Sông Phó Đáy đang bị bức tử

Phong Quang |

Tuyên Quang - Dòng sông Phó Đáy đoạn chảy qua các xã Trung Minh, Hùng Lợi (Yên Sơn) đang bị bức tử bởi hoạt động xả thải của một số cơ sở sản xuất giấy, gỗ phía huyện Chợ Đồn (tỉnh Bắc Kạn). Tình trạng diễn ra đã nhiều năm nay nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Bọt nổi trắng xoá mặt nước kèm mùi hôi tanh, đó là tình trạng diễn ra thường xuyên tại sông Phó Đáy đoạn chảy qua các xã Trung Minh, Hùng Lợi, Trung Sơn của huyện Yên Sơn (Tuyên Quang).
Bọt nổi trắng xoá mặt nước kèm mùi hôi tanh, đó là tình trạng diễn ra thường xuyên tại sông Phó Đáy đoạn chảy qua các xã Trung Minh, Hùng Lợi, Trung Sơn của huyện Yên Sơn (Tuyên Quang).
Anh Vàng A Mua, Bí thư chi bộ thôn Vàng Ơn, xã Trung Minh cho biết, tình trạng sông Phó Đáy chảy qua địa bàn thôn bị ô nhiễm đã diễn ra nhiều năm nay, thường thì vào cuối tuần dòng nước hôi tanh kèm bọt trắng trôi từ phía thượng nguồn chảy về. Nhiều năm nay người dân trong thôn đã không dám dùng nước từ sông Phó Đáy.
Anh Giàng Seo Mua, Bí thư chi bộ thôn Vàng On, xã Trung Minh cho biết, tình trạng sông Phó Đáy chảy qua địa bàn thôn bị ô nhiễm đã diễn ra nhiều năm nay, thường thì vào cuối tuần dòng nước hôi tanh kèm bọt trắng trôi từ phía thượng nguồn chảy về. Nhiều năm nay người dân trong thôn đã không dám dùng nước từ sông Phó Đáy.
 
Theo anh Mua, sông Phó Đáy chảy qua xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn rồi đổ vào thôn Vàng On, trong khi đó tại xã Bình Trung có nhà máy sản xuất giấy thường xuyên xả thải, nước ô nhiễm cũng từ đó mà trôi về.
Nhà chị Lý Thị Dung (thôn Vàng On) nhiều năm nay đã không dám dùng nước suối để sinh hoạt mà phải mua ống dẫn nước từ núi về. Chị Dung cho biết: “Bình thường còn có thể lội qua suối, hôm nào có xả thải là không dám đi vì nước rất hôi và chân tay sẽ bị nổi mẩn ngứa“.
Nhà chị Lý Thị Dung (thôn Vàng On) nhiều năm nay đã không dám dùng nước suối để sinh hoạt mà phải mua ống dẫn nước từ núi về. Chị Dung cho biết: “Bình thường còn có thể lội qua suối, hôm nào có xả thải là không dám đi vì nước rất hôi và chân tay sẽ bị nổi mẩn ngứa“.
Ngày 15.3, dẫn PV ra bờ sông Phó Đáy, ông Triệu Văn Thượng - Phó chủ tịch UBND xã Trung Minh cho biết, đã nhiều ngày sau lần gần nhất có hoạt động xả thải từ phía thượng nguồn nhưng bằng mắt thường vẫn có thể quan sát được bọt trắng và mùi hôi bốc lên từ mặt nước.
Ngày 15.3, dẫn PV ra bờ sông Phó Đáy, ông Triệu Văn Thượng - Phó chủ tịch UBND xã Trung Minh cho biết, đã nhiều ngày sau lần gần nhất có hoạt động xả thải từ phía thượng nguồn nhưng bằng mắt thường vẫn có thể quan sát được bọt trắng và mùi hôi bốc lên từ mặt nước.
Ông Thượng thông tin thêm: “Từ khi Công ty TNHH Giấy và gỗ Bình Trung ở xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn)  bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2008 là có tình trạng nước sông bị ô nhiễm. Cứ vào chiều thứ 6, thứ 7 là có hoạt động xả thải, nước ô nhiễm cứ thế trôi về hạ nguồn, người dân các thôn dọc theo dòng sông Phó Đáy phải gánh chịu“.
Nguyên nhân của tình trạng trên, ông Thượng khẳng định: “Từ khi Công ty TNHH Giấy và gỗ Bình Trung ở xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2008 là có tình trạng nước sông bị ô nhiễm. Cứ vào chiều thứ 7, chủ nhật là có hoạt động xả thải, nước ô nhiễm cứ thế trôi về hạ nguồn, người dân các thôn Vàng On, bản Pinh, làng Lè sống dọc theo dòng sông Phó Đáy phải gánh chịu“.
Ông Thượng thông tin thêm, xã đã ghi nhận nhiều trường hợp bị ngứa, nổi mẩn đỏ do tiếp xúc với nước bị ô nhiễm. Lãnh đạo xã đã từng kiến nghị về tình trạng sông Phó Đáy bị bức tử trong cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang vào tháng 6.2020, sau đó tình trạng có giảm. Tuy nhiên thời gian gần đây, sông Phó Đáy qua địa bàn xã tiếp tục bị ô nhiễm do hoạt động xả thải từ phía Bắc Kạn chảy xuống.
Ông Thượng thông tin thêm, xã đã ghi nhận nhiều trường hợp bị ngứa, nổi mẩn đỏ do tiếp xúc với nước bị ô nhiễm. Lãnh đạo xã đã từng kiến nghị về tình trạng sông Phó Đáy bị bức tử trong cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang vào tháng 6.2020, sau đó tình trạng có giảm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, sông Phó Đáy qua địa bàn xã tiếp tục bị ô nhiễm do hoạt động xả thải từ phía Bắc Kạn chảy xuống.
Trước đó, ngày 21.1.2021, Công an huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đã mật phục và bắt quả tang nhà máy sản xuất giấy đế của Công ty TNHH Giấy và gỗ Bình Trung xả nước thải trái phép ra sông Phó Đáy. Sau đó, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 667 triệu đồng đối với công ty này.
Trước đó, ngày 21.1.2021, Công an huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đã mật phục và bắt quả tang nhà máy sản xuất giấy đế của Công ty TNHH Giấy và gỗ Bình Trung xả nước thải trái phép ra sông Phó Đáy. Sau đó, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 667 triệu đồng đối với công ty này.
Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái: Rác thải bủa vây, bức tử Ngòi Lao

Văn Đức - An Trịnh |

Yên Bái – Quanh khu vực cầu Ngòi Lao và cầu Ngòi Phà, thị trấn nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn ngập tràn trong rác thải.

4 sở cùng vào cuộc vụ nước thải ô nhiễm bức tử sông Nậm Rốm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – TP. Điện Biên Phủ và 4 sở liên quan cùng vào cuộc để xác minh làm rõ nội dung báo chí phản ánh về vụ nước thải ô nhiễm bức tử sông Nậm Rốm.

Nước thải ô nhiễm bao vây TP. Điện Biên Phủ và bức tử sông Nậm Rốm

NHÓM PV |

Điện Biên - Hàng chục cơ sở chế biến dong riềng ở đầu nguồn liên tục xả thải gây ô nhiễm môi trường. Dòng nước thải đen kịt bốc mùi hôi thối đang bao vây TP. Điện Biên Phủ và bức tử Sông Nậm Rốm.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Yên Bái: Rác thải bủa vây, bức tử Ngòi Lao

Văn Đức - An Trịnh |

Yên Bái – Quanh khu vực cầu Ngòi Lao và cầu Ngòi Phà, thị trấn nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn ngập tràn trong rác thải.

4 sở cùng vào cuộc vụ nước thải ô nhiễm bức tử sông Nậm Rốm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – TP. Điện Biên Phủ và 4 sở liên quan cùng vào cuộc để xác minh làm rõ nội dung báo chí phản ánh về vụ nước thải ô nhiễm bức tử sông Nậm Rốm.

Nước thải ô nhiễm bao vây TP. Điện Biên Phủ và bức tử sông Nậm Rốm

NHÓM PV |

Điện Biên - Hàng chục cơ sở chế biến dong riềng ở đầu nguồn liên tục xả thải gây ô nhiễm môi trường. Dòng nước thải đen kịt bốc mùi hôi thối đang bao vây TP. Điện Biên Phủ và bức tử Sông Nậm Rốm.