Táo muối mất mùa, nông dân vùng biển Hải Phòng lo "lỡ hẹn" vụ Tết
Đặng Luân |
Hải Phòng - Táo muối hàng chục năm nay được coi là cây trồng chủ lực của người dân phường Bàng La (quận Đồ Sơn). Tuy nhiên, do ảnh hưởng thời tiết, năm nay, táo muối mất mùa, "lỡ hẹn" với thực khách gần xa.
Táo muối là đặc sản của vùng đất Bàng La (Đồ Sơn, Hải Phòng), mang lại nguồn thu nhập lớn cho người dân địa phương. Mùa thu hoạch táo Bàng La từ tháng 11 âm lịch đến đầu tháng Giêng. Ảnh: Đặng LuânTheo lãnh đạo phường Bàng La (Đồ Sơn), cả phường hiện có gần 1.000 hộ trồng táo muối, tổng diện tích trồng táo là hơn 120ha. NĂm nay, do ảnh hưởng của thời tiết, sản lượng táo của các hộ sụt giảm đến 70%. Ảnh: Đặng LuânGia đình chị Nguyễn Thị Huyền (Tổ dân phố Biên Hoà, phường Bàng La) cho biết: Gia đình hiện trồng 280 gốc táo muối. Mọi năm, vườn táo cho thu hoạch từ 15-20 tấn, riêng năm nay sụt giảm nghiêm trọng, chỉ còn khoảng 2-3 tấn táo. Ảnh: Đặng LuânTuy vậy theo chị Huyền, sản lượng sụt giảm nhưng bù lại, chất táo năm nay rất ngon, giòn, vị ngọt đậm. Giá bán tại vườn dao động từ 30.000-40.000 đồng/kg, bán ngoài thị trường từ 40.000-60.000 đồng/kg. Ảnh: Đặng LuânGiá cả ổn định, song đến thời điểm này, chị Huyền lo không có táo để giao cho khách đặt dịp Tết. "Mọi năm, khách hàng từ khắp nơi đặt táo. Năm nay sản lượng thấp, nhà vườn phải "lỡ hẹn" với khách tỉnh xa, chỉ đủ táo cung cấp thị trường Hải Phòng và một số mối quen ở Hà Nội. Thời điểm này táo đang chín rất nhanh, sợ rằng đến Tết không còn táo bán cho khách". Ảnh: Đặng LuânCũng theo các chủ vườn chia sẻ, năm ngoái, sản lượng đã sụt giảm do ảnh hưởng thời tiết nhưng năm nay càng giảm sâu, ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của người dân. Như hộ bà Trần Thị Bé (67 tuổi), mùa táo trước, nếu như gia đình bà không bị ảnh hưởng về sản lượng thì năm nay, vườn táo của bà không còn cảnh sai trĩu cành, phải chằng chống cây để không gẫy cành. Ảnh: Đặng LuânCũng do sản lượng giảm, các chủ vườn phần lớn tự hái táo bán cho khách, không thuê nhân công hái táo như mọi năm. Táo hái tới đâu được tiểu thương đặt mua tới đó. Ảnh: Mai DungỞ các chợ đầu mối trên địa bàn quận Đồ Sơn, giá táo muối Bàng La giao động trên dưới 40.000 đồng/kg. Theo một tiểu thương bán táo đường Đình Đoài (Đồ Sơn), do táo Bàng La năm nay ít nên các chủ quầy phải đến tận vườn thu mua nhưng vẫn không đủ số lượng. Nhiều tiểu thương vẫn phải nhập thêm một số giống táo khác để bán. Tuy vậy, táo Bàng La vẫn được người dân địa phương ưa chuộng hơn cả. Ảnh: Đặng Luân
Táo Bàng La mất mùa, thu nhập của hàng trăm chủ vườn táo bị giảm sút. Video: Đặng Luân
Hải Phòng - Bước sang ngày thứ 2 tạm dừng hoạt động theo quyết định của Sở GTVT TP.Hải Phòng, Bến xe Vĩnh Niệm - bến xe có quy mô lớn nhất Hải Phòng im lìm, nhiều hành khách do không rõ quy định mới nên phải ngậm ngùi quay về, lo lắng tìm phương tiện về quê dịp Tết.
Hải Phòng - Ngày 7.1, UBND thành phố Hải Phòng ban hành văn bản hoả tốc 136/UBND-VX về việc tăng cường công tác tiêm chủng, kiểm soát biến chủng mới Omicron của SARS-CoV-2.
Hải Phòng - Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng báo cáo nhanh tình hình tư tưởng, việc làm của công nhân viên chức lao động và quan hệ lao động trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.
Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.
TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.
Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.
Hải Phòng - Bước sang ngày thứ 2 tạm dừng hoạt động theo quyết định của Sở GTVT TP.Hải Phòng, Bến xe Vĩnh Niệm - bến xe có quy mô lớn nhất Hải Phòng im lìm, nhiều hành khách do không rõ quy định mới nên phải ngậm ngùi quay về, lo lắng tìm phương tiện về quê dịp Tết.
Hải Phòng - Ngày 7.1, UBND thành phố Hải Phòng ban hành văn bản hoả tốc 136/UBND-VX về việc tăng cường công tác tiêm chủng, kiểm soát biến chủng mới Omicron của SARS-CoV-2.
Hải Phòng - Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng báo cáo nhanh tình hình tư tưởng, việc làm của công nhân viên chức lao động và quan hệ lao động trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.