Tái hiện lịch sử qua những hiện vật trưng bày tại Bảo tàng TP Cần Thơ

Yến Phương |

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật đánh dấu sự kiện lịch sử quan trọng, giới thiệu về cuộc đấu tranh giành thắng lợi của quân, dân ĐBSCL nói chung, Cần Thơ nói riêng.
Trưng bày chuyên đề “Đại thắng mùa xuân 1975” tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ phục vụ khách tham quan từ ngày 28.4 – 15.8.2022. Nơi đây trưng bày những hình ảnh, tư liệu, hiện vật giới thiệu về quá trình đấu tranh giành thắng lợi của quân, dân Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, Cần Thơ nói riêng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Đặc biệt là những dấu mốc lịch sử trong giai đoạn 1945 -1975.
Tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ, Sở VHTTDL thành phố tổ chức Trưng bày chuyên đề “Đại thắng mùa Xuân 1975”, phục vụ khách tham quan từ ngày 28.4 - 15.8.2022. Nơi đây trưng bày hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật đánh dấu sự kiện lịch sử quan trọng, giới thiệu về quá trình đấu tranh giành thắng lợi của quân, dân ĐBSCL nói chung, Cần Thơ nói riêng.
Mở đầu là hình ảnh trong giai đoạn Kháng chiến chống Pháp, sau khi CMT8 thành công, Bác Hồ đọc Bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên. Cùng với những hiện vật là hành trang của người chiến sĩ lúc bấy giờ.
Mở đầu là hình ảnh trong giai đoạn Kháng chiến chống Pháp, sau khi CMT8 thành công, Bác Hồ đọc Bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên. Thời điểm đó, Uỷ ban Giải phóng Cần Thơ đã tập trung chỉ đạo đào đường, đắp cảng, làm công sự để ngăn chặn bước tiến của giặc. Hành trang của người chiến sĩ thô sơ với chiếc chén gáo dừa và cây súng gỗ để tập luyện quân sự, nhưng quyết tâm đánh đuổi quân thù rất cao.
Quân, dân cũng sử dụng những trái bom đạn lép để chế tạo lại thành vũ khí đánh giặc, cùng với những chiếc dao găm, cây mã tấu, lưỡi mác mà các chiến sĩ Cần Thơ tự trang bị làm vũ khí chống thực dân Pháp.
Quân, dân cũng sử dụng những trái bom đạn lép để chế tạo lại thành vũ khí đánh giặc, cùng với những chiếc dao găm, cây mã tấu, lưỡi mác mà các chiến sĩ Cần Thơ tự trang bị làm vũ khí chống thực dân Pháp.
 
Quân y Cần Thơ thông qua việc khám chữa bệnh cũng vận động bà con tham gia đánh giặc. Trong ảnh là bộ dụng cụ y tế của ông Huỳnh Kinh Vinh, cán bộ y tế tỉnh Cần Thơ trang bị để Nhà bảo sanh xã Nhơn Nghĩa chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tạo thế hợp pháp hoạt động cách mạng (cuối 1954 - 1960).
Những lá thư tay của tiền tuyến và hậu phương gửi cho nhau. Trong đó có lá thư của ông Nguyễn Tự Giác - Bí thư tỉnh ủy Cần Thơ gửi cho vợ là bà Lê Minh Châu - Hội trưởng Hội phụ nữ Giải phóng. Cuối thư ông có viết: “Thắng lợi đã gần/ Khó khăn gian khổ vẫn còn/ Phấn đấu cùng nhau vượt qua mau/ Đến ngày hội ngộ nắm chặt tay em“. Lời động viên vượt qua khó khăn cùng một niềm tin nước nhà thống nhất.
Những lá thư tay của tiền tuyến và hậu phương gửi cho nhau. Trong đó có lá thư của ông Nguyễn Tự Giác - Bí thư tỉnh ủy Cần Thơ gửi cho vợ là bà Lê Minh Châu - Hội trưởng Hội phụ nữ Giải phóng. Cuối thư ông có viết: “Thắng lợi đã gần/ Khó khăn gian khổ vẫn còn/ Phấn đấu cùng nhau vượt qua mau/ Đến ngày hội ngộ nắm chặt tay em“. Lời động viên vượt qua khó khăn cùng một niềm tin nước nhà thống nhất.
Quân, dân Nam Bắc chung một lòng đánh đuổi quân thù, những chàng trai cô gái đã xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Đây là những kỉ vật trên chiến trường Trường Sơn: gào mên của thượng úy Trần Quang Minh, bộ đội pháo binh thuộc lữ đoàn 368 trang bị để sử dụng trong đợt vượt Trường Sơn vào chiến trường miền Nam (1968 - 1970).
Quân, dân Nam Bắc chung một lòng đánh đuổi quân thù, những chàng trai cô gái đã xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Đây là những kỉ vật trên chiến trường Trường Sơn: Gào mên của thượng úy Trần Quang Minh, bộ đội pháo binh thuộc lữ đoàn 368 trang bị để sử dụng trong đợt vượt Trường Sơn vào chiến trường miền Nam (1968 - 1970).
g Huân chương Quyết thắng hạng nhất của Hội đồng cố vấn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam tặng bà Nguyễn Thị Mười (phường Xuân Khánh, Cần Thơ). Đã có công lao trong thời kỳ kháng chiến chống Đế quốc Mỹ cứu nước ở miền Nam Việt Nam. Bằng do Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ ký ngày 30.4.1975.
Huân chương Quyết thắng hạng nhất của Hội đồng cố vấn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam tặng bà Nguyễn Thị Mười (phường Xuân Khánh, Cần Thơ). Đã có công lao trong thời kỳ kháng chiến chống Đế quốc Mỹ cứu nước ở miền Nam Việt Nam. Bên trái là Bản Tuyên bố của Ủy ban Nhân dân Cách mạng thành phố Cần Thơ được phát sóng trên Đài Phát thanh Cần Thơ lúc 15 giờ, ngày 30.4.1975.
Điểm nhấn đó là nhóm hiện vật của Cố giáo sư, viện sĩ, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, là người viết Sử bằng âm nhạc. Mỗi bài hát của ông luôn gắn liền với một sự kiện lịch sử quan trọng được viết trước đó như có một sự dự đoán trước, trong đó không thể không kể đến đó là bài hát Giải phóng miền Nam.
Điểm nhấn là nhóm hiện vật của Cố giáo sư, viện sĩ, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước - người viết sử bằng âm nhạc. Mỗi bài hát của ông luôn gắn liền với một sự kiện lịch sử quan trọng, trong đó không thể không kể đến bài hát "Giải phóng miền Nam".
Nhóm hiện vật của văn công Cần Thơ, dùng tiếng hát át tiếng bom như cây đàn, giỏ xách, kẹp tóc, những vật dụng để các cô chú trang điểm khi trình diễn văn nghệ, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của quân dân ta.
Nhóm hiện vật của văn công Cần Thơ, dùng "tiếng hát át tiếng bom" như cây đàn, giỏ xách, kẹp tóc, những vật dụng để trang điểm khi trình diễn văn nghệ, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của quân dân ta.
Trong giai đoạn 1968 -1975, quân ta đã có nhiều thắng lợi quan trọng. Đặc biệt, những thắng lợi này có được một phần là nhờ vào tình hậu phương, bà con góp gạo trong hũ gạo nuôi quân ăn no đánh thắng. Cùng với đó là những công đoạn đào hầm bí mật để các chiến sĩ hoạt động trong lòng giặc của bà con hậu phương.
Trong giai đoạn 1968 -1975, quân ta đã có nhiều thắng lợi quan trọng. Đặc biệt, những thắng lợi này có được một phần là nhờ vào tình hậu phương, bà con góp gạo trong hũ gạo nuôi quân ăn no đánh thắng, đào hầm bí mật để các chiến sĩ hoạt động trong lòng giặc.
Các cơ sở nội thành thành phố Cần Thơ: Bên trái là chiếc xe đạp của ông Phạm Hoàng Oanh, ông đã dùng chiếc xe đạp này chở cán bộ chiến sĩ đi trong thành phố để thăm dò tình hình hoạt động của địch. Còn bên phải là chiếc xe Mobylette - Cady, cô giáo Nguyễn Thị Kim Xoa đã để dành tiền đi dạy của mình mua để vận chuyển tài liệu, thuốc men từ nội ô ra bên ngoài phục vụ cách mạng (1966 - 1973).
Các cơ sở nội thành thành phố Cần Thơ: Bên trái là chiếc xe đạp của ông Phạm Hoàng Oanh, ông đã dùng chiếc xe đạp này chở cán bộ chiến sĩ đi trong thành phố để thăm dò tình hình hoạt động của địch. Còn bên phải là chiếc xe Mobylette - Cady, cô giáo Nguyễn Thị Kim Xoa đã để dành tiền đi dạy của mình mua để vận chuyển tài liệu, thuốc men từ nội ô ra bên ngoài phục vụ cách mạng (1966 - 1973).
Những kỉ vật chiến trường như đèn, radio, lưỡi mác. Trong đó, điển hình là chiếc đèn của ông Lê Thanh Sơn - Chính trị viên Đại đội 23, Tiểu đoàn Tây Đô chế tạo năm 1965 và sử dụng đến năm 1975.
Những kỉ vật chiến trường như đèn, radio, lưỡi mác.
Những hiện vật được các chiến sĩ tỉnh Cần Thơ dùng để phục vụ công tác trong thời kỳ Kháng chiến chống Đế quốc Mỹ như đồng hồ, hài, kính mắt, bao súng, xắc cốt,...
Những hiện vật được các chiến sĩ tỉnh Cần Thơ dùng để phục vụ công tác như đồng hồ, hài, kính mắt, bao súng, xắc cốt,...
Đặc biệt là chiếc áo bà ba của cô Lê Hồng Quân – tiểu đoàn trưởng của Tiểu đoàn nữ biệt động Lê Thị Riêng hoạt động ở nội ô Sài Gòn. Cô bị bắt giam ở Côn Đảo, được một người nữ bạn tù tặng cho chiếc áo này, khi gỡ ra còn vết sờn rách trên tay. Sau ngày độc lập 1975, cô được ra Hà Nội dự lễ tuyên dương, cô không chọn những chiếc áo mới đẹp mà cô chọn mặc chiếc áo đơn sơ này để nhớ đến đồng đội đã đồng cam cộng khổ. Khi hòa bình lặp lại người còn người mất, có những đồng đội không được vinh danh như cô, cô mặc chiếc áo này mang ý nghĩa rằng tất cả đồng đội cùng được vinh danh với cô tại thủ đô trong ngày thống nhất.
Đặc biệt là chiếc áo bà ba của cô Lê Hồng Quân – tiểu đoàn trưởng của Tiểu đoàn nữ biệt động Lê Thị Riêng hoạt động ở nội ô Sài Gòn. Khi hòa bình lặp lại người còn người mất, cô được ra Hà Nội dự lễ tuyên dương, cô đã mặc chiếc áo này mang ý nghĩa rằng tất cả đồng đội cùng được vinh danh với cô tại thủ đô trong ngày thống nhất.
 
Ngoài ra, Bảo tàng còn lưu giữ được 2 Lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Phía trên là lá cờ phóng viên Lý Wẩy đã sử dụng để ghi hình chiến thắng của lực lượng vũ trang Cần Thơ trong giai đoạn 1969 – 1975. Còn dưới là lá cờ được treo ở đài phát thanh Cần Thơ vào ngày 30.4.1975.
Khách tham quan Cờ Đội biệt động thị trấn Cái Răng treo trong Lễ phát động chuẩn bị đánh chiếm Chi khu Cái Răng, cuối năm 1974.
Khách tham quan Cờ Đội biệt động thị trấn Cái Răng treo trong Lễ phát động chuẩn bị đánh chiếm Chi khu Cái Răng, cuối năm 1974.
Theo bà Đào Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở VH - TT&DL thành phố, việc trưng bày chuyên đề này là một trong những hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng của thành phố Cần Thơ, là dịp để các tầng lớp nhân dân ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ tổ quốc vững chắc, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của mình và có những đóng góp vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Theo bà Đào Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở VHTTDL thành phố, việc trưng bày chuyên đề này là một trong những hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng của thành phố Cần Thơ, là dịp để các tầng lớp nhân dân ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ tổ quốc vững chắc, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của mình và có những đóng góp vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Yến Phương
TIN LIÊN QUAN

"Pháo vui" từ những điểm du lịch Cần Thơ trong dịp lễ 30.4 và 1.5

PHONG LINH |

Lễ 30.4 và 1.5 kết thúc để lại nhiều tin vui cho du lịch thành phố Cần Thơ, gần 400.000 lượt du khách đến tham quan Cần Thơ trong dịp lễ.

Đền thờ Vua Hùng Cần Thơ tấp nập khách viếng trong ngày đầu nghỉ lễ

PHONG LINH - YẾN PHƯƠNG |

Cần Thơ - Sáng 30.4, rất đông người dân đã đến thăm viếng Đền thờ Vua Hùng trong ngày đầu tiên nghỉ lễ.

Cần Thơ: Trưng bày chuyên đề và triển lãm ảnh mừng đại lễ 30.4

Yến Phương |

Hơn 300 hình ảnh, tư liệu, hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng TP.Cần Thơ nhằm ôn lại sự kiện trọng đại, những thời khắc lịch sử của dân tộc Việt Nam; giới thiệu về cuộc đấu tranh giành thắng lợi của quân, dân ĐBSCL nói chung và TP.Cần Thơ nói riêng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

"Pháo vui" từ những điểm du lịch Cần Thơ trong dịp lễ 30.4 và 1.5

PHONG LINH |

Lễ 30.4 và 1.5 kết thúc để lại nhiều tin vui cho du lịch thành phố Cần Thơ, gần 400.000 lượt du khách đến tham quan Cần Thơ trong dịp lễ.

Đền thờ Vua Hùng Cần Thơ tấp nập khách viếng trong ngày đầu nghỉ lễ

PHONG LINH - YẾN PHƯƠNG |

Cần Thơ - Sáng 30.4, rất đông người dân đã đến thăm viếng Đền thờ Vua Hùng trong ngày đầu tiên nghỉ lễ.

Cần Thơ: Trưng bày chuyên đề và triển lãm ảnh mừng đại lễ 30.4

Yến Phương |

Hơn 300 hình ảnh, tư liệu, hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng TP.Cần Thơ nhằm ôn lại sự kiện trọng đại, những thời khắc lịch sử của dân tộc Việt Nam; giới thiệu về cuộc đấu tranh giành thắng lợi của quân, dân ĐBSCL nói chung và TP.Cần Thơ nói riêng.