Sinh viên cắt tóc ngắn trước khi vào Nam chống dịch COVID-19

Hải Nguyễn |

Sáng 21.7, Nguyễn Thị Hằng cùng 80 thầy trò Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam đã lên đường vào miền Nam tham gia truy vết COVID-19.


81 thầy trò của Học viện lên đường lần này nằm trong số 239 người của nhà trường sẽ vào TP.Hồ Chí Minh trong đợt này cùng các lực lượng địa phương tham gia công tác truy vết, xét nghiệm COVID-19.
81 thầy trò của Học viện lên đường lần này nằm trong số 239 người của nhà trường sẽ vào TP.Hồ Chí Minh trong đợt này cùng các lực lượng địa phương tham gia công tác truy vết, xét nghiệm COVID-19.
Các sinh viên tình nguyện lên đường chi viện miền Nam lần này thuộc các khoa Y5, Y6 của Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam.
Các sinh viên tình nguyện lên đường chi viện miền Nam lần này thuộc các khoa Y5, Y6 của Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam.
Họ sẽ cùng các thầy cô các bộ môn chuyên ngành sẽ về huyện Củ Chi tham gia công tác xét nghiệm và truy vết cùng các lực lượng tại chỗ.
Họ sẽ cùng các thầy cô các bộ môn chuyên ngành sẽ về huyện Củ Chi tham gia công tác xét nghiệm và truy vết cùng các lực lượng tại chỗ.
Trong số 239 thầy trò của Học viện lên đường chi viện cho miền Nam lần này có người vừa hoàn thành 14 ngày hỗ trợ tỉnh Bắc Giang dập dịch.
Trong số 239 thầy trò của Học viện lên đường chi viện cho miền Nam lần này có người vừa hoàn thành 14 ngày hỗ trợ tỉnh Bắc Giang dập dịch.
Sinh viên Nguyễn Thị Hằng là một trong số đó nhưng sẵn sàng nhận nhiệm vụ vào TP. Hồ Chí Minh cùng tham gia phòng chống dịch COVID-19.
Sinh viên Nguyễn Thị Hằng là một trong số đó nhưng sẵn sàng nhận nhiệm vụ vào TP. Hồ Chí Minh cùng tham gia phòng chống dịch COVID-19. Hằng chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động: “Khi em đăng ký đi Bắc Giang dập dịch, bố mẹ rất ủng hộ. Tuy nhiên khi biết tin em vào Củ Chi lần này, bố mẹ lo lắng nhiều hơn nhưng vẫn tôn trọng quyết định cá nhân”.
Hằng cho biết: “Khi em đăng ký đi Bắc Giang dập dịch, bố mẹ rất ủng hộ. Tuy nhiên khi biết tin em vào Củ Chi lần này, bố mẹ lo lắng nhiều hơn nhưng tôn trọng quyết định cá nhân”.
Rút kinh nghiệm từ lần đi Bắc Giang, Hằng cùng nhiều sinh viên đã cắt tóc ngắn để tiện công việc. “Tóc ngắn nên gội đầu không cần sấy” – Hằng chia sẻ.
Bùi Thị Thu Lương khoa Y4 cùng bạn sắp xếp lại chiếc vali đầy ắp đồ ăn giàu năng lượng mang đi TP.Hồ Chí Minh lần này. Lương đã sụt 3kg khi tham gia 14 ngày chống dịch tại Bắc Giang do thời tiết quá nóng và phải mặc quần áo bảo hộ y tế cả ngày.
Bùi Thị Thu Lương khoa Y4 cùng bạn sắp xếp lại chiếc vali đầy ắp đồ ăn giàu năng lượng mang đi TP.Hồ Chí Minh lần này. Lương đã sụt 3kg khi tham gia 14 ngày chống dịch tại Bắc Giang do thời tiết quá nóng và phải mặc quần áo bảo hộ y tế cả ngày.
Bùi Thị Thu Lương, khoa Y4 cùng bạn sắp xếp lại chiếc vali đầy ắp đồ ăn giàu năng lượng mang đi TP.Hồ Chí Minh lần này. Lương đã sụt 3kg khi tham gia 14 ngày chống dịch tại Bắc Giang do thời tiết quá nóng và phải mặc quần áo bảo hộ y tế cả ngày.
Trước khi lên đường đi TP HCM, đoàn đã được chuẩn bị kĩ càng, đặc biệt tổ chức tập huấn về mặt chuyên môn cho toàn bộ cán bộ, sinh viên tham gia. Đối với TP HCM nói riêng và miền Nam nói chung, tính phức tạp và nguy hiểm hơn Bắc Giang nhiều.
"Trước khi lên đường đi TP. Hồ Chí Minh, đoàn đã được chuẩn bị kĩ càng, đặc biệt tổ chức tập huấn về mặt chuyên môn cho toàn bộ cán bộ, sinh viên tham gia. Đối với TP. Hồ Chí Minh nói riêng và miền Nam nói chung, tính phức tạp và nguy hiểm hơn Bắc Giang nhiều" - TS-BS Trần Anh Tuấn, Trưởng khoa Nội nhi BV Tuệ Tĩnh, Bí thư Đoàn thanh niên Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam, trưởng đoàn cho biết.
Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang gửi 79 cán bộ y tế giúp Long An chống dịch COVID-19

Kỳ Quan |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát và diễn biến phức tạp tại tỉnh Long An, địa phương từng trải qua dịch bệnh nặng nề và có nhiều kinh nghiệm phòng chống dịch COVID-19 là Bắc Giang đã cử đoàn cán bộ y tế gồm 79 người vào giúp tỉnh Long An chống dịch.

Hà Nội thêm 26 ca COVID-19, 3 ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng

Nguyễn Hà |

Sáng 21.7, Sở Y tế Hà Nội thông tin trên địa bàn thành phố ghi nhận 26 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 23 trường hợp là F1 và 3 trường hợp phát hiện qua sàng lọc cộng đồng.

10.000 “Suất ăn nghĩa tình Công đoàn Gò Vấp” hỗ trợ chống COVID-19

Nam Dương |

Trong 10 ngày liên tục kể từ 20.7, mỗi ngày LĐLĐ Quận Gò Vấp sẽ trao 1.000 suất ăn đến các lực lượng tuyến đầu chống dịch, đoàn viên công đoàn, công nhân lao động bị ngừng việc, đang thực hiện cách ly, phong tỏa để chống dịch COVID-19.

Bình Dương đón 350 cán bộ, sinh viên Đại học Y Hà Nội hỗ trợ chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Đoàn cán bộ, sinh viên Đại học Y Hà Nội gồm 350 người vào hỗ trợ Bình Dương chống dịch COVID-19.

Sinh viên Đại học Y dược Cần Thơ lên đường chi viện Đồng Tháp chống dịch

Minh Ánh - Ngọc Trâm |

Trước tình hình dịch COVID-19 lây lan nhanh chóng, UBND tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu viện trợ từ Trường Đại học Y dược Cần Thơ ngay trong đêm 30.6. Dù là lần đầu tiên thực chiến, nhưng các bạn sinh viên vẫn nhanh chóng xếp lại bút nghiên, sách vở, lên đường với quyết tâm cùng Đồng Tháp kiểm soát tình hình dịch bệnh.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Bắc Giang gửi 79 cán bộ y tế giúp Long An chống dịch COVID-19

Kỳ Quan |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát và diễn biến phức tạp tại tỉnh Long An, địa phương từng trải qua dịch bệnh nặng nề và có nhiều kinh nghiệm phòng chống dịch COVID-19 là Bắc Giang đã cử đoàn cán bộ y tế gồm 79 người vào giúp tỉnh Long An chống dịch.

Hà Nội thêm 26 ca COVID-19, 3 ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng

Nguyễn Hà |

Sáng 21.7, Sở Y tế Hà Nội thông tin trên địa bàn thành phố ghi nhận 26 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 23 trường hợp là F1 và 3 trường hợp phát hiện qua sàng lọc cộng đồng.

10.000 “Suất ăn nghĩa tình Công đoàn Gò Vấp” hỗ trợ chống COVID-19

Nam Dương |

Trong 10 ngày liên tục kể từ 20.7, mỗi ngày LĐLĐ Quận Gò Vấp sẽ trao 1.000 suất ăn đến các lực lượng tuyến đầu chống dịch, đoàn viên công đoàn, công nhân lao động bị ngừng việc, đang thực hiện cách ly, phong tỏa để chống dịch COVID-19.

Bình Dương đón 350 cán bộ, sinh viên Đại học Y Hà Nội hỗ trợ chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Đoàn cán bộ, sinh viên Đại học Y Hà Nội gồm 350 người vào hỗ trợ Bình Dương chống dịch COVID-19.

Sinh viên Đại học Y dược Cần Thơ lên đường chi viện Đồng Tháp chống dịch

Minh Ánh - Ngọc Trâm |

Trước tình hình dịch COVID-19 lây lan nhanh chóng, UBND tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu viện trợ từ Trường Đại học Y dược Cần Thơ ngay trong đêm 30.6. Dù là lần đầu tiên thực chiến, nhưng các bạn sinh viên vẫn nhanh chóng xếp lại bút nghiên, sách vở, lên đường với quyết tâm cùng Đồng Tháp kiểm soát tình hình dịch bệnh.