Tăng tốc "2 mũi giáp công", điểm tiêm quy mô lớn Hà Nội áp dụng "2 trong 1"

Tùng Giang |

Hiện Hà Nội đang thực hiện “2 mũi giáp công” phòng chống dịch COVID-19 đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng và xét nghiệm diện rộng thần tốc. Phường Cát Linh (quận Ba Đình) là một trong những khu vực đầu tiên ở Thủ đô áp dụng mô hình "2 trong 1" khi vừa xét nghiệm diện rộng, vừa tiêm vaccine.
 
Ngày 11.9, khu vực xét nghiệm và khám sàng lọc trước tiêm được lực lượng chức năng phường Cát Linh bố trí trước cổng sân vận động Hàng Đẫy, dọc đường Trịnh Hoài Đức.
 
Đây là một trong những điểm tiêm của Hà Nội áp dụng mô hình "2 trong 1" vừa lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19 vừa tiêm vaccine cho người dân.
 
Theo kế hoạch tiêm và xét nghiệm diện rộng của thành phố, đối tượng tiêm vaccine COVID-19 mũi một gồm toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành vào 15.9.
 
Hiện Hà Nội đang thực hiện “2 mũi giáp công” trong phòng chống dịch là đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng và xét nghiệm tầm soát diện rộng thần tốc. Do đó, quận Ba Đình đang triển khai lấy mẫu cho tất cả các phường trên địa bàn với sự hỗ trợ của lực lượng y tế đến từ tỉnh Phú Thọ.
Có khoảng 4.000 nhân viên y tế đến từ 11 tỉnh, thành chi viện Hà Nội thực hiện xét nghiệm và tiêm vaccine gồm: Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng.
Có khoảng 4.000 nhân viên y tế đến từ 11 tỉnh, thành chi viện Hà Nội thực hiện xét nghiệm và tiêm vaccine gồm: Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng.
 
Người dân được lấy mẫu test nhanh trước khi tiêm.
 
Người dân phường Cát Linh sẽ có kết quả xét nghiệm ngay trước khi vào tiêm vaccine.
 
Bà Bùi Thị Thuận (Cát Linh, Ba Đình) cho biết: "Việc đội ngũ y tế áp dụng quy trình tiêm vaccine và xét nghiệm 2 trong 1 làm rút ngắn thời gian. Chúng tôi chỉ mất nhiều thì giờ cho việc nghỉ ngơi, chờ phản ứng thuốc".
 
 
Khu vực nghỉ ngơi và theo dõi sau tiêm được bố trí giường cấp cứu nhằm xử lý các tình huống sốc phản vệ.
 
Một nhân viên y tế cho biết, không chỉ người có tuổi mà ngay cả người trẻ cũng được tư vấn trước khi tiêm. Bước khám sàng lọc rất quan trọng với người cao tuổi.
 
 
Từ cuối tháng 7, hàng loạt điểm tiêm quy mô lớn đã được các quận, huyện trưng dụng gồm các "bệnh viện dã chiến" để tiêm vaccine phòng COVID-19, như: nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Trung tâm văn hoá thông tin (Q.Đống Đa), hay Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội (Q.Hai Bà Trưng)…
 
Với diện tích rộng, các điểm tiêm chủng này đáp ứng được khối lượng người tiêm rất lớn, như nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức có thể tiêm cho khoảng 1.000 người/ngày. Đồng thời, việc triển khai, sắp xếp các quy trình tiêm đảm bảo giãn cách và riêng biệt từ khu vực chờ, khu vực khám sàng lọc, khu vực tiêm.
Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Đi từ vùng đỏ sang xanh, người dân né chốt đi ngược chiều cầu Chương Dương

Tùng Giang |

Đại diện Đội CSGT số 1 (Công an thành phố Hà Nội) đã lý giải về tình trạng nhiều người dân đi từ "vùng đỏ" sang "vùng xanh” bất chấp nguy hiểm, phóng xe ngược chiều lên cầu Chương Dương, để 'né' chốt kiểm dịch COVID-19.

Tăng tốc xét nghiệm COVID-19 ở Hà Nội: 800 mẫu/ngày ở 1 phường

Tùng Giang - Hà Phương |

Hàng trăm người dân xếp hàng tại điểm xét nghiệm với khoảng 800 mẫu/ngày thuộc khu vực ngõ 5 Tú Mỡ (Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội).

Người dân xếp hàng dài, chờ được xét nghiệm COVID-19 ở Hà Nội

Phạm Đông - Tùng Giang |

Để tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ thời gian giãn cách xã hội, Hà Nội đang tập trung xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vaccine phòng, chống COVID-19 cho toàn bộ người dân trên địa bàn thành phố.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Đi từ vùng đỏ sang xanh, người dân né chốt đi ngược chiều cầu Chương Dương

Tùng Giang |

Đại diện Đội CSGT số 1 (Công an thành phố Hà Nội) đã lý giải về tình trạng nhiều người dân đi từ "vùng đỏ" sang "vùng xanh” bất chấp nguy hiểm, phóng xe ngược chiều lên cầu Chương Dương, để 'né' chốt kiểm dịch COVID-19.

Tăng tốc xét nghiệm COVID-19 ở Hà Nội: 800 mẫu/ngày ở 1 phường

Tùng Giang - Hà Phương |

Hàng trăm người dân xếp hàng tại điểm xét nghiệm với khoảng 800 mẫu/ngày thuộc khu vực ngõ 5 Tú Mỡ (Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội).

Người dân xếp hàng dài, chờ được xét nghiệm COVID-19 ở Hà Nội

Phạm Đông - Tùng Giang |

Để tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ thời gian giãn cách xã hội, Hà Nội đang tập trung xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vaccine phòng, chống COVID-19 cho toàn bộ người dân trên địa bàn thành phố.