Tận thấy Chợ cổ ở Cần Thơ trên 100 năm

Tạ Quang |

Cần Thơ - Chợ cổ Cần Thơ không chỉ là nơi lưu giấu ký ức văn hóa, lịch sử rõ nét nhất của vùng đất Tây Đô mà còn là trung tâm giao thương, thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước.

Nhà lồng chợ Cần Thơ (còn gọi là Chợ cổ Cần Thơ) nằm trên đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều. Chợ được xây dựng khoảng năm 1915 cùng thời với chợ Bến Thành và chợ Bình Tây (TP Hồ Chí Minh). Đây được xem là ngôi chợ có kiến trúc đẹp bậc nhất vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.
Nhà lồng chợ Cần Thơ (còn gọi là Chợ cổ Cần Thơ) nằm trên đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều. Chợ được xây dựng khoảng năm 1915 cùng thời với chợ Bến Thành và chợ Bình Tây (TP Hồ Chí Minh). Đây được xem là chợ có kiến trúc đẹp bậc nhất vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.
Hiện nay, Chợ cổ Cần Thơ được trùng tu, khôi phục nguyên trạng với trần cong xương cá, mái ngói lợp kiểu âm dương, không gian mở rộng, hài hòa.
Hiện nay, Chợ cổ Cần Thơ được trùng tu, khôi phục nguyên trạng với trần cong xương cá, mái ngói lợp kiểu âm dương, không gian mở rộng, hài hòa.
Chợ có diện tích hơn 1.700m2 hình chữ “T”, mặt sau hướng ra sông, mặt trước hướng về trung tâm TP.
Chợ có diện tích hơn 1.700m2 hình chữ “T”, mặt sau hướng ra sông, mặt trước hướng về trung tâm thành phố.
Không gian bên trong được phân lô nhỏ, để tiểu thương vào buôn bán các sản phẩm quần áo, đồ chơi, đồ lưu niệm cho du khách và có một nhà hàng bên trong.
Không gian bên trong được phân lô nhỏ, để tiểu thương vào buôn bán các sản phẩm quần áo, đồ chơi, đồ lưu niệm cho du khách và có một nhà hàng bên trong.
15 năm bán quần áo và gắn bó với Chợ cổ Cần Thơ, chị Trúc Ngọc – cho rằng, nơi đây như ngôi nhà thứ hai của mình và mỗi lần không ra chợ là rất nhớ.
15 năm bán quần áo và gắn bó với Chợ cổ Cần Thơ, chị Trúc Ngọc – cho rằng, nơi đây như ngôi nhà thứ hai của mình và mỗi lần không ra chợ là rất nhớ.
Là một Việt kiều, ông Huỳnh Phi Vân (70 tuổi) - cho biết, ông đi xa quê hương từ năm 1978 đến giờ mới trở về. Theo ông Vân, bên ngoài của chợ vẫn giữ được mái ngói và không có thay đổi nhiều nhưng bên trong đã có sự thay đổi rất nhiều.
Là một Việt kiều, ông Huỳnh Phi Vân (70 tuổi) - cho biết, ông đi xa quê hương từ năm 1978 đến giờ mới trở về. Theo ông Vân, bên ngoài của chợ vẫn giữ được mái ngói và không có thay đổi nhiều nhưng bên trong đã có sự thay đổi rất nhiều.
Nơi đây có kiến trúc độc đáo nên được nhiều người đến chụp ảnh lưu lại những kỷ niệm.
Nơi đây có kiến trúc độc đáo nên được nhiều người đến chụp ảnh lưu lại những kỷ niệm.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ kiến nghị giảm lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp khi nộp trực tuyến

YẾN PHƯƠNG |

Ngày 6.3, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường ký ban hành văn bản về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo hiệu quả công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Du khách mong chờ kinh tế đêm Cần Thơ sẽ có làn gió mới

MỸ LY |

Việc triển khai thực hiện “Đề án Phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố Cần Thơ”, thí điểm tại quận Ninh Kiều, đã tạo nhiều thuận lợi cho việc vui chơi, giải trí của người dân địa phương lẫn du khách. Tuy nhiên, theo một số du khách, Cần Thơ cần đầu tư thêm để kinh tế đêm của thành phố có sự khác biệt, mang một làn gió mới so với những khu vực khác, đủ sức níu chân du khách đến đây tham quan, sử dụng dịch vụ.

Vừa lắp đặt trước Tết, đèn tín hiệu giao thông ở Cần Thơ đã ngưng hoạt động

YẾN PHƯƠNG |

Nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Cừ (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) vừa hoàn thành và đi vào hoạt động trước Tết Nguyên đán. Song, do một số vướng mắc, hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại đây đã phải ngưng hoạt động.

Bị cáo Trương Huệ Vân nói về mối quan hệ đặc biệt với bị cáo Trương Mỹ Lan

Nhóm PV |

TPHCM - Tại phiên tòa sáng 7.3, bị cáo Trương Huệ Vân khai được bị cáo Trương Mỹ Lan nuôi, cho ăn học từ nhỏ và tạo công ăn việc làm nên coi cô ruột như mẹ ruột. Do đó, bị cáo Vân làm theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan, giúp chiếm đoạt 1.088 tỉ đồng.

Công an vào cuộc sau phản ánh của Báo Lao Động ở Đường Lâm

Xuyên Đông |

Ngày 7.3, ông Nguyễn Đăng Thạo, Trưởng Ban Quản lý Làng cổ Đường Lâm cho biết, lãnh đạo thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã đề nghị công an vào cuộc sau phản ánh của Báo Lao Động.

Hai cảng tàu du lịch ở Hạ Long đồng loạt tăng các loại phí dịch vụ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu và Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cùng tăng đồng loạt các loại giá dịch vụ, từ vé qua cảng đối với du khách đến, giá neo đậu tầu thuyền... bắt đầu từ ngày 1.4.2024. Theo các chủ tàu, việc các cảng tàu tăng giá dịch vụ cao và đột ngột vào thời điểm hiện nay sẽ ảnh hưởng đến sự cạnh tranh của điểm đến.

Cận cảnh cầu treo 24 tỉ đồng tại Nghệ An sụp đổ sau gần 10 năm sử dụng

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Cây cầu treo bắc qua sông Hiếu tại huyện miền núi Quỳ Châu trị giá 24 tỉ đồng bị đổ sập sau gần 10 năm sử dụng gây xôn xao dư luận.

Bắt nguyên Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Thượng vì gây hậu quả nghiêm trọng

NGUYÊN ANH |

Nguyên Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Thượng (Kiên Giang) và 2 bị can khác đã có hành vi Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại cho gói thầu với số tiền trên 8,7 tỉ đồng.

Cần Thơ kiến nghị giảm lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp khi nộp trực tuyến

YẾN PHƯƠNG |

Ngày 6.3, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường ký ban hành văn bản về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo hiệu quả công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Du khách mong chờ kinh tế đêm Cần Thơ sẽ có làn gió mới

MỸ LY |

Việc triển khai thực hiện “Đề án Phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố Cần Thơ”, thí điểm tại quận Ninh Kiều, đã tạo nhiều thuận lợi cho việc vui chơi, giải trí của người dân địa phương lẫn du khách. Tuy nhiên, theo một số du khách, Cần Thơ cần đầu tư thêm để kinh tế đêm của thành phố có sự khác biệt, mang một làn gió mới so với những khu vực khác, đủ sức níu chân du khách đến đây tham quan, sử dụng dịch vụ.

Vừa lắp đặt trước Tết, đèn tín hiệu giao thông ở Cần Thơ đã ngưng hoạt động

YẾN PHƯƠNG |

Nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Cừ (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) vừa hoàn thành và đi vào hoạt động trước Tết Nguyên đán. Song, do một số vướng mắc, hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại đây đã phải ngưng hoạt động.