Sơn La: Dân chờ lối đi bên công trình cầu 20 tỉ thi công ì ạch

Trần Trọng |

Sơn La - Dỡ cầu cũ để thi công cây cầu mới, thế nhưng hơn 1 năm qua vật liệu nằm chỏng chơ giữa trời nay đã hoen gỉ, người dân thì thiếu lối đi.
Vào những ngày giữa tháng 9, PV Báo Lao Động đã có mặt tại công trình cầu Dây Văng thuộc tổ 5, phường Tô Hiệu, TP.Sơn La – nơi mà người dân nơi đây phản ánh về việc thi công ì ạch, gây khó khăn trong việc di chuyển, giao thương, buôn bán. Ảnh: Trần Trọng.
Vào những ngày giữa tháng 9, PV Báo Lao Động đã có mặt tại công trình cầu Dây Văng thuộc tổ 5, phường Tô Hiệu, TP.Sơn La – nơi mà người dân nơi đây phản ánh về việc thi công ì ạch, gây khó khăn trong việc di chuyển, giao thương, buôn bán. Ảnh: Trần Trọng.
Theo ghi nhận, chỉ có 3 công nhân đang làm việc, tuy nhiên đây là những công nhân làm việc hạng mục của dự án kè suối Nậm La, đối với công trình cầu Dây Văng thì đang không có đơn vị nào thi công.
Theo ghi nhận, chỉ có 3 công nhân đang làm việc, tuy nhiên đây là những công nhân làm việc hạng mục của dự án kè suối Nậm La, đối với công trình cầu Dây Văng thì đang không có đơn vị nào thi công.
Xung quanh công trường có rất nhiều máy móc dừng hoạt động,...
Xung quanh công trường có rất nhiều máy móc dừng hoạt động,...

... sắt thép và nguyên vật liệu xây dựng chất thành từng đống lớn, nằm chỏng chơ giữa trời đã từ lâu.
... sắt thép và nguyên vật liệu xây dựng chất thành từng đống lớn, nằm chỏng chơ giữa trời đã từ lâu.
4 mố cầu được xây lên đến nay cũng đã chuyển thành màu vàng, rác thải bám lại mỗi khi nước suối dâng.
4 mố cầu được xây lên đến nay cũng đã chuyển thành màu vàng, rác thải bám lại mỗi khi nước suối dâng.
Tuyến đường dọc bờ suối cũng bị phá, lắp rào chán để phục vụ cho việc xây dựng cầu.
Tuyến đường dọc bờ suối cũng bị phá, lắp rào chắn để phục vụ cho việc xây dựng cầu.
Được biết, 2 bên bở sông là khu dân cư đông đúc và lượng lớn các cửa hàng, quán ăn và các dịch vụ khác, nhưng từ ngày thiếu đường đi lối lại, lượng người dân qua lại giữa 2 bên hạn chế rõ rệt.
Được biết, 2 bên bở sông là khu dân cư đông đúc và các cửa hàng, quán ăn..., nhưng từ ngày thiếu đường đi, lượng người dân qua lại giữa 2 bên hạn chế rõ rệt.
Ông Vũ Nguyên M (47 tuổi, trú phường Tô Hiệu) bức xúc nói: “Công trình này bắt đầu được xây dựng từ hơn 1 năm trước, nhưng không hiểu sao quá trình thi công ngắt quãng liên tục. Tất cả vật liệu đều bị bỏ ngoài trời phơi mưa, phơi nắng“.
Ông Vũ Nguyên M. (47 tuổi, trú phường Tô Hiệu) bức xúc nói: “Công trình này bắt đầu được xây dựng từ hơn 1 năm trước, nhưng không hiểu sao quá trình thi công ngắt quãng liên tục. Tất cả vật liệu đều bị bỏ ngoài trời phơi mưa, phơi nắng“.
Được biết, công trình cầu Dây Văng tại tổ 5, phường Tô Hiệu, TP.Sơn La nằm trong dự án Kè suối Nậm La do Ban QLDA di dân tái định cư thủy điện Sơn La (nay sáp nhập thành Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La) làm chủ đầu tư.
Được biết, công trình cầu Dây Văng tại tổ 5, phường Tô Hiệu, TP.Sơn La nằm trong dự án Kè suối Nậm La do Ban QLDA di dân tái định cư thủy điện Sơn La (nay sáp nhập thành Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La) làm chủ đầu tư.
Công trình do Công ty TNHH Soricom (có địa chỉ ở tổ 1, phường Tô Hiệu, TP.Sơn La) làm đơn vi thi công với tổng vốn đầu tư 19,7 tỉ đồng. Cầu có chiều dài 44,46m, chiều rộng 15m, kết cấu dạng vòm bê tông cốt thép.
Công trình do Công ty TNHH Soricom (có địa chỉ ở tổ 1, phường Tô Hiệu, TP.Sơn La) làm đơn vi thi công với tổng vốn đầu tư 19,7 tỉ đồng. Cầu có chiều dài 44,46m, chiều rộng 15m, kết cấu dạng vòm bê tông cốt thép.
Liên quan đến vấn đề trên, bà Vũ Thị Ngát - Chánh Văn phòng Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La - cho biết: “Công trình cầu Dây Văng được bắt đầu thi công từ đầu năm 2021, kế hoạch dự kiến ban đầu hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý I/2022. Tuy nhiên, quá trình xây dựng gặp nhiều vấn đề nên tiến độ công trình không đạt như dự kiến“.
Liên quan đến vấn đề trên, bà Vũ Thị Ngát - Chánh Văn phòng Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La - cho biết: “Công trình cầu Dây Văng được bắt đầu thi công từ đầu năm 2021, kế hoạch dự kiến ban đầu hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý I/2022. Tuy nhiên, quá trình xây dựng gặp nhiều vấn đề nên tiến độ công trình không đạt như dự kiến“.
Bà Ngát lý giải về nguyên nhân, do ảnh hưởng của việc giải phóng mặt bằng nên một số hạng mục đã phải hoãn lại. 2 năm gần đây, giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao khiến đơn vị thi công gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, tình hình mưa lũ tại địa phương tạo ra nhiều bất lợi.
Bà Ngát lý giải về nguyên nhân, do ảnh hưởng của việc giải phóng mặt bằng nên một số hạng mục đã phải hoãn lại. 2 năm gần đây, giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao khiến đơn vị thi công gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, tình hình mưa lũ tại địa phương tạo ra nhiều bất lợi.
Cũng theo bà Ngát, đến nay, quá trình giải phóng mặt bằng đã hoàn tất, đơn vị thi công đang chờ đến khi thời tiết thuận lợi để tiếp tục xây dựng. Hiện, nhà thầu đã hoàn thành 40% khối lượng công trình. Thời hạn hoàn thành công trình đến cuối năm 2023.
Cũng theo bà Ngát, đến nay, quá trình giải phóng mặt bằng đã hoàn tất, đơn vị thi công đang chờ đến khi thời tiết thuận lợi để tiếp tục xây dựng. Hiện, nhà thầu đã hoàn thành 40% khối lượng công trình. Thời hạn hoàn thành công trình đến cuối năm 2023.
Hình ảnh PV ghi nhận tại công trình cầu Dây Văng thuộc tổ 5, phường Tô Hiệu, TP.Sơn La, tỉnh Sơn La.


Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Sơn La: Người dân mòn mỏi chờ ngày cây cầu 20 tỉ hoàn thành

Trần Trọng |

Sơn La - Sau gần 18 tháng thi công, dự án cầu Dây Văng ở TP.Sơn La vẫn còn dang dở, vật liệu xây dựng xuống cấp, hàng nghìn người dân ngày ngày ngóng chờ cây cầu hoàn thiện.

Cống ngăn triều đê Đông thi công chậm, dân bức xúc vì mất nguồn nước

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Nhiều hộ nuôi tôm ở huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu thường xuyên chịu cảnh thiếu nước canh tác hoặc nguồn nước không đảm bảo. Nguyên nhân được cho là do việc thi công các công trình cống ngăn triều tuyến đê Đông làm ảnh hưởng nghiêm trọng nguồn nước nuôi thủy sản của người dân.

Khi Sơn La 2 tháng "xin" 2 sân bay

Đào Tuấn |

Vừa xin phép đầu tư sân bay Nà Sản 2.300 tỉ đồng tháng 8.2022, đến tháng 9, Sơn La lại xin Bộ Giao thông vận tải (GTVT) bổ sung Mộc Châu 6.500 tỉ đồng vào hệ thống sân bay toàn quốc. 2 tháng, xin 2 sân bay. Trong khi các sân bay nhỏ thì đang lỗ sấp mặt.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Sơn La: Người dân mòn mỏi chờ ngày cây cầu 20 tỉ hoàn thành

Trần Trọng |

Sơn La - Sau gần 18 tháng thi công, dự án cầu Dây Văng ở TP.Sơn La vẫn còn dang dở, vật liệu xây dựng xuống cấp, hàng nghìn người dân ngày ngày ngóng chờ cây cầu hoàn thiện.

Cống ngăn triều đê Đông thi công chậm, dân bức xúc vì mất nguồn nước

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Nhiều hộ nuôi tôm ở huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu thường xuyên chịu cảnh thiếu nước canh tác hoặc nguồn nước không đảm bảo. Nguyên nhân được cho là do việc thi công các công trình cống ngăn triều tuyến đê Đông làm ảnh hưởng nghiêm trọng nguồn nước nuôi thủy sản của người dân.

Khi Sơn La 2 tháng "xin" 2 sân bay

Đào Tuấn |

Vừa xin phép đầu tư sân bay Nà Sản 2.300 tỉ đồng tháng 8.2022, đến tháng 9, Sơn La lại xin Bộ Giao thông vận tải (GTVT) bổ sung Mộc Châu 6.500 tỉ đồng vào hệ thống sân bay toàn quốc. 2 tháng, xin 2 sân bay. Trong khi các sân bay nhỏ thì đang lỗ sấp mặt.