Tận thấy những hố sâu hun hút chứa chất thải lạ, bốc mùi nồng nặc ở Hà Nội

Phạm Đông - Anh Thư |

Các đơn vị chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trực tiếp xuống hiện trường vụ chôn trộm chất thải ở thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) để lấy mẫu giám định.

Theo đó, ngày 13.12, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy mẫu giám định độc lập để kiểm tra, xác minh việc chôn lấp chất thải nguy hại tại thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. Ảnh: PV
Theo đó, ngày 13.12, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy mẫu giám định độc lập để kiểm tra, xác minh việc chôn lấp chất thải nguy hại tại thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. Ảnh: PV
Các đơn vị chức năng sẽ lấy mẫu dựa trên màu của các chất thải tại các hố chôn để lấy kết quả tốt nhất.
Các đơn vị chức năng sẽ lấy mẫu dựa trên màu của các chất thải tại các hố chôn để lấy kết quả tốt nhất.
Các đơn vị chức năng sẽ lấy mẫu dựa trên màu của các chất thải tại các hố chôn để lấy kết quả tốt nhất. Ảnh: PV
 
Số lượng lớn chất thải nghi là hóa chất công nghiệp độc hại được người dân đưa lên mặt đất để chờ lực lượng chức năng xử lý.
Số lượng lớn chất thải nghi là hóa chất công nghiệp độc hại đóng bao được người dân đưa lên mặt đất để chờ lực lượng chức năng xử lý. Ảnh: PV
Pin đồng hồ cũng được tìm thấy tại khu vực chôn chất thải lạ.
Không chỉ những loại chất thải lạ có mùi hôi thối, một lượng lớn xương động vật cũng được người dân xúc lên.
Không chỉ những loại chất thải lạ có mùi hôi thối, một lượng lớn xương động vật cũng được người dân xúc lên.
Không chỉ những loại chất thải lạ có mùi hôi thối, một lượng lớn xương động vật cũng được người dân xúc lên để chờ xử lý. Ảnh: PV
Bên cạnh việc lấy mẫu chất thải rắn, Đoàn công tác của Bộ TN&MT còn lấy cả mẫu nước để giám định. Từ việc lấy mẫu, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra phạm vi ảnh hưởng.
Bên cạnh việc lấy mẫu chất thải rắn, Đoàn công tác của Bộ TN&MT còn lấy cả mẫu nước để giám định. Từ việc lấy mẫu, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra phạm vi ảnh hưởng.
Bên cạnh việc lấy mẫu chất thải rắn, Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường còn lấy cả mẫu nước để giám định. Từ việc lấy mẫu, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra phạm vi ảnh hưởng. Ảnh: PV
Chính quyền địa phương đã phải cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại những đống chất thải lạ.
Chính quyền địa phương đã phải cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại những đống chất thải lạ. Ảnh: PV
Có thể thấy rất nhiều loại chất thải được chôn lấp tại khu vực núi Sú được người dân phát hiện cách đây nhiều tháng. Do vậy, người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm công bố kết quả xử lý và di dời số chất thải này về khu xử lý theo đúng quy định.
Có thể thấy rất nhiều loại chất thải được chôn lấp tại khu vực núi Sú được người dân phát hiện cách đây nhiều tháng. Đặc biệt, khu vực bị kẻ gian chôn trộm chất thải gần trạm sản xuất, cấp nước sạch của thôn. Do vậy, người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm công bố kết quả xử lý và di dời số chất thải này về khu xử lý theo đúng quy định. Ảnh: PV
Đến 17h30 cùng ngày, việc lấy mẫu của Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn tất.
Đến 17h30 cùng ngày, việc lấy mẫu của Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn tất. Ảnh: PV
Về phía huyện, ông Nguyễn Trường Giang, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn cho biết: “Đơn vị phối hợp Viện Công nghệ Môi trường thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lấy mẫu mang đi giám định tại hiện trường vụ chôn lấp chất thải lạ. Đây là đơn vị giám định có tư cách pháp nhân. Đến nay, vẫn chưa có kết quả giám định chất thải lạ trên núi Sú“.
Về phía huyện, ông Nguyễn Trường Giang, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn cho biết: “Đơn vị phối hợp Viện Công nghệ Môi trường thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lấy mẫu mang đi giám định tại hiện trường vụ chôn lấp chất thải lạ. Đây là đơn vị giám định có tư cách pháp nhân. Đến nay, vẫn chưa có kết quả giám định chất thải lạ trên núi Sú“. Ảnh: PV
Cũng trong ngày 13.12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản giao Công an thành phố chỉ đạo Cảnh sát môi trường phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn và các đơn vị có liên quan kiểm tra, xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm vụ chôn trộm vụ chất thải nguy hại ở Sóc Sơn.
Cũng trong ngày 13.12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản giao Công an thành phố chỉ đạo Cảnh sát môi trường phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn và các đơn vị có liên quan kiểm tra, xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm vụ chôn trộm vụ chất thải nguy hại ở Sóc Sơn. Ảnh: PV
Đáng chú ý, để đảm bảo chất thải không ngấm vào đất, tầng nước ngầm nguy hiểm với môi trường, Công an huyện Sóc Sơn đề xuất UBND huyện giao Phòng Tài Nguyên và Môi trường phối hợp các cơ quan chức năng lấy mẫu giám định chất thải để xác định. Sau đó, UBND huyện Sóc Sơn bố trí kinh phí dọn dẹp, vận chuyển, xử lý toàn bộ lượng chất thải đã chôn. Bên cạnh đó, công an huyện điều tra được đối tượng sẽ xử lý theo quy định.
Đáng chú ý, để đảm bảo chất thải không ngấm vào đất, tầng nước ngầm nguy hiểm với môi trường, Công an huyện Sóc Sơn đề xuất UBND huyện giao Phòng Tài Nguyên và Môi trường phối hợp các cơ quan chức năng lấy mẫu giám định chất thải để xác định. Sau đó, UBND huyện Sóc Sơn bố trí kinh phí dọn dẹp, vận chuyển, xử lý toàn bộ lượng chất thải đã chôn. Bên cạnh đó, công an huyện điều tra được đối tượng sẽ xử lý theo quy định. Ảnh: PV
Sự việc xảy ra khiến rất nhiều người dân lo lắng và bức xúc. Do vậy rất đông người dân đã tập trung tại khu vực này để theo dõi việc lấy mẫu của các đơn vị chức năng.
Như Lao động đưa tin, những ngày đầu tháng 7, người dân thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội vô cùng bức xúc trước hành động có người đổ chất thải lạ vào khu vực đất được giao trồng cây lâu năm ở núi Sú. Trình báo và được cơ quan chức năng tiếp nhận sự việc 5 tháng nay, người dân mòn mỏi chờ đợi kết quả và những hố chứa chất thải vẫn tồn tại hằng ngày.

Phạm Đông - Anh Thư
TIN LIÊN QUAN

Vụ chôn chất thải lạ ở Hà Nội: Thêm một đơn vị vào cuộc giám định độc lập

ANH THƯ-PHẠM ĐÔNG |

Các đơn vị chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trực tiếp xuống khu vực đổ trộm chất thải lạ ở núi Sú (Sóc Sơn, Hà Nội) lấy mẫu giám định.

Huyện Sóc Sơn nói gì về nhận định chất thải lạ bị chôn là rất độc hại?

ANH THƯ |

Liên quan đến vụ việc người dân phát hiện việc những hố chứa chất thải lạ, bốc mùi nồng nặc tại khu vực núi Sú, lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho rằng vẫn chưa có kết quả giám định.

Lấy mẫu giám định chất thải lạ có mùi hôi thối được chôn ở Hà Nội

ANH THƯ |

Người dân (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) phát hiện việc những hố chứa chất thải lạ, bốc mùi nồng nặc tại khu vực núi Sú nhưng nhiều tháng nay, người dân vẫn mòn mỏi chờ đợi kết quả từ cơ quan chức năng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ chôn chất thải lạ ở Hà Nội: Thêm một đơn vị vào cuộc giám định độc lập

ANH THƯ-PHẠM ĐÔNG |

Các đơn vị chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trực tiếp xuống khu vực đổ trộm chất thải lạ ở núi Sú (Sóc Sơn, Hà Nội) lấy mẫu giám định.

Huyện Sóc Sơn nói gì về nhận định chất thải lạ bị chôn là rất độc hại?

ANH THƯ |

Liên quan đến vụ việc người dân phát hiện việc những hố chứa chất thải lạ, bốc mùi nồng nặc tại khu vực núi Sú, lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho rằng vẫn chưa có kết quả giám định.

Lấy mẫu giám định chất thải lạ có mùi hôi thối được chôn ở Hà Nội

ANH THƯ |

Người dân (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) phát hiện việc những hố chứa chất thải lạ, bốc mùi nồng nặc tại khu vực núi Sú nhưng nhiều tháng nay, người dân vẫn mòn mỏi chờ đợi kết quả từ cơ quan chức năng.