Tắc đường đoạn Ngã Tư Sở - Trường Chinh: “Ngã tư khổ” bao giờ mới hết khổ?

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

2 ngày sau khi đường vành đai 2 trên cao (đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng) được đưa vào khai thác sử dụng, tình trạng ùn tắc tái diễn nghiêm trọng hơn tại nút giao Ngã Tư Sở - Trường Chinh - Láng.
Theo ghi nhận của phóng viên, từ 7h đến 9h30 sáng ngày 11.11, tại nút giao Ngã Tư Sở - Trường Chinh – Láng diễn ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Các xe lưu thông hướng Trường Chinh – Láng hay Trường Chinh – Nguyễn Trãi hầu hết đều phải chờ khoảng 3-5 nhịp đèn đỏ (mỗi đèn đỏ hơn 100 giây) mới có thể vượt qua được “nút thắt”.
Người dân bất lực "chôn chân" tại chỗ.
Theo bà Chu Thị Minh – chủ cửa hàng đồ ăn trên đường Trường Chinh, tình trạng ùn tắc diễn ra từ 7h – 9h sáng và từ 16h – 20h chiều gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh của gia đình bà. “Tôi thấy tình trạng ùn tắc vẫn cứ tiếp diễn, chưa có dấu hiệu thuyên giảm sau khi đường vành đai 2 trên cao được đưa vào sử dụng. Tắc đường nên một số người dân đi hết lên vỉa hè khiến việc kinh doanh của chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi chỉ muốn tình trạng này mau chóng được giải quyết”.
Trước đó vào sáng 9.11, đường Vành đai 2 trên cao (đoạn Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở) chính thức được đưa vào khai thác với kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc trên đường Trường Chinh. Tuy nhiên sau 2 ngày thông xe, tình trạng ùn tắc tiếp diễn nghiêm trọng hơn.
Ông Nguyễn Văn Minh (Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: “Đúng là "ngã tư khổ" mà, đã khổ lại càng khổ thêm, không biết bao giờ mới hết tắc. Ôtô ùn ùn từ đường trên cao xuống, rồi xe máy, ôtô ở làn đường bên dưới dồn lại 99 giây thì hỏi sao không tắc?”.
Người dân ngao ngán đếm từng giây đèn đỏ.
Đường vành đai 2 trên cao cấm các phương tiện: Xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ lưu thông trên tuyến đường Vành đai 2 trên cao (đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng và ngược lại). Tuy nhiên vẫn có người dân bất chấp đi lên.
Cũng trong sáng 11.11, các CSGT có mặt tại ngã tư để phân luồng, điều tiết giao thông. Ngoài ra, CSGT cũng xử phạt những trường hợp đi ngược chiều, vượt đèn đỏ,...

TÔ THẾ - HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh đường Vành đai 2 trị giá 9.400 tỉ

Quang Minh - Hoàng Vũ |

Sau 2 năm thi công đường Vành đai 2 trên cao (đoạn từ Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở) chính thức đi vào hoạt động.

Hà Nội: Đường Vành đai 2 trị giá 9.400 tỉ thông xe sau 2 năm thi công

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Sáng 11.9, đường Vành đai 2 trên cao (đoạn từ Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở) chính thức đi vào hoạt động sau 2 năm thi công và chỉ có ô tô được phép lưu thông.

Ngày mai khai thác đường Vành đai 2 trên cao, đoạn Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở

Phạm Đông |

Sở Giao thông vận tải Hà Nội sẽ phân luồng giao thông đường Vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng để đưa vào khai thác từ ngày 9.11.

Loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu, ngóng chờ Nghị định 65

Đức Mạnh |

Kẹt tiền, nhiều doanh nghiệp cho biết đang đàm phán và thỏa thuận với trái chủ để gia hạn, kéo dài thời gian trả nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Nhà bà Nữ lọt top xem nhiều nhất thế giới không cứu được cả thị trường phim 2023

DƯƠNG HƯƠNG |

Với 450 tỉ đồng, “Nhà bà Nữ" của Trấn Thành không chỉ lập kỷ lục phim Việt doanh thu cao nhất mọi thời đại mà còn nằm trong số những phim có doanh thu cao trên thế giới được sản xuất năm 2023.

Những cầu thủ U20 Việt Nam được kỳ vọng bùng nổ tại giải U20 Châu Á 2023

HOÀNG HUÊ - AN NGUYÊN |

Tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023, những cái tên như Khuất Văn Khang, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Văn Trường,... được kỳ vọng sẽ toả sáng giúp U20 Việt Nam giành vé dự World Cup.

Trung Quốc sẽ nêu đề xuất hòa bình Ukraina

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ trình bày một kế hoạch nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraina, theo nhà ngoại giao Vương Nghị.

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu 12 USD bằng tên lửa 439.000 USD?

Ngọc Vân |

Lực lượng Không quân Mỹ có thể đã bắn hạ khinh khí cầu trị giá 12 USD bằng tên lửa trị giá 439.000 USD.

Toàn cảnh đường Vành đai 2 trị giá 9.400 tỉ

Quang Minh - Hoàng Vũ |

Sau 2 năm thi công đường Vành đai 2 trên cao (đoạn từ Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở) chính thức đi vào hoạt động.

Hà Nội: Đường Vành đai 2 trị giá 9.400 tỉ thông xe sau 2 năm thi công

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Sáng 11.9, đường Vành đai 2 trên cao (đoạn từ Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở) chính thức đi vào hoạt động sau 2 năm thi công và chỉ có ô tô được phép lưu thông.

Ngày mai khai thác đường Vành đai 2 trên cao, đoạn Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở

Phạm Đông |

Sở Giao thông vận tải Hà Nội sẽ phân luồng giao thông đường Vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng để đưa vào khai thác từ ngày 9.11.