Tân Sơn Nhất đông nghịt người, hàng loạt chuyến bay đáp trễ vì mưa lớn

LÂM ANH - ANH TÚ |

TPHCM - Ngày 3.5, ga đến nội địa sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đón 650 chuyến bay đưa hàng trăm nghìn lượt khách trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 kéo dài 4 ngày. Do ảnh hưởng thời tiết xấu, nhiều chuyến bay đã đáp trễ nhiều giờ khiến ga đến đông đột ngột từ sau 19h.

 
Ghi nhận của Lao Động vào ngày 3.5 - ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, dòng người đi và đến đều đang liên tục đổ dồn về sân bay Tân Sơn Nhất.
 
Ghi nhận tại khu vực ga đi lượng hành khách đang làm thủ tục bay đông đúc, đặc biệt ở khu vực sảnh B - nơi làm thủ tục chuyến bay của hãng hàng không Vietjet Air.
 
Trong ngày hôm nay, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất sẽ khai thác 650 chuyến bay, trong đó có 601 chuyến bay chở khách. Tổng lượng khách dự kiến qua sân bay trong ngày hôm nay lên tới hơn 100.000 khách với hơn 38.000 khách quốc nội đi và gần 56.000 khách quốc nội đến.
 
Lãnh đạo Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cũng cho biết khung giờ cao điểm nhất sẽ nằm trong khoảng chiều tối đến đêm. Bà Nguyễn Thị Thu Hường (Bình Thạnh) đến chờ đón người nhà cho hay, sân bay càng về giờ tối càng đông và tấp nập khách đến hơn.
 
Đặc biệt trong tối nay do ảnh hưởng trời mưa lớn nên nhiều chuyến bay từ Hà Nội, Quy Nhơn, Hải Phòng, Huế, Vinh, Đà Nẵng… hạ cánh trễ giờ. Phía trong sân bay, rất đông người nhà ngồi đợi gần 2h đồng hồ vẫn chưa thấy chuyến bay hạ cánh.
 
Đến khoảng hơn 19h tối, nhiều chuyến bay đồng loạt hạ cánh khiến ga đến quốc nội nhanh chóng trở nên đông nghịt người.
 
 
Hành khách từ các chuyến bay vừa đáp xuống đã xếp hàng chờ kín các quầy lấy hành lý.
 
Sau chuyến bay dài và bị chậm giờ do ảnh hưởng thời tiết, ai nấy đều tỏ ra mệt mỏi và mong muốn nhanh chóng trở về nhà nghỉ ngơi.
 
Dòng người lỉnh khỉnh đồ đạc rời khỏi sân bay trở về nhà sau hành trình nghỉ lễ.
 
Theo Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, các hãng bay và đơn vị phục vụ mặt đất được yêu cầu tăng cường nhân sự hướng dẫn, hỗ trợ hành khách. Vì thế, khu vực sân bay tuy đông đúc nhưng không xảy ra tình trạng quá tải, mất trật tự.
LÂM ANH - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Gần 200.000 khách qua các cảng hàng không Nội Bài, Tân Sơn Nhất ngày 3.5

Minh Hạnh |

Dự kiến hôm nay (3.5) sẽ có khoảng 74.000 khách đi/đến qua Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, cùng đó sân bay Tân Sơn Nhất cũng dự kiến đón hơn 100.000 khách đi/đến.

Hơn 91.000 hành khách đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày 29.4

KHÁNH LINH |

TPHCM - Hôm nay 29.4, sản lượng hành khách qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bắt đầu vào chuỗi ngày cao điểm trong dịp Lễ 30.4 và 1.5, với hơn 91.000 hành khách đi và đến tại nhà ga quốc nội trong ngày 29.4.

Tân Sơn Nhất tấp nập sát "giờ G", nhiều người đi du lịch sớm "né" cao điểm

KHÁNH LINH |

TPHCM - Lượng khách đổ về sân bay Tân Sơn Nhất đã bắt đầu tăng lên dù chưa chính thức vào ngày nghỉ lễ. Nhiều người đã chủ động "né" cao điểm để di chuyển về quê hoặc đi du lịch sớm hơn trước ngày chính thức cao điểm nghỉ lễ. Sân bay đã triển khai "biệt đội áo xanh" tăng cường hỗ trợ hành khách làm thủ tục để giảm tình huống ùn tắc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Gần 200.000 khách qua các cảng hàng không Nội Bài, Tân Sơn Nhất ngày 3.5

Minh Hạnh |

Dự kiến hôm nay (3.5) sẽ có khoảng 74.000 khách đi/đến qua Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, cùng đó sân bay Tân Sơn Nhất cũng dự kiến đón hơn 100.000 khách đi/đến.

Hơn 91.000 hành khách đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày 29.4

KHÁNH LINH |

TPHCM - Hôm nay 29.4, sản lượng hành khách qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bắt đầu vào chuỗi ngày cao điểm trong dịp Lễ 30.4 và 1.5, với hơn 91.000 hành khách đi và đến tại nhà ga quốc nội trong ngày 29.4.

Tân Sơn Nhất tấp nập sát "giờ G", nhiều người đi du lịch sớm "né" cao điểm

KHÁNH LINH |

TPHCM - Lượng khách đổ về sân bay Tân Sơn Nhất đã bắt đầu tăng lên dù chưa chính thức vào ngày nghỉ lễ. Nhiều người đã chủ động "né" cao điểm để di chuyển về quê hoặc đi du lịch sớm hơn trước ngày chính thức cao điểm nghỉ lễ. Sân bay đã triển khai "biệt đội áo xanh" tăng cường hỗ trợ hành khách làm thủ tục để giảm tình huống ùn tắc.