Sương mù bao trùm Hà Nội, người dân co ro trong mưa rét

Hoàng Vũ |

Hà Nội - Nền nhiệt xuống thấp từ 15 - 17 độ C, kèm mưa rét khiến người đi đường dù bịt kín mít nhưng cái lạnh vẫn “ngấm thấu da”.

 
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 21.1, Hà Nội có nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; gió nhẹ; trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 
Cùng ngày, theo ghi nhận của Lao Động sương mù và mưa phùn nhỏ dày đặc xuất hiện trên diện rộng tại Thủ đô khiến tầm nhìn bị hạn chế.
 
 
Các tòa cao ốc như Trung tâm thương mại Lotte trên đường Liễu Giai (quận Ba Đình), tòa tháp Keangnam trên đường Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm) đều bị sương mù, mưa phùn phủ kín, không thể nhìn thấy nóc.
Trên hầu hết mọi tuyến đường, sương mù và mưa phùn tạo thành bức màn dày đặc trên mặt nước, tầm nhìn xa chỉ khoảng 300 - 400 m.
Trên hầu hết mọi tuyến đường, sương mù và mưa phùn tạo thành bức màn dày đặc trên mặt nước, tầm nhìn xa chỉ khoảng 300 - 400 m.
 
Hầu hết người dân khi đi ra đường đều trùm kín mít.
Nhiều lao động tự do, phải đốt lửa giữ ấm cơ thể.
Nhiều lao động tự do, phải đốt lửa giữ ấm cơ thể.
 
Bầu trời tối sầm trong làn sương mù dày đặc kèm mưa rét trên phố Tây Sơn.
 
Đáng chú ý, sau nhiều ngày ở mức tốt, trung bình, đến ngày hôm nay (21.1), chất lượng không khí tại Hà Nội đã chuyển sang xấu, kém. Cụ thể, thông tin trên Cổng thông tin Quan trắc Môi trường vào sáng cùng ngày, trong 7 trạm quan trắc không khí trên địa bàn TP có 3 khu vực ở mức trung bình, 2 khu vực ở mức kém, 2 khu vực ở mức xấu.
 
Trong đó, các khu vực ở mức trung bình gồm: Hoàn Kiếm, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Tây Mỗ với chỉ số chất lượng không khí (AQI) lần lượt là 59, 87, 89; Các khu vực ở mức kém gồm: Kim Liên, Thành Công với AQI lần lượt là 101, 131; Các khu vực ở mức xấu gồm: Tân Mai, Phạm Văn Đồng với AQI lần lượt là 155, 186. Theo khuyến cáo của Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội, trong điều kiện chất lượng không khí như hiện nay, những người bình thường bắt đầu có các ảnh hưởng tới sức khỏe, nhóm người nhạy cảm có thể gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn. Khi tham gia giao thông mọi người cần tuân thủ triệt để luật giao thông để hạn chế ùn tắc đường.
Hoàng Vũ
TIN LIÊN QUAN

Dựng lều canh đào quất xuyên đêm ở Hà Nội

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Những người bán đào quất trên khắp các con phố Thủ đô vẫn mặc cho cái lạnh thấu xương để bám lều, thay nhau trắng đêm trông coi từng gốc đào quất.

Tượng gỗ “Ông 30” hơn 100 triệu đồng chờ đại gia rước về chơi Tết

Đức Thiện - Tùng Giang |

Hà Nội – Vì mang nhiều ý nghĩa phong thủy, đặc biệt vào năm Nhâm Dần, các tượng gỗ mang hình linh vật “Ông 30” đang thu hút sự quan tâm của người dân.

Hoa Tết bán chậm, người dân tộc xuống Hà Nội học bán online

Tùng Giang - Đức Thiện |

Hà Nội – Dù chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nhâm Dần 2022, nhưng thị trường hoa Tết tại Thủ đô khá trầm lắng, ảm đạm. Nhiều tiểu thương phải bán thêm online, hay thậm chí chạy xe máy giao bán khắp nơi nhưng tình hình kinh doanh vẫn không mấy khả quan.

Hà Nội: Chưa ấn định ngày vận hành chính thức nhà máy điện rác Sóc Sơn

Tùng Giang |

Hà Nội – Xác nhận với Lao Động, đại diện Công ty Thiên Ý cho biết, ngày 20.1 chưa phải là ngày nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam chính thức đi vào hoạt động.

Kẹt xe, người Hà Nội "chôn chân" trong mưa rét ngày đầu tuần

Tùng Giang |

Sáng đầu tuần, nhiều tuyến phố Hà Nội ùn tắc kéo dài, người dân ních từng mét một trong điều kiện thời tiết xấu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Dựng lều canh đào quất xuyên đêm ở Hà Nội

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Những người bán đào quất trên khắp các con phố Thủ đô vẫn mặc cho cái lạnh thấu xương để bám lều, thay nhau trắng đêm trông coi từng gốc đào quất.

Tượng gỗ “Ông 30” hơn 100 triệu đồng chờ đại gia rước về chơi Tết

Đức Thiện - Tùng Giang |

Hà Nội – Vì mang nhiều ý nghĩa phong thủy, đặc biệt vào năm Nhâm Dần, các tượng gỗ mang hình linh vật “Ông 30” đang thu hút sự quan tâm của người dân.

Hoa Tết bán chậm, người dân tộc xuống Hà Nội học bán online

Tùng Giang - Đức Thiện |

Hà Nội – Dù chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nhâm Dần 2022, nhưng thị trường hoa Tết tại Thủ đô khá trầm lắng, ảm đạm. Nhiều tiểu thương phải bán thêm online, hay thậm chí chạy xe máy giao bán khắp nơi nhưng tình hình kinh doanh vẫn không mấy khả quan.

Hà Nội: Chưa ấn định ngày vận hành chính thức nhà máy điện rác Sóc Sơn

Tùng Giang |

Hà Nội – Xác nhận với Lao Động, đại diện Công ty Thiên Ý cho biết, ngày 20.1 chưa phải là ngày nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam chính thức đi vào hoạt động.

Kẹt xe, người Hà Nội "chôn chân" trong mưa rét ngày đầu tuần

Tùng Giang |

Sáng đầu tuần, nhiều tuyến phố Hà Nội ùn tắc kéo dài, người dân ních từng mét một trong điều kiện thời tiết xấu.