Tác phẩm nghệ thuật bỗng trở thành nhà vệ sinh ngay trên vỉa hè Hồ Gươm

Thành Võ |

"Tháp" là tên 1 trong 6 tác phẩm nghệ thuật sắp đặt được thiết kế trên vỉa hè phố đi bộ Hà Nội. Tuy nhiên, những ngày qua, tác phẩm này lại bị một số người dân vô ý thức "biến" thành nhà vệ sinh, bốc mùi hôi thối nồng nặc.
 
"Tháp" là tên 1 trong 6 tác phẩm nghệ thuật sắp đặt được thiết kế trên vỉa hè bờ đông Hồ Gươm, nằm bên cạnh tháp Hòa Phong.
 
 
"Tháp" mô phỏng một ngọn tháp ngoài đời thực, có 6 tầng, gồm nhiều ô cửa màu sắc. Người dân và du khách có thể trải nghiệm bằng cách đi sâu vào bên trong tác phẩm.
 
Tuy nhiên, những ngày qua một số người dân thiếu ý thức đã vào phía trong tiểu tiện, thậm chí là đại tiện khiến nơi này phát ra mùi khai, xú uế...
 
Theo quan sát, bên trong tòa "Tháp", có nhiều mảng nước tung tóe. Người dân và du khách chỉ mới bước vào bên trong đã vội chạy ùa ra ngoài vì mùi hôi thối và khó thở.
 
"Đây là một tác phẩm nghệ thuật, bên ngoài đã có biển tên, trong thì lại không có vòi xả nước hay ống dẫn nước, nhưng không hiểu vì sao nhiều người vẫn lầm tưởng đó là nhà vệ sinh, là cố ý hay vô ý"  - bà Hồng, một người dân sống gần khu vực hồ Gươm, cho hay.
 
 
Không chỉ trở thành nhà vệ sinh bất đắc dĩ, tác phẩm nghệ thuật này cũng bị hư hỏng, nhiều mảng kính rơi vỡ xuống nền đường.
 
Nhiều du khách vội vã đi qua.
 
Nhiều phần của tòa Tháp rơi ra ngoài.
 
Phía bên ngoài tòa "tháp" còn xuất hiện dòng chữ  "Đây là mô hình trang trí, không phải nhà vệ sinh".
Một tác phẩm khác trong số 6 tác phẩm của nhóm tác giả Nhà điêu khắc (NĐK) Mai Thu Vân, NĐK Nguyễn Ngọc Lâm và Kiến trúc sư Đỗ Anh Tuấn nhân kỉ niệm 65 năm giải phóng Thủ đô (10.10.2019) .
Một tác phẩm khác trong số 6 tác phẩm của nhóm tác giả Nhà điêu khắc (NĐK) Mai Thu Vân, NĐK Nguyễn Ngọc Lâm và Kiến trúc sư Đỗ Anh Tuấn nhân kỉ niệm 65 năm giải phóng Thủ đô (10.10.2019) .
Thành Võ
TIN LIÊN QUAN

Mẫu nhí "đổ bộ" phố đi bộ, tạo dáng chất lừ tại Tuần lễ thời trang Quốc tế

ST |

Aquafina Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2019 đang diễn ra tại phố Tràng Tiền, Hà Nội. Tại đây, không chỉ các bạn trẻ tự tin khoe các bộ cánh độc đáo mà các mẫu nhí cũng không kém cạnh với phong cách tạo dáng chất lừ.

Đội nhạc nghi lễ Công an lần đầu biểu diễn trên phố đi bộ

Tô Thế - Hiếu Nguyễn |

Lần đầu tiên, các nhạc công kèn của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động biểu diễn quanh phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội). 65 nghệ sĩ gồm một chỉ huy dàn nhạc và 64 nhạc công, chia thành 8 khối biểu diễn khoảng 15 - 16 tác phẩm đã đem lại cảm giác thích thú, tự hào cho người dân, du khách thập phương.

Chi tiết các tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm Hà Nội dự định cấm xe 1 tháng

Nguyễn Hà |

Tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm đang được thành phố Hà Nội xem xét thí điểm cấm các phương tiện hoạt động trong 1 tháng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mẫu nhí "đổ bộ" phố đi bộ, tạo dáng chất lừ tại Tuần lễ thời trang Quốc tế

ST |

Aquafina Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2019 đang diễn ra tại phố Tràng Tiền, Hà Nội. Tại đây, không chỉ các bạn trẻ tự tin khoe các bộ cánh độc đáo mà các mẫu nhí cũng không kém cạnh với phong cách tạo dáng chất lừ.

Đội nhạc nghi lễ Công an lần đầu biểu diễn trên phố đi bộ

Tô Thế - Hiếu Nguyễn |

Lần đầu tiên, các nhạc công kèn của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động biểu diễn quanh phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội). 65 nghệ sĩ gồm một chỉ huy dàn nhạc và 64 nhạc công, chia thành 8 khối biểu diễn khoảng 15 - 16 tác phẩm đã đem lại cảm giác thích thú, tự hào cho người dân, du khách thập phương.

Chi tiết các tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm Hà Nội dự định cấm xe 1 tháng

Nguyễn Hà |

Tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm đang được thành phố Hà Nội xem xét thí điểm cấm các phương tiện hoạt động trong 1 tháng.