Sự "lột xác" của Cẩm Đan - cô gái gây tiếc nuối tại Hoa hậu Việt Nam

DI PY |

Sau khi được các nhà thiết kế chú ý, mới đây Cẩm Đan - cô gái có gương mặt đẹp nhất Hoa hậu Việt Nam 2020 do giới chuyên môn, khán giả đánh giá đã chính thức gia nhập showbiz với vai trò một người mẫu.

sdfg
Cẩm Đan có tuổi đời còn khá trẻ, năm nay cô chỉ mới 18 tuổi. Người đẹp từng gây nhiều tiếc nuối khi không vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020.
sdfvgb
Tuy nhiên, chỉ sau khi bước ra khỏi cuộc thi, từ một cô gái ngây ngô, Cẩm Đan đã có nhiều thay đổi khi được các nhà thiết kế danh tiếng của Việt Nam chú ý.
sdfg
Cô "lột xác" từ ngây thơ đến quyến rũ, ngọt ngào và nhận được nhiều phản ứng tích cực từ khán giả.
Mở màn cho đêm cuối cùng trong chuỗi Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Vietnam International Fashion Week 2020, bộ sưu tập “The Valley Of Goddess” trở thành dấu mốc tiếp theo trong sự nghiệp thời trang của Đỗ Long. Nhà thiết kế đem đến một phần trình diễn đầy thăng hoa mang những đặc trưng mang thương hiệu của Đỗ Long: một sàn catwalk cân bằng giữa thời trang và giải trí, những bộ cánh tôn bật hình thể hoàn hảo của phụ nữ, những đính kết công phu hàng chục giờ lao động…
Mới đây, cô mở màn cho đêm cuối của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Vietnam International Fashion Week 2020 qua bộ sưu tập “The Valley Of Goddess” của Đỗ Long. Người đẹp mang đến hình tượng của một cô gái năng động, sexy và cuốn hút.
Nhưng khác với “Into The Dark” pha trộn nhiều phá cách hay “Ocean’s Sensation” mang cùng lúc nhiều câu chuyện, thông điệp, thì với 35 bộ trang phục của “The Valley Of Goddess”, Đỗ Long chỉ tập trung cho một thông điệp: những nữ thần Hy Lạp.  Top 3 HHVN mở màn, Đỗ Mỹ Linh diện trang phục 40kg làm vedette  Ở sàn diễn lần này, Đỗ Long mong muốn mang đến những gương mặt mới nhằm tạo hơi thở cho show diễn. Do đó, mở màn cho “The Valley Of Goddess” chính là ba người đẹp Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020: Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu Phương Anh, Á hậu Ngọc Thảo.
Cẩm Đan khoe được sắc vóc chuẩn với những bước catwalk mạnh mẽ và chuyên nghiệp. Đây cũng là công sức đáng ghi nhận cho sự cố gắng thời gian qua của người đẹp.
Phân kỳ thứ hai của BST là những sáng tạo có phần phá cách hơn, mang nhiều cảm xúc hơn, vượt khỏi những khuôn khổ thường thấy của các mẫu váy dạ hội. Nhà thiết kế tiếp tục đưa người hâm mộ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác qua nhiều thiết kế ấn tượng mang tinh thần haute couture, được xử lý kỳ công và tinh tế.
Những thiết kế cắt xẻ táo bạo nhưng đầy tinh tế giúp tôn dáng vóc 1m71 của Cẩm Đan.
Tuy chỉ 35 trang phục, số lượng chỉ bằng 1/3 các BST trước đó, nhưng The Valley Of Goddess vẫn tiêu tốn của Đỗ Long 120 ngày làm việc, tương đương 4 tháng liền liên tục lao động.  Các mẫu thiết kế nằm trong The Valley Of Goddess đều theo trường phái thời trang cao cấp haute couture. Phom dáng của những bộ cánh tuy đơn giản nhưng được NTK nâng tầm qua các kỹ thuật xếp vải, đính kết cầu kỳ và công phu. Lấy cảm hứng từ những bức tượng trong thần thoại Hy Lạp, Chất liệu chủ yếu của “The Valley Of Goddess” là chiffon, voan tơ mềm mại bay bổng, và các chất liệu ánh kim thêu đính cầu kỳ.
Tuy lần đầu ra mắt công chúng với vai trò là một người mẫu, tuy nhiên người đẹp cho biết cô không cảm thấy quá nhiều áp lực. Ngược lại chính những lời động viên của người hâm mộ đã giúp cô tự tin hơn.
Kết cấu chủ yếu của BST là những mẫu thiết kế form xòe bay bổng xếp nếp bằng vải chiffon kết hợp chi tiết lông vũ và hoạ tiết cách điệu từ hoa văn Hy Lạp cổ đại. Ngoài ra thì form dáng ôm sát tôn ba vòng đặc trưng của Đỗ Long cũng được anh khai thác triệt để. Màu sắc chủ đạo xuyên suốt cho BST này gồm: trắng, vàng đồng và xanh rêu được chuyển biến nhịp nhàng để tạo nên sự thống nhất cho toàn bộ sưu tập.  Nói về nguồn cảm hứng thực hiện bộ sưu tập, NTK Đỗ Long cho biết: “Không giống như những vị thần Á Đông được khắc họa một cách quá hoàn mỹ, các vị thần Hy Lạp đều mang những câu chuyện riêng với đầy đủ điểm tốt và xấu như đời sống của một người bình thường. Và chính điều đó đã làm nên nét quyến rũ vừa khó chạm tới nhưng cũng vừa chân thật, giống như quan niệm về cái đẹp được Đỗ Long theo đuổi”. Với anh, sự gợi cảm và quyến rũ của một cơ thể chuẩn mực luôn là niềm cảm hứng bất tận để sáng tạo nên những thiết kế táo bạo và nổi bật nhất.  Với bộ sưu tập lần này Đỗ Long muốn khắc hoạ vẻ đẹp vừa thanh tao, thoát tục nhưng cũng vừa tội lỗi và đầy huyền bí như câu chuyện của một người phụ nữ đẹp mang theo mình nhiều bí mật. “Vẻ đẹp bên ngoài sẽ dễ dàng đánh gục bất kỳ gã đàn ông nào nhưng những điều ẩn giấu bên trong người phụ nữ mới chính là thứ khiến họ mãi thành kẻ si tình”, nhà thiết kế chia sẻ. Ảnh: NVCC
Với những gì đã thể hiện tại show diễn, NTK Đỗ Long cho biết, anh rất kì vọng vào khả năng tiến xa của người đẹp. Ảnh: NVCC
DI PY
TIN LIÊN QUAN

Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà: "Chị Tiểu Vy động viên khi tôi áp lực”

ĐÔNG DU |

Không giấu giếm cảm xúc của mình, Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà chia sẻ rằng cô với đàn chị Tiểu Vy có nhiều điểm giống nhau khi mới đăng quang.

Hoa hậu Việt Nam "bí ẩn", từng "xuống tóc" để đóng phim, giờ ra sao?

DI PY |

Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền sau 16 năm giành vương miện hiện đã chọn cho mình cách sống bình yên, kín tiếng. Cô đang là giảng viên một trường Đại học có tiếng.

Hai cựu thí sinh Olympia đạt nhiều kỉ lục tại Siêu trí tuệ Việt là ai?

ĐÔNG DU |

2 cựu thí sinh Olympia ghi ấn tượng cực mạnh với khán giả và giám khảo tại Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2: Một người được mệnh danh là "thư viện sách mini", người kia là "X- man".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà: "Chị Tiểu Vy động viên khi tôi áp lực”

ĐÔNG DU |

Không giấu giếm cảm xúc của mình, Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà chia sẻ rằng cô với đàn chị Tiểu Vy có nhiều điểm giống nhau khi mới đăng quang.

Hoa hậu Việt Nam "bí ẩn", từng "xuống tóc" để đóng phim, giờ ra sao?

DI PY |

Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền sau 16 năm giành vương miện hiện đã chọn cho mình cách sống bình yên, kín tiếng. Cô đang là giảng viên một trường Đại học có tiếng.

Hai cựu thí sinh Olympia đạt nhiều kỉ lục tại Siêu trí tuệ Việt là ai?

ĐÔNG DU |

2 cựu thí sinh Olympia ghi ấn tượng cực mạnh với khán giả và giám khảo tại Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2: Một người được mệnh danh là "thư viện sách mini", người kia là "X- man".