Tắc đường triền miên, CSGT làm "dải phân cách sống" phân luồng giao thông

Anh Tuấn - Tô Thế |

Thời điểm cận Tết, nhiều tuyến đường ở Hà Nội tắc nghẽn, Sở GTVT và Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đã có nhiều kế hoạch đảm bảo giao thông tại Hà Nội.

Ngày 16.1 (22 tháng chạp), ghi nhận của PV Báo Lao Động lúc 12g trưa, hầu hết các con đường kết nối bến xe, đường vành đai ở thành phố Hà Nội đều kẹt cứng.

Ở trung tâm thành phố, các tuyến đường tập trung nhiều trung tâm thương mại, khu mua sắm như đường Cầu Giấy, Chùa Bộc, Trần Duy Hưng, Nguyễn Trãi, Trường Chinh...  ùn tắc kéo dài, gần như cả ngày.

Đường Trường Chinh (quận Đống Đa) vốn là "điểm nóng" của tình trạng ùn tắc giao thông, trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2020, áp lực giao thông ở cung đường này lại càng khủng khiếp.

Trên các tuyến đường như Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm), Lạc Long Quân, Âu Cơ (quận Tây Hồ), lượng xe vận chuyển đồ tết, cây cảnh hoạt động nhiều và liên tục là một trong những nguyên nhân gây tắc đường nghiêm trọng.

Còn tại khu vực ngã sáu Ô Chợ Dừa, đường Chùa Bộc, Cầu Giấy... giao thông luôn trong tình trạng ùn ứ. Nguyên nhân bởi thời điểm này, hàng loạt cửa hàng thời trang đua nhau "đại hạ giá" dịp cận Tết, người dân đổ xô đi mua sắm, khiến những tuyến đường này ken đặc người và xe.

Các tuyến đường kẹt cứng dịp cận Tết Nguyên đán cũng là lúc lực lượng CSGT phải căng mình làm công tác phân luồng, điều tiết giao thông, nhất là vào giờ cao điểm.

Ghi nhận của phóng viên, vào những khung giờ cao điểm (sáng từ 7-9 giờ, từ 11-14 giờ, từ 16-20 giờ), tại ngã tư đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Nguyễn Phong Sắc - Trần Thái Tông và một số tuyến đường khác, các chiến sĩ thuộc đội CSGT số 6 (Công an thành phố Hà Nội) phải căng mình, làm "dải phân cách sống" phân luồng giao thông, tạo sự thông thoáng cho các phương tiện phía hướng đường Cầu Giấy, gần nút giao Cầu Giấy - Láng.

Dưới đây là hình ảnh lực lượng CSGT căng mình phân luồng giao thông trong những ngày cận Tết:

L
Một CSGT phải căng mình để điều tiết, phân luồng giao thông trong nhiều giờ  ở những tuyến đường trọng yếu về ùn tắc.
f
Vào các giờ cao điểm, lực lượng công an, tự quản, bảo vệ dân phố luôn có mặt tại các “điểm nóng”  để tổ chức điều tiết giao thông. Một cán bộ công an chia sẻ, cứ 30m đường lại có một cảnh sát trật tự hoặc thành viên đội tự quản điều tiết giao thông.
xuống đường hỗ trợ cảnh sát giao thông phân luồng tránh kẹt xe
Lực lượng cảnh sát trật tự xuống đường hỗ trợ cảnh sát giao thông phân luồng tránh tắc đường, nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành luật giao thông đường bộ.
những ngày này, lượng xe vận chuyển đồ tết, cây cảnh hoạt động nhiều và liên tục là một trong những nguyên nhân gây tắc đường nghiêm trọng.
Những ngày này, lượng xe vận chuyển đồ Tết, hoạt động nhiều và liên tục là một trong những nguyên nhân gây tắc đường nghiêm trọng.
hổ biến trong các khung giờ từ 7-9 giờ sáng, 11-14 giờ chiều và từ 16-20 giờ tối.
hổ biến trong các khung giờ từ 7-9 giờ sáng, 11-14 giờ chiều và từ 16-20 giờ tối.
hổ biến trong các khung giờ từ 7-9 giờ sáng, 11-14 giờ chiều và từ 16-20 giờ tối.
Tắc đường phổ biến trong các khung giờ từ 7-9 giờ sáng, 11-14 giờ chiều và từ 16-20 giờ tối.
Anh Tuấn - Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Tết này, quanh sân bay Tân Sơn Nhất chưa thể thoát nạn tắc đường

minh quân |

Tình trạng kẹt xe xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất (TSN) sẽ tiếp tục “nóng” trong dịp Tết Nguyên đán 2020 do hầu hết dự án “giải cứu” sân bay còn dang dở, hoặc chưa khởi công.

Tắc đường, đi xe lên vỉa hè bị phạt bao nhiêu?

H.Nguyên |

Hè (hay vỉa hè, hè phố) là bộ phận của đường đô thị, phục vụ chủ yếu cho người đi bộ và kết hợp là nơi bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị dọc tuyến.

Không dân nào muốn tai nạn, ô nhiễm, tắc đường

Lê Thanh Phong |

Nhiều xe máy, phương tiện cá nhân là gây ra ô nhiễm nghiêm trọng, là xảy ra nhiều tai nạn giao thông và tắc đường triền miên. Không dân nào muốn như thế, vấn đề là chính quyền có giải quyết được ba tồn tại này không mà thôi.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tết này, quanh sân bay Tân Sơn Nhất chưa thể thoát nạn tắc đường

minh quân |

Tình trạng kẹt xe xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất (TSN) sẽ tiếp tục “nóng” trong dịp Tết Nguyên đán 2020 do hầu hết dự án “giải cứu” sân bay còn dang dở, hoặc chưa khởi công.

Tắc đường, đi xe lên vỉa hè bị phạt bao nhiêu?

H.Nguyên |

Hè (hay vỉa hè, hè phố) là bộ phận của đường đô thị, phục vụ chủ yếu cho người đi bộ và kết hợp là nơi bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị dọc tuyến.

Không dân nào muốn tai nạn, ô nhiễm, tắc đường

Lê Thanh Phong |

Nhiều xe máy, phương tiện cá nhân là gây ra ô nhiễm nghiêm trọng, là xảy ra nhiều tai nạn giao thông và tắc đường triền miên. Không dân nào muốn như thế, vấn đề là chính quyền có giải quyết được ba tồn tại này không mà thôi.