Sốt đất sau thông tin dự kiến xây cầu Mã Đà nối Bình Phước - Đồng Nai

K.HOÀNG - ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Giới đầu tư và ''cò'' đã thổi giá đất tại xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú tăng từ 30-50% sau khi có thông tin dự tính xây dựng cầu Mã Đà nối Bình Phước và Đồng Nai.

Đây là vị trí đang được dự tính triển khai làm cầu Mã Đà và đường nối Bình Phước với Đồng Nai. Theo tính toán khi làm đường nối này trong tương lai từ Bình Phước đến Sân Bay Long Thành quãng đường được rút ngắn rất nhiều, chỉ còn khoảng 60-70km.
Đây là khu vực đang được Bình Phước đề xuất nghiên cứu, dự tính triển khai làm cầu Mã Đà và đường nối Bình Phước với Đồng Nai. Theo tính toán khi làm dự án này, trong tương lai từ Bình Phước đến sân bay Long Thành, quãng đường được rút ngắn rất nhiều, chỉ còn khoảng 60-70km.
 
Ngay sau khi có thông tin trên, vài ngày nay, giới đầu tư, cò đất đổ về vị trí giáp ranh dựng bảng bán đất. Giá đất khu vực này được cò đất thổi tăng dựng đứng tạo nên cơn "sốt đất" trong 3 ngày qua.
 
Nhiều khu vực được cào lấp san ủi và rao bán với giá không tưởng.
Vùng quê vắng vẻ, bỗng dưng có cả trăm xe ô tô biển số các tỉnh Bình Dương, TP.HCM, Đồng Nai…ùn ùn kéo về lùng săn đất.
Vùng quê vắng vẻ, bỗng dưng có rất nhiều xe ôtô biển số các tỉnh Bình Dương, TPHCM, Đồng Nai… kéo về lùng săn đất.
Thoe ghi nhận, hàng chục “cò đất” đứng dọc tuyến đường ĐT.753 đoạn từ Cầu Cứ (xã Tân Hưng) đến ngã 3 Thạch Màng (xã Tân Lợi, H.Đồng Phú),
Hàng chục “cò đất” đứng dọc tuyến đường ĐT.753, đoạn từ Cầu Cứ (xã Tân Hưng) đến ngã 3 Thạch Màng (xã Tân Lợi, H.Đồng Phú). Những người môi giới bất động sản cũng đứng thành từng nhóm từ 3 đến 5 người hoặc xếp bàn, ghế ra ngồi bên lề đường chào mời “nhà đầu tư” mua đất.
 
Theo ghi nhận, giá đất vì thế cũng tăng lên rất nhiều. Tại một số khu vực, giá đất được ''cò'' giới thiệu đã tăng từ 30 – 50%. Đáng chú ý, việc mua bán qua tay theo hình thức mà giới bất động sản gọi là "lướt sóng", chỉ vài hôm đã qua tay 2-3 người mua.
ột lô đất lớn được “vẽ trên giấy” ra thành nhiều được phân ra thành các lô riêng lẻ có diện tích từ 10 đến 15 mét ngang với chiều dài từ 50 đến 100 mét (đối với đất nông nghiệp) và từ 5 mét trở lên (đối với các lô đất đã có thổ cư). Giá bán giao động từ 220 đến 350 triệu đồng/ mét ngang tùy vào vị trí, cao hơn nhiều so với cách đây chỉ vài ngày.
Một khu đất lớn được cò đất vẽ ra thành nhiều lô trên giấy. Mỗi lô từ 10m-15m ngang và dài từ 50m-100m. Giá bán dao động từ 220 triệu đến 350 triệu đồng mỗi mét ngang tùy vào vị trí. Giá này cao hơn vài ngày trước đây rất nhiều.
 
Trong những ngày gần đây, lãnh đạo UBND xã Tân Lợi cùng cán bộ địa chính, công an xã, huyện đã trực tiếp vào kiểm tra, nắm tình hình thực tế. Chính quyền địa phương xác định có tình trạng mua đi bán lại nhiều lần một lô đất, tuy nhiên người mua không nắm rõ thông tin, không xác minh pháp lý. Điều này tiềm ẩn nguy cơ rủi ro về tài chính và tạo ra những bất ổn về thị trường và những vấn đề an ninh trật tự tại địa phương.
 
Ngày 23.3, UBND H.Đồng Phú đã chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, lập hồ sơ xử lý với các trường hợp vi phạm về sử dụng đất đai, khai khoáng, xây dựng.
UBND huyện Đồng Phú cũng yêu các các xã phường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong việc: tự ý mở đường, mua bán sang nhượng, tách thửa quyền sử dụng đất trái quy định (đặc biệt là khu vực đường ĐT.753).
UBND huyện Đồng Phú cũng yêu các các xã phường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong việc: tự ý mở đường, mua bán sang nhượng, tách thửa quyền sử dụng đất trái quy định (đặc biệt là khu vực đường ĐT.753).
K.HOÀNG - ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Chặn đứng việc tách thửa phân lô, rao bán đất nông nghiệp ở Đồng Xoài

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - UBND thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã có văn bản yêu cầu Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố tạm dừng việc tách thửa đất nông nghiệp ở Đồng Xoài.

Sẽ chấm dứt việc để người dân phải đi từ 3h sáng chờ đợi làm hồ sơ đất đai

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - UBND huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cho biết đã có giải pháp để chấm dứt tình trạng để người dân phải đi từ 3h sáng chờ bốc số thứ tự làm hồ sơ đất đai.

Quay cuồng với sốt đất, người dân đi từ 3h sáng để làm thủ tục đất đai

BẢO CHƯƠNG - ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Khu vực huyện Dầu Tiếng vừa trải qua cơn sốt đất, lượng hồ sơ liên quan đến đất đai tăng đột biến. Người dân phải dậy từ 3h sáng chờ phía trước bộ phận một cửa để xếp hàng chờ bốc số thứ tự vào làm hồ sơ.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Chặn đứng việc tách thửa phân lô, rao bán đất nông nghiệp ở Đồng Xoài

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - UBND thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã có văn bản yêu cầu Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố tạm dừng việc tách thửa đất nông nghiệp ở Đồng Xoài.

Sẽ chấm dứt việc để người dân phải đi từ 3h sáng chờ đợi làm hồ sơ đất đai

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - UBND huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cho biết đã có giải pháp để chấm dứt tình trạng để người dân phải đi từ 3h sáng chờ bốc số thứ tự làm hồ sơ đất đai.

Quay cuồng với sốt đất, người dân đi từ 3h sáng để làm thủ tục đất đai

BẢO CHƯƠNG - ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Khu vực huyện Dầu Tiếng vừa trải qua cơn sốt đất, lượng hồ sơ liên quan đến đất đai tăng đột biến. Người dân phải dậy từ 3h sáng chờ phía trước bộ phận một cửa để xếp hàng chờ bốc số thứ tự vào làm hồ sơ.