Sinh viên Đại học Y Hà Nội "xếp bút nghiên" lên đường chi viện cho Bắc Ninh

HẢI NGUYỄN - ĐỨC VĂN |

Sáng 20.5, 50 sinh viên và cán bộ của Trường Đại học Y Hà Nội chính thức xuất quân, lên đường chi viện cho tỉnh Bắc Ninh lấy mẫu xét nghiệm nhằm kịp thời truy vết COVID-19.

Trên tinh thần xung kích tự nguyện của sinh viên và đề xuất của Bộ Y tế, Trường đại học Y Hà Nội đã quyết định phân công nhiệm vụ cho 30 sinh viên, cùng thầy cô hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh và việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
GS.TS Tạ Thành Văn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường giao nhiệm vụ cho các bạn sinh viên trước khi lên đường. Ông cho biết, trước khi cử đoàn hỗ trợ Bắc Ninh, nhà trường đã có đoàn tiền trạm để đánh giá hiện tại tỉnh Bắc Ninh cần hỗ trợ những gì, cần những chuyên gia nào và cách điều phối ra sao. Sau nhiều đánh giá, Sở Y tế giao cho trường Đại học Y Hà Nội phụ trách toàn bộ từ khâu dịch tễ, điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm huyện Yên Phong. Nhà trường phối hợp cùng với tỉnh tạo mọi điều kiện tốt nhất để các sinh viên có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Ảnh: Hải Nguyễn
Bên cạnh đó, GS.TS Tạ Thành Văn cũng ghi nhận sự đóng góp của các thầy cô giáo và các bạn sinh viên đã luôn chứng tỏ được sức trẻ khi cần sẵn sàng xung phong ra tuyến đầu tham gia chống dịch. Ông trân trọng những tình cảm, cố gắng, nỗ lực của các thầy cô và đặc biệt của sinh viên, ngoài nhiệm vụ học tập mọi người đã tham gia bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. Ảnh: Hải Nguyễn
Những sinh viên đã được trang bị đầy đủ kiến thức về xét nghiệm và đã được tiêm vaccine, sẵng sàng nhận nhiệm vụ tại tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhà trường đã trang bị đầy đủ những dụng cụ phòng dịch cho các bạn sinh viên.
Bạn Hương - Ngọc thể hiện quyết tâm to lớn trước khi lên đường tới Bắc Ninh. Chia sẻ với Lao Động trước khi lên xe làm nhiệm vụ, 2 bạn thuộc lớp Y4 Y học dự phòng cho biết, rất vui khi bản thân được lựa chọn trong số rất nhiều sinh viên được đi Bắc Ninh làm nhiệm vụ chống dịch COVID-19. Bản thân Hương và Ngọc hiểu rằng, là sinh viên trường Y mang trong mình sứ mệnh phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.
Sinh viên Hương, Ngọc thể hiện quyết tâm trước khi lên đường tới Bắc Ninh. Chia sẻ với Lao Động trước khi lên xe làm nhiệm vụ, 2 bạn thuộc lớp Y4 Y học dự phòng cho biết, rất vui khi bản thân được lựa chọn trong số rất nhiều sinh viên được đi Bắc Ninh làm nhiệm vụ chống dịch COVID-19. Bản thân Hương và Ngọc hiểu rằng, là sinh viên trường Y mang trong mình sứ mệnh phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Ảnh: Hải Nguyễn
Bạn Nguyễn Thị Huyền Trang - quê Bắc Ninh (bên trái) chia sẻ: "Đây không chỉ là trách nhiệm của người học y, mà còn chung tay giúp đỡ những quê hương khi gặp hoạn nạn. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội giúp chúng em tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế trước khi chúng em ra trường. Em mong rằng với công sức của chúng em sẽ giúp đẩy lùi được dịch bệnh tại tỉnh Bắc Ninh".
Ảnh: Hải Nguyễn
Mang trong mình nhiều quyết tâm các bạn sinh viên sẵn sàng "xếp bút nghiên" lên đường chi viện Bắc Ninh. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng cộng có 50 sinh viên và cán bộ của Đại học Y Hà Nội lần này chi viện cho tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Hải Nguyễn
HẢI NGUYỄN - ĐỨC VĂN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Kịch bản bầu cử tại nơi có ca COVID-19 đầu tiên của đợt dịch thứ 4

Văn Thắng - Trần Vương |

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các địa phương đang được khẩn trương hoàn thiện. Tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội cũng đã dự kiến các kịch bản khác nhau để người dân có thể đi bỏ phiếu bầu cử, kể cả trường hợp có phát sinh cụm dân cư phải cách ly y tế do dịch COVID-19.

Hà Nội: Để phòng dịch, khi mua hàng chủ quán yêu cầu khách bỏ tiền vào xô

Tùng Giang - Hà Phương |

Thời gian này, khu chợ tạm 7,2ha Vĩnh Phúc (Ba Đình, Hà Nội) đang trong giai đoạn tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dù không nằm trong phạm vi khu chợ bị cấm, nhưng ki ốt bán hàng của gia đình ông Nguyễn Văn Long vẫn triệt để phòng dịch khi áp dụng phương án giãn cách khiến nhiều bất ngờ, nhưng cũng rất ủng hộ.

Bộ Y tế công bố 19 ca mắc mới COVID-19, trong đó Hà Nội 13 ca

Lệ Hà |

6h00 ngày 18.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 19 ca mắc ghi nhận trong nước.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hà Nội: Kịch bản bầu cử tại nơi có ca COVID-19 đầu tiên của đợt dịch thứ 4

Văn Thắng - Trần Vương |

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các địa phương đang được khẩn trương hoàn thiện. Tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội cũng đã dự kiến các kịch bản khác nhau để người dân có thể đi bỏ phiếu bầu cử, kể cả trường hợp có phát sinh cụm dân cư phải cách ly y tế do dịch COVID-19.

Hà Nội: Để phòng dịch, khi mua hàng chủ quán yêu cầu khách bỏ tiền vào xô

Tùng Giang - Hà Phương |

Thời gian này, khu chợ tạm 7,2ha Vĩnh Phúc (Ba Đình, Hà Nội) đang trong giai đoạn tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dù không nằm trong phạm vi khu chợ bị cấm, nhưng ki ốt bán hàng của gia đình ông Nguyễn Văn Long vẫn triệt để phòng dịch khi áp dụng phương án giãn cách khiến nhiều bất ngờ, nhưng cũng rất ủng hộ.

Bộ Y tế công bố 19 ca mắc mới COVID-19, trong đó Hà Nội 13 ca

Lệ Hà |

6h00 ngày 18.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 19 ca mắc ghi nhận trong nước.