Tắc đường gần cây số, người dân chiếm lối đi của người khuyết tật trong ngày đầu sau Tết Dương lịch

Hải Danh |

Hà Nội - Theo ghi nhận, ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết dương lịch 2024, lượng phương tiện tham gia giao thông tăng mạnh dẫn đến tắc đường vào giờ cao điểm buổi sáng. Thậm chí, nhiều người dân vì muốn di chuyển nhanh nên đã chen vào lối đi dành cho người khuyết tật.

Theo ghi nhận, vào khoảng 7h sáng ngày 2.1, tại đường Tôn Thất Thuyết xảy ra ùn tắc cục bộ, các phương tiện gặp khó khăn trong việc di chuyển.
Theo ghi nhận, vào khoảng 8h30 sáng ngày 2.1, tại đường Hồ Tùng Mậu xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài khiến các phương tiện gặp khó khăn trong việc di chuyển.
Bạn Lan Anh (Nam Từ Liêm) cho biết, bản thân đã dự đoán trước được tình hình ùn tắc nên đã đi làm sớm hơn 30 phút, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi tắc đường vì lượng phương tiện quá đông.
Bạn Lan Anh (Nam Từ Liêm) cho biết, bản thân dự đoán trước được tình hình ùn tắc nên đã đi làm sớm hơn 30 phút, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi cảnh tắc đường vì lượng phương tiện quá đông. "Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước, tuy nhiên, tôi không thể ngờ được lượng phương tiện lại đông đến như vậy. Từ đoạn Cầu Diễn trải dài đến hết đường Hồ Tùng Mậu phải tắc dài gần 1km. Đã hơn 10 phút trôi qua mà tôi vẫn không thể di chuyển ra khỏi tuyến đường này vì mật độ giao thông dày đặc".
Tại nút giao Mai Dịch tình trạng kẹt cứng vì lượng phương tiện ở cả 4 hướng đều tăng mạnh.
Tại nút giao Mai Dịch cũng trong tình trạng kẹt cứng vì lượng phương tiện ở cả 4 hướng đều tăng mạnh.
Khu vực
Lượng phương tiện cá nhân tăng cao gây ùn tắc ở cả lối lên cầu Mai Dịch.
Tại nút giao Nguyễn Hoàng - Phạm Hùng giao thông hỗn loạn, các phương tiện ôtô, xe máy nối đuôi nhau kéo dài chờ đèn đỏ.
Tại nút giao Nguyễn Hoàng - Phạm Hùng giao thông hỗn loạn, các phương tiện ôtô, xe máy nối đuôi nhau kéo dài chờ đèn đỏ.
Cùng thời điểm, tại đường Phạm Văn Đồng cũng xảy ra tình trạng tắc đường kéo dài, nhiều phương tiện phải chờ đến nhịp đèn đỏ thứ 2 mới có thể di chuyển.
Chị Ngọc Minh (Cầu Giấy) chia sẻ: "Mọi người đi làm trở lại sau nghỉ lễ nên xảy ra tình trạng tắc nghẽn kéo dài. Tôi đã chờ qua nhịp đèn đỏ thứ 2 rồi mà vẫn không thể di chuyển ra khỏi khu vực này".
Lượng phương tiện quá đông nên nhiều người dân bất chấp nguy hiểm di chuyển ngược chiều.
Thậm chí, nhiều người dân bất chấp nguy hiểm di chuyển ngược chiều.
Dù lực lượng CSGT ra sức điều tiết, tuy nhiên, vì lượng phương tiện quá đông nên tình trạng ùn ứ, xung đột giao thông vẫn diễn ra tại nút giao này.
Dù lực lượng CSGT ra sức điều tiết nhưng vì lượng phương tiện quá đông nên tình trạng ùn ứ, xung đột giao thông vẫn diễn ra tại nút giao này.
Tại
Dọc tuyến đường Phạm Hùng cũng xảy ra tình trạng ùn tắc, nhiều phương tiện leo lên vỉa hè để đi khiến vỉa hè trong khu vực trở nên xuống cấp trầm trọng.
Thậm chí, nhiều phương tiện chen nhau cả vào lối đi dành cho người khuyết tật.
Thậm chí, nhiều phương tiện xếp hàng dài, chen cả vào lối đi dành cho người khuyết tật.
Hải Danh
TIN LIÊN QUAN

Làm gì để tránh tắc đường khi trở về Thủ đô sau nghỉ lễ Tết Dương lịch 2024

Minh Hạnh |

Hôm nay (1.1.2024) sẽ kết thúc dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch, dự báo tình trạng ùn tắc ở những cửa ngõ Thành phố Hà Nội sẽ tái diễn. Một số mẹo nhỏ dưới đây sẽ giúp bạn lái xe an toàn, giảm thiểu thời gian "chôn chân" giữa hàng dài xe cộ trên đường trở lại thành phố.

Tắc đường triền miên dịp cuối năm, Hà Nội loay hoay xử lý

Hữu Chánh - Lan Nhi |

Sở Giao thông Vận tải TP Hà Nội nhận định, càng về cuối năm, tình hình ùn tắc giao thông sẽ càng nghiêm trọng hơn. Do đó, cơ quan này đã phối hợp với các đơn vị liên ngành thực hiện các giải pháp đảm bảo cho người dân lưu thông thuận lợi nhất.

Vẫn chuyện tắc đường

Việt Văn |

Đang ngồi cà phê, hào hứng chuyện, anh vội đứng phắt dậy chào cả bọn rồi nhảy lên xe, bởi chậm 10 phút nữa là giờ cao điểm. Ấy vậy mà đường vẫn tắc, chả biết sao mà người ngày càng đông. Mọi người nhích từng bước chân, may mà trời nắng ráo, chứ gặp ngày mưa thì vỡ mặt. Cậu xe ôm bảo: hồi đầu em còn bực, sau ngày nào chả gặp “đặc sản” tắc đường nên thành quen rồi. Vả lại, tắc đường, ai chả như ai, thành bình đẳng xã hội.

Tập đoàn Delta tăng vốn khủng sau ồn ào nợ bảo hiểm xã hội

Quang Dân |

Hồi đầu tháng 12.2023, Tập đoàn Delta và các thành viên trong hệ sinh thái của mình xuất hiện trong danh sách các doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm do Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội công bố.

Sự thực đằng sau vụ nợ lương viên chức giáo dục ở Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Sáng 3.1, để làm rõ thực hư việc TP. Thanh Hóa được cho là nợ lương của 3 viên chức và 1 hợp đồng lao động, Báo Lao Động đã có cuộc làm việc với những người liên quan.

Tước danh hiệu CAND đối với hung thủ vụ tử thi nữ bên sông Hàm Luông

Thành Nhân |

Liên quan vụ phát hiện tử thi nữa tại bờ sông Hàm Luông, qua kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre xác định Trung úy Ngô Minh Thông - cán bộ Công an thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) thực hiện vụ giết người, rồi vứt xác để phi tang. Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã thi hành quyết định kỷ luật tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Ngô Minh Thông.

Đứt gãy gây ra động đất Nhật Bản dài tới 150km

Thanh Hà |

Đường đứt gãy gây ra động đất ở miền trung Nhật Bản ngày đầu năm mới 2024 có thể kéo dài khoảng 150km bên dưới bán đảo Noto.

Chuyện buồn từ việc giải phóng mặt bằng dự án đường 988 tỉ đồng ở Lạng Sơn

Tô Công |

Lạng Sơn - Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn từ Km3+700 đến Km18 đi qua huyện Cao Lộc gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng bởi nhiều lý do khác nhau.

Làm gì để tránh tắc đường khi trở về Thủ đô sau nghỉ lễ Tết Dương lịch 2024

Minh Hạnh |

Hôm nay (1.1.2024) sẽ kết thúc dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch, dự báo tình trạng ùn tắc ở những cửa ngõ Thành phố Hà Nội sẽ tái diễn. Một số mẹo nhỏ dưới đây sẽ giúp bạn lái xe an toàn, giảm thiểu thời gian "chôn chân" giữa hàng dài xe cộ trên đường trở lại thành phố.

Tắc đường triền miên dịp cuối năm, Hà Nội loay hoay xử lý

Hữu Chánh - Lan Nhi |

Sở Giao thông Vận tải TP Hà Nội nhận định, càng về cuối năm, tình hình ùn tắc giao thông sẽ càng nghiêm trọng hơn. Do đó, cơ quan này đã phối hợp với các đơn vị liên ngành thực hiện các giải pháp đảm bảo cho người dân lưu thông thuận lợi nhất.

Vẫn chuyện tắc đường

Việt Văn |

Đang ngồi cà phê, hào hứng chuyện, anh vội đứng phắt dậy chào cả bọn rồi nhảy lên xe, bởi chậm 10 phút nữa là giờ cao điểm. Ấy vậy mà đường vẫn tắc, chả biết sao mà người ngày càng đông. Mọi người nhích từng bước chân, may mà trời nắng ráo, chứ gặp ngày mưa thì vỡ mặt. Cậu xe ôm bảo: hồi đầu em còn bực, sau ngày nào chả gặp “đặc sản” tắc đường nên thành quen rồi. Vả lại, tắc đường, ai chả như ai, thành bình đẳng xã hội.