Sóc Trăng tấp nập người đi sắm Tết, thi công xuyên đêm công trình chào Xuân

Đạt Phan |

Sóc Trăng - Tối 28 Tết, các ngã đường tại các khu vực trung tâm mua sắm của Thành phố tấp nập người đi chợ đêm. Từ hoa quả, rau thịt trong chợ trung tâm đến chợ hoa, quần áo đều rất đông người dân tham quan, mua sắm. Trong khi đó, tại các công trình chính chào Xuân Nhâm Dần, công nhân đang ráo riết thi công xuyên đêm để kịp phục vụ người dân đón Tết.

Từ chiều 28 Tết, các ngã đường vào trung tâm Thành phố Sóc Trăng dòng người đi tham quan, sắm Tết bắt đầu đông dần.
Từ chiều 28 Tết, các ngã đường vào trung tâm Thành phố Sóc Trăng dòng người đi tham quan, sắm Tết bắt đầu đông dần.
Đường Hai bà Trưng - trục đường trung tâm Thành phố Sóc Trăng luôn trong trạng thái tấp nập người đi chợ Tết.
Đường Hai bà Trưng - trục đường trung tâm Thành phố Sóc Trăng luôn trong trạng thái tấp nập người đi chợ Tết.
Chợ đêm Hồ Nước Ngọt, đặc biệt là khu vực bán quần áo luôn đông nghịt người tham quan, mua sắm. Tương tự, khu vực chợ trung tâm Thành phố Sóc Trăng cũng tấp nập người đi mua các loại rau thịt và các nhu yếu phẩm khác.
Chợ đêm Hồ Nước Ngọt, đặc biệt là khu vực bán quần áo luôn đông nghịt người tham quan, mua sắm. Tương tự, khu vực chợ trung tâm Thành phố Sóc Trăng cũng tấp nập người đi mua các loại rau thịt và các nhu yếu phẩm khác.
Chợ hoa dọc 2 bên kênh Maspéro cũng tấp nập người dân tham quan và mua sắm.
Chợ hoa dọc 2 bên kênh Maspéro cũng tấp nập người dân tham quan và mua sắm.
Do ảnh hưởng dịch COVID-19, thị trường hoa tại Sóc Trăng năm nay không có nhiều bất ngờ. Chị Hương - tiểu thương bán hoa tại đây cho biết: Năm nay chủ yếu là các loại hoa phổ biến như mai vàng, cúc, vạn thọ, hồng,... Giá cả cũng không tương đối dễ chịu: Hoa giấy từ 100 - 300 ngàn/chậu; cúc, vạn thọ từ 20 - 40 ngàn đồng/chậu tùy loại...
Do ảnh hưởng dịch COVID-19, thị trường hoa tại Sóc Trăng năm nay không có nhiều bất ngờ. Chị Hương - tiểu thương bán hoa tại đây cho biết: Năm nay chủ yếu là các loại hoa phổ biến như mai vàng, cúc, vạn thọ, hồng,... Giá cả cũng không tương đối dễ chịu: Hoa giấy từ 100 - 300 ngàn/chậu; cúc, vạn thọ từ 20 - 40 ngàn đồng/chậu tùy loại...
Trong khi đó, tại quảng trường trung tâm và khu vực tượng đài Ba cô gái, các công nhân đang ráo riết hoàn thành những công đoạn cuối cho các công trình chào Xuân Nhâm Dần của thành phố.
Trong khi đó, tại quảng trường trung tâm và khu vực tượng đài Ba cô gái, các công nhân đang ráo riết hoàn thành những công đoạn cuối cho các công trình chào Xuân Nhâm Dần của thành phố.
Vừa tinh chỉnh các kiến trúc phía trước tượng đài Ba cô gái, một công nhân cho biết: Đêm nay tất cả phải tập trung làm xuyên đêm để kịp hoàn thành công trình bàn giao vào sáng 29 Tết để kịp phục vụ người dân vui xuân.
Vừa tinh chỉnh các kiến trúc phía trước tượng đài Ba cô gái, một công nhân cho biết: Đêm nay tất cả phải tập trung làm xuyên đêm để kịp hoàn thành công trình bàn giao vào sáng 29 Tết để kịp phục vụ người dân vui xuân.
Cận cảnh một số hạng mục, họa tiết công trình chào Xuân Nhâm Dần của Thành phố Sóc Trăng đã thành hình chờ phối ghép.
Cận cảnh một số hạng mục, họa tiết công trình chào Xuân Nhâm Dần của Thành phố Sóc Trăng đã thành hình chờ phối ghép.
Xuân Nhâm Dần 2022 đánh dấu chặng đường 30 năm tái thành lập tỉnh Sóc Trăng. Từ một tỉnh nghèo và có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất khu vực ĐBSCL với nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. 30 năm qua, Sóc Trăng đã vươn lên trong tất cả các lĩnh vực. Cây lúa, hạt gạo Sóc Trăng ST24, ST25 đã vươn tầm quốc tế, trở thành gạo ngon nhất, nhì thế giới.
Xuân Nhâm Dần 2022 đánh dấu chặng đường 30 năm tái thành lập tỉnh Sóc Trăng. Từ một tỉnh nghèo và có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất khu vực ĐBSCL, 30 năm qua, Sóc Trăng đã vươn lên trong tất cả các lĩnh vực. Cây lúa, hạt gạo Sóc Trăng ST24, ST25 đã vươn tầm quốc tế, trở thành gạo ngon nhất, nhì thế giới. Nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, trước thềm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tỉnh Sóc Trăng cũng chính thức trở về "vùng xanh" để người dân yên tâm vui xuân, đón Tết.
Đạt Phan
TIN LIÊN QUAN

Kẹt cứng tại đường vào chợ hoa đầu mối lớn nhất Hà Nội

Tô Thế - Hoài Anh |

Hà Nội - Ngày 28 Tết Nguyên đán 2022, người dân Thủ đô vẫn tranh thủ ghé qua chợ hoa Quảng An (Tây Hồ) để mua sắm. Tuy nhiên, nhiều người đã đậu xe ôtô ngay dưới lòng đường, cộng với việc các tiểu thương tràn ra vỉa hè để bán khiến giao thông qua khu vực này trở nên hỗn loạn, ùn tắc cục bộ.

Người dân hào hứng đợi check in đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ G

THANH VŨ |

TPHCMĐường hoa Tết Nhâm Dần 2022 sẽ chính thức mở cửa từ tối nay 29.1 (27 Tết) tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1). Nhiều người dân hào hứng trước giờ vào khai mạc, các công đoạn cuối cùng cũng dần hoàn thiện.

Sóc Trăng chính thức về "vùng xanh", không còn huyện nào vùng cam

BẠCH CÚC |

Sóc Trăng - Ngày 17.1, Sở Y tế Sóc Trăng đã ban hành quyết định số 35/QĐ-SYT về việc công bố phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh Sóc Trăng chính thức trở về "vùng xanh", không còn huyện nào thuộc vùng cam.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Kẹt cứng tại đường vào chợ hoa đầu mối lớn nhất Hà Nội

Tô Thế - Hoài Anh |

Hà Nội - Ngày 28 Tết Nguyên đán 2022, người dân Thủ đô vẫn tranh thủ ghé qua chợ hoa Quảng An (Tây Hồ) để mua sắm. Tuy nhiên, nhiều người đã đậu xe ôtô ngay dưới lòng đường, cộng với việc các tiểu thương tràn ra vỉa hè để bán khiến giao thông qua khu vực này trở nên hỗn loạn, ùn tắc cục bộ.

Người dân hào hứng đợi check in đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ G

THANH VŨ |

TPHCMĐường hoa Tết Nhâm Dần 2022 sẽ chính thức mở cửa từ tối nay 29.1 (27 Tết) tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1). Nhiều người dân hào hứng trước giờ vào khai mạc, các công đoạn cuối cùng cũng dần hoàn thiện.

Sóc Trăng chính thức về "vùng xanh", không còn huyện nào vùng cam

BẠCH CÚC |

Sóc Trăng - Ngày 17.1, Sở Y tế Sóc Trăng đã ban hành quyết định số 35/QĐ-SYT về việc công bố phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh Sóc Trăng chính thức trở về "vùng xanh", không còn huyện nào thuộc vùng cam.