Tái diễn tình trạng hố ga mất nắp giữa lòng đô thị thông minh Thái Nguyên

Việt Bắc - Như Quỳnh |

Thái Nguyên - Tình trạng hố ga mất nắp trên địa bàn TP Thái Nguyên gây mất mỹ quan đô thị và nguy hiểm cho người đi đường vẫn tái diễn dù địa phương này đang đẩy mạnh xây dựng đô thị thông minh với hệ thống camera giám sát dày đặc.

Tình trạng mất nắp hố ga thoát nước và nắp hầm cáp quang trên địa bàn TP. Thái Nguyên đã xuất hiện từ năm 2022 và liên tục tái diễn đến thời điểm hiện tại. Nắp hố ga được làm bằng gang có thể bán phế liệu nên thường được các đối tượng trộm cắp nhắm tới.
Tình trạng mất nắp hố ga thoát nước và nắp hầm cáp quang trên địa bàn TP Thái Nguyên đã xuất hiện từ năm 2022 và liên tục tái diễn đến thời điểm hiện tại. Nắp hố ga được làm bằng gang có thể bán phế liệu nên thường được các đối tượng trộm cắp nhắm tới.
Theo ghi nhận của PV trong ngày 13.6, trên nhiều tuyến phố như Việt Bắc, Hoàng Văn Thụ, Phùng Chí Kiên của TP. Thái Nguyên đều có thể bắt gặp các hố ga bị mất nắp để lại miệng hố sâu gây mất an toàn.
Theo ghi nhận của PV trong ngày 13.6, trên nhiều tuyến phố như Việt Bắc, Hoàng Văn Thụ, Phùng Chí Kiên của TP Thái Nguyên đều có thể bắt gặp các hố ga bị mất nắp để lại miệng hố sâu gây mất an toàn.
Một miệng hố ga bị mất nắp trước khu vực cổng trường THPT Chuyên Thái Nguyên đã được cơ quan chức năng đặt cảnh báo.
Một miệng hố ga bị mất nắp trước khu vực cổng trường THPT Chuyên Thái Nguyên đã được cơ quan chức năng đặt cảnh báo.
Trong khi nhiều vị trí khác đã bị mất nắp từ lâu, để đảm bảo an toàn người dân tự lấy các vật dụng như lốp xe, thùng xốp bỏ đi để lên miệng cống cảnh báo người đi đường. Bà Nguyễn Thị Lan, tại tổ 6, phường Túc Duyên cho biết nắp cống ở đây bị mất đa số do trộm, thời điểm mất từ rất lâu rồi nhưng vẫn chưa có phương án xử lý, lo nhất trẻ con chơi xung quanh có thể sẽ rơi xuống cống.
Trong khi nhiều vị trí khác đã bị mất nắp từ lâu, để đảm bảo an toàn người dân tự lấy các vật dụng như lốp xe, thùng xốp bỏ đi để lên miệng cống cảnh báo người đi đường. Bà Nguyễn Thị Lan, tại tổ 6, phường Túc Duyên cho biết nắp cống ở đây bị mất đa số do trộm. Thời điểm mất từ rất lâu rồi nhưng vẫn chưa có phương án xử lý, lo nhất trẻ con chơi xung quanh có thể sẽ rơi xuống cống.
Tại vị trí bị mất nắp hố ga đã từng xảy ra tai nạn, người đi đường vì không kịp quan quan nên ngã xuống hố, chị Chị Dương Thị Phượng, tổ 6, phường Túc Duyên đã phải dùng các thùng xốp trồng rau để che đậy lên.
Tại vị trí bị mất nắp hố ga đã từng xảy ra tai nạn, người đi đường vì không kịp quan sát nên ngã xuống hố. Chị Dương Thị Phượng, tổ 6, phường Túc Duyên đã phải dùng các thùng xốp trồng rau để che đậy lên.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, trên địa bàn TP. Thái Nguyên có khoảng trên dưới 200 nắp hố ga và nắp hầm cáp quang bị mất ở các khu vực đông dân cư lẫn những tuyến đường vắng vẻ, thưa thớt người qua lại. Đặc biệt tại tuyến đường Việt Bắc gần như hố ga nào cũng bị mất nắp.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, trên địa bàn TP Thái Nguyên có khoảng trên dưới 200 nắp hố ga và nắp hầm cáp quang bị mất ở các khu vực đông dân cư lẫn những tuyến đường vắng vẻ, thưa thớt người qua lại. Đặc biệt, tại tuyến đường Việt Bắc gần như hố ga nào cũng bị mất nắp.
Thông tin tới PV, ông Nguyễn Toàn Thắng - Trưởng ban Dịch vụ công ích TP. Thái Nguyên, cho bết Việc quản lý và vận hành các hố ga và hầm cáp quang trên địa bàn thuộc trách nhiệm của Ban Dịch vụ công ích thành phố. Tuy nhiên khi được hỏi hướng xử lý đối với tình trạng các nắp hố ga liên tục bị mất vị này lấy lý do đang họp và không trả lời.
Thông tin tới PV, ông Nguyễn Toàn Thắng - Trưởng ban Dịch vụ công ích TP Thái Nguyên, cho bết Việc quản lý và vận hành các hố ga và hầm cáp quang trên địa bàn thuộc trách nhiệm của Ban Dịch vụ công ích thành phố. Tuy nhiên khi được hỏi hướng xử lý đối với tình trạng các nắp hố ga liên tục bị mất vị này lấy lý do đang họp và không trả lời.
Trước đó, trao đổi với báo chí, ông Thắng thừa nhận, tại các vị trí mất nắp tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao, trên các tuyến phố chính, lưu lượng các phương tiện đi lại đông.  Trường hợp nếu xảy ra các vụ tai nạn giao thông mà nguyên do từ việc mất các nắp hố ga thì trách nhiệm đầu tiên thuộc về cơ quan quản lý là Ban Dịch vụ công ích thành phố.
Trước đó, trao đổi với báo chí, ông Thắng thừa nhận, tại các vị trí mất nắp tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao, trên các tuyến phố chính, lưu lượng các phương tiện đi lại đông. Trường hợp nếu xảy ra các vụ tai nạn giao thông mà nguyên do từ việc mất các nắp hố ga thì trách nhiệm đầu tiên thuộc về cơ quan quản lý là Ban Dịch vụ công ích thành phố.
Trong khi đó, đa số người dân cho rằng, hiện nay TP. Thái Nguyên đang xây dựng đô thị thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số, hệ thống camera giám sát công cộng có ở nhiều nơi hoàn toàn có thể làm căn cứ để xử lý tình rạng này. Ngoài ra cũng cần tăng cường lắp đặt camera giám sát ở các khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự để phòng ngừa, răn đe tội phạm.
Trong khi đó, đa số người dân cho rằng, hiện nay TP Thái Nguyên đang xây dựng đô thị thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số, hệ thống camera giám sát công cộng có ở nhiều nơi hoàn toàn có thể làm căn cứ để xử lý tình trạng này. Ngoài ra cũng cần tăng cường lắp đặt camera giám sát ở các khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự để phòng ngừa, răn đe tội phạm.

Ngày 11.10.2022, Trung tâm điều hành đô thị thông minh và hệ thống camera giám sát trật tự an toàn đô thị trên địa bàn TP Thái Nguyên chính thức được vận hành. Dự án có tổng mức đầu tư gần 45 tỉ đồng.

Đây là hạng mục quan trọng nhằm xây dựng TP Thái Nguyên sớm trở thành đô thị thông minh trên cơ sở thực hiện 3 trụ cột chính gồm phát triển mạnh mẽ chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Hiện nay 32/32 phường, xã của TP Thái Nguyên đã lắp đặt, kết nối hệ thống camera giám sát theo mô hình camera giám sát, kết nối trực tiếp tại các vị trí với trụ sở UBND các phường, xã để phục vụ công tác quản lý và chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương.

Việt Bắc - Như Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt hố ga, cống thoát nước không nắp như "bẫy" người dân Thủ đô

Việt Dũng - Hải Danh |

Hà Nội - Theo ghi nhận, tại một số tuyến đường như: đoạn đường nối giữa thôn La Tinh (xã Đông La – huyện Hoài Đức) với phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông); đường Ngô Thì Nhậm kéo dài (Hà Đông),... xuất hiện hàng loạt hố ga, cống thoát nước không có nắp khiến nhiều người dân lo sợ vì mất an toàn giao thông mỗi khi di chuyển qua đây.

Đoạn đường 200m, 3 năm chưa xong, chằng chịt hố ga ''bẫy'' người đi đường

MINH HÀ - BẢO THOA |

Theo phản ánh của người dân, đoạn đường 200m tại ngõ 8, Tôn Thất Thuyết (Cầu Giấy, Hà Nội) thi công từ cuối năm 2020 đến nay vẫn chưa xong, lầy lội, ngổn ngang vật liệu xây dựng. Đáng nói, đoạn đường này chằng chịt ổ gà, ổ trâu. Đặc biệt, có nhiều hố ga không có nắp đậy, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Cận cảnh con đường có rất nhiều hố ga không nắp tại Cần Thơ

TẠ QUANG |

Cần Thơ – Đường Trần Ngọc Hoằng (quận Ô Môn) nơi đang có rất nhiều chiếc hố ga không có nắp tạo thành những cái “bẫy” nguy hiểm cho người dân, trẻ em.

Nhận định tuyển Việt Nam vs Hong Kong (Trung Quốc): Cơ hội cho Quang Hải

AN NGUYÊN |

Tuyển Việt Nam bước vào trận đấu chính thức đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Troussier cùng nhiều kì vọng.

Công an Hà Nam thông tin vụ CSGT bị xe đầu kéo đâm tử vong trên QL 21A

Khánh Linh |

Tối 14.5, Công an tỉnh Hà Nam đã thông tin ban đầu về vụ tai nạn giao thông liên quan đến một cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Hà Nam hy sinh.

Nga nêu quan điểm về thủ phạm vụ Nord Stream

Thanh Hà |

Nga nhận định, nhà nước hoặc một nhóm nhà nước có thể đã cho nổ tung đường ống Nord Stream.

Đại học Ngoại thương công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm, nhiều ngành trên 30

Bích Hà |

Ngày 14.6, Trường Đại học Ngoại thương công bố ngưỡng điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) có điều kiện đối với một số phương thức xét tuyển sớm của nhà trường.

Hết vaccine miễn phí, người lao động nghèo chật vật cho con đi tiêm dịch vụ

Minh Ánh |

Tình trạng thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng khiến nhiều phụ huynh nghèo như ngồi trên đống lửa.

Hàng loạt hố ga, cống thoát nước không nắp như "bẫy" người dân Thủ đô

Việt Dũng - Hải Danh |

Hà Nội - Theo ghi nhận, tại một số tuyến đường như: đoạn đường nối giữa thôn La Tinh (xã Đông La – huyện Hoài Đức) với phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông); đường Ngô Thì Nhậm kéo dài (Hà Đông),... xuất hiện hàng loạt hố ga, cống thoát nước không có nắp khiến nhiều người dân lo sợ vì mất an toàn giao thông mỗi khi di chuyển qua đây.

Đoạn đường 200m, 3 năm chưa xong, chằng chịt hố ga ''bẫy'' người đi đường

MINH HÀ - BẢO THOA |

Theo phản ánh của người dân, đoạn đường 200m tại ngõ 8, Tôn Thất Thuyết (Cầu Giấy, Hà Nội) thi công từ cuối năm 2020 đến nay vẫn chưa xong, lầy lội, ngổn ngang vật liệu xây dựng. Đáng nói, đoạn đường này chằng chịt ổ gà, ổ trâu. Đặc biệt, có nhiều hố ga không có nắp đậy, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Cận cảnh con đường có rất nhiều hố ga không nắp tại Cần Thơ

TẠ QUANG |

Cần Thơ – Đường Trần Ngọc Hoằng (quận Ô Môn) nơi đang có rất nhiều chiếc hố ga không có nắp tạo thành những cái “bẫy” nguy hiểm cho người dân, trẻ em.