trưng bày, ngày hôm qua đã nhận được nhiều ý kiến, lời phê phán từ giới chuyên gia cũng như người tham quan. Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội cũng đã không phê duyệt mô hình này, ngay sau đó mô hình đã được tháo dỡ khỏi khu vực Hồ Gươm.
Minh Thành
TIN LIÊN QUAN

Trái tim lông lá bên Hồ Gươm: Họ bị làm sao thế này?

Anh Đào |

“Trái tim thì sao lại có lông” thế kia?"; "Họ bị làm sao thế này". Chúng ta đang nói về thắc mắc của dân, trước mô hình trái tim vừa được dựng bên Hồ Gươm- Hà Nội.

Mô hình trái tim "tua tủa lông lá" ở Hồ Gươm bị phản ứng gay gắt

Hải Minh |

Hình ảnh trái tim được kết bằng mây tre đan, tua tủa dựng ở Hồ Gươm trong khuôn khổ Lễ hội văn hoá dân gian trong đời sống đương đại đã bị giới họa sĩ và các nhà văn hóa phản ứng dữ dội.

Lễ hội mua sắm toàn cầu 2020 thu hút hơn 800 triệu người tiêu dùng

Tuyết Anh |

Lễ hội mua sắm toàn cầu 11.11 năm nay đã kết thúc với các kết quả kỷ lục, thu hút hơn 800 triệu người tiêu dùng trong suốt giai đoạn 11 ngày. Sự phát triển của Lễ hội năm nay đánh dấu ​​việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số như phát hình trực tiếp (livestream) để tạo ra trải nghiệm bán lẻ phong phú và hấp dẫn cho cả người tiêu dùng và người bán hàng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Trái tim lông lá bên Hồ Gươm: Họ bị làm sao thế này?

Anh Đào |

“Trái tim thì sao lại có lông” thế kia?"; "Họ bị làm sao thế này". Chúng ta đang nói về thắc mắc của dân, trước mô hình trái tim vừa được dựng bên Hồ Gươm- Hà Nội.

Mô hình trái tim "tua tủa lông lá" ở Hồ Gươm bị phản ứng gay gắt

Hải Minh |

Hình ảnh trái tim được kết bằng mây tre đan, tua tủa dựng ở Hồ Gươm trong khuôn khổ Lễ hội văn hoá dân gian trong đời sống đương đại đã bị giới họa sĩ và các nhà văn hóa phản ứng dữ dội.

Lễ hội mua sắm toàn cầu 2020 thu hút hơn 800 triệu người tiêu dùng

Tuyết Anh |

Lễ hội mua sắm toàn cầu 11.11 năm nay đã kết thúc với các kết quả kỷ lục, thu hút hơn 800 triệu người tiêu dùng trong suốt giai đoạn 11 ngày. Sự phát triển của Lễ hội năm nay đánh dấu ​​việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số như phát hình trực tiếp (livestream) để tạo ra trải nghiệm bán lẻ phong phú và hấp dẫn cho cả người tiêu dùng và người bán hàng.