Sự xuất hiện mới lạ của thổ cẩm Tây Nguyên tại lễ hội ở Măng Đen

Hà Nguyễn - Thanh Hải |

Ngày 30.10, Chương trình biểu diễn trang phục Thổ cẩm Tây Nguyên với chủ đề “Hẹn nhau giữa đại ngàn Tây Nguyên” vừa kết thúc sau 2 ngày tổ chức tại khu du lịch Măng Đen, Kon Tum.

Biểu diễn thời trang ngay lòng hồ ở dưới chân thác nước Pa Sỹ, Măng Đen, Kon Tum. Ảnh: Hà Nguyễn
Biểu diễn thời trang ngay lòng hồ ở dưới chân thác nước Pa Sỹ, Măng Đen, Kon Tum. Ảnh: Hà Nguyễn

Như Lao Động đã thông tin, Chương trình biểu diễn trang phục Thổ cẩm Tây Nguyên với chủ đề “Hẹn nhau giữa đại ngàn Tây Nguyên” do UBND huyện Kon Plông, Kon Tum chủ trì phối hợp với nhà thiết kế Minh Hạnh và 10 nhà thiết kế nổi tiếng khác của Việt Nam tổ chức.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum (9.2.1913 – 9.2.2023).

Chương trình biểu diễn được diễn ra 2 ngày tại Khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen, huyện Kon Plông, từ chiều 29.10 đến chiều 30.10.

Đây cũng là hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhằm quảng bá, thu hút khách du lịch đến với Măng Đen, Kon Tum - nơi được mệnh danh là Đà Lạt 2.


Trang phục thổ cẩm Tây Nguyên vừa quen, nhưng cũng rất lạ trong mắt du khách và ngay cả với người dân bản địa. Ảnh: Hà Nguyễn
Trang phục thổ cẩm Tây Nguyên vừa quen, nhưng cũng rất lạ trong mắt du khách và ngay cả với người dân bản địa. Ảnh: Hà Nguyễn
Trang phục thổ cẩm Tây Nguyên vừa quen, nhưng cũng rất lạ trong mắt du khách và ngay cả với người dân bản địa. Ảnh: Hà Nguyễn
Trang phục thổ cẩm Tây Nguyên vừa quen, nhưng cũng rất lạ trong mắt du khách và ngay cả với người dân bản địa. Ảnh: Hà Nguyễn
Thông xanh, hoa trái vùng ôn đới, tượng nghệ thuật... những đặc sản Tây Nguyên đã “làm nền” cho sàn diễn thời trang giữa rừng thông ở Măng Đen. Ảnh: Hà Nguyễn.
Thông xanh, hoa trái vùng ôn đới, tượng nghệ thuật... những đặc sản Tây Nguyên đã “làm nền” cho sàn diễn thời trang giữa rừng thông ở Măng Đen. Ảnh: Hà Nguyễn.
Thông xanh, hoa trái vùng ôn đới, tượng nghệ thuật... những đặc sản Tây Nguyên đã “làm nền” cho sàn diễn thời trang giữa rừng thông ở Măng Đen. Ảnh: Hà Nguyễn.
Thông xanh, hoa trái vùng ôn đới, tượng nghệ thuật... những đặc sản Tây Nguyên đã “làm nền” cho sàn diễn thời trang giữa rừng thông ở Măng Đen. Ảnh: Hà Nguyễn.
Thông xanh, hoa trái vùng ôn đới, tượng nghệ thuật... những đặc sản Tây Nguyên đã “làm nền” cho sàn diễn thời trang giữa rừng thông ở Măng Đen. Ảnh: Hà Nguyễn.
Chân trần, lội suối, dạo trong rừng thông... là sàn diễn ấn tượng, khó quên của cả người mẫu lẫn du khách. Ảnh: Hà Nguyễn
Chân trần, lội suối, dạo trong rừng thông... là sàn diễn ấn tượng, khó quên của cả người mẫu lẫn du khách. Ảnh: Hà Nguyễn
Chân trần, lội suối, dạo trong rừng thông... là sàn diễn ấn tượng, khó quên của cả người mẫu lẫn du khách. Ảnh: Hà Nguyễn
Chân trần, lội suối, dạo trong rừng thông... là sàn diễn ấn tượng, khó quên của cả người mẫu lẫn du khách. Ảnh: Hà Nguyễn
Chân trần, lội suối, dạo trong rừng thông... là sàn diễn ấn tượng, khó quên của cả người mẫu lẫn du khách. Ảnh: Hà Nguyễn
Chân trần, lội suối, dạo trong rừng thông... là sàn diễn ấn tượng, khó quên của cả người mẫu lẫn du khách. Ảnh: Hà Nguyễn
Chân trần, lội suối, dạo trong rừng thông... là sàn diễn ấn tượng, khó quên của cả người mẫu lẫn du khách. Ảnh: Hà Nguyễn
Chân trần, lội suối, dạo trong rừng thông... là sàn diễn ấn tượng, khó quên của cả người mẫu lẫn du khách. Ảnh: Hà Nguyễn
Hà Nguyễn - Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Kon Tum thu hồi nhiều vị trí đất “vàng” tại Măng Đen

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 16.9, UBND tỉnh Kon Tum – cho biết, vừa ra quyết định thu hồi đất đã giao cho Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư VIETIN tại thị trấn Măng Đen. 

Kon Tum đề xuất xây dựng sân bay 4.000 tỉ ở Măng Đen

THANH TUẤN |

Kon Tum - Ngày 14.9, UBND tỉnh Kon Tum- cho biết, vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung quy hoạch Cảng hàng không Măng Đen vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Âm nhạc rộn vui là động lực giúp học sinh miền núi Kon Tum đến trường

THANH TUẤN |

Kon Tum – Học sinh miền núi Kon Tum dù gia đình không có điều kiện kinh tế khá giả, thiếu sách vở nhưng trong ngày lễ khai giảng, các em vẫn vui say trong điệu cồng chiêng truyền thống và sự hồn nhiên của trẻ thơ.

Thời tiết thuận lợi, "Đà Lạt 2" - Măng Đen kín khách chơi lễ 2.9

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 3.9, dịp nghỉ lễ Quốc khánh, khách du lịch vẫn tiếp tục đến với thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông để tham quan cảnh đẹp, vui chơi giải trí. 

Động đất liên tục có thể làm giá đất Măng Đen bớt “nóng”

THANH TUẤN |

Kon Tum – 8 tháng đầu năm 2022, có 138 trận động đất liên tục tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Giới đầu tư bất động sản du lịch nhận định, điều này khả năng sẽ tác động làm giá đất tại thị trấn Măng Đen hạ nhiệt.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Kon Tum thu hồi nhiều vị trí đất “vàng” tại Măng Đen

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 16.9, UBND tỉnh Kon Tum – cho biết, vừa ra quyết định thu hồi đất đã giao cho Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư VIETIN tại thị trấn Măng Đen. 

Kon Tum đề xuất xây dựng sân bay 4.000 tỉ ở Măng Đen

THANH TUẤN |

Kon Tum - Ngày 14.9, UBND tỉnh Kon Tum- cho biết, vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung quy hoạch Cảng hàng không Măng Đen vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Âm nhạc rộn vui là động lực giúp học sinh miền núi Kon Tum đến trường

THANH TUẤN |

Kon Tum – Học sinh miền núi Kon Tum dù gia đình không có điều kiện kinh tế khá giả, thiếu sách vở nhưng trong ngày lễ khai giảng, các em vẫn vui say trong điệu cồng chiêng truyền thống và sự hồn nhiên của trẻ thơ.

Thời tiết thuận lợi, "Đà Lạt 2" - Măng Đen kín khách chơi lễ 2.9

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 3.9, dịp nghỉ lễ Quốc khánh, khách du lịch vẫn tiếp tục đến với thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông để tham quan cảnh đẹp, vui chơi giải trí. 

Động đất liên tục có thể làm giá đất Măng Đen bớt “nóng”

THANH TUẤN |

Kon Tum – 8 tháng đầu năm 2022, có 138 trận động đất liên tục tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Giới đầu tư bất động sản du lịch nhận định, điều này khả năng sẽ tác động làm giá đất tại thị trấn Măng Đen hạ nhiệt.