Siêu thị tại TPHCM đông đúc khi bước sang ngày thứ 4 đóng cửa trước 17h

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Ngày 29.7, TPHCM bước sang ngày thứ 4 thực hiện không ra đường sau 18h đến 6h sáng hôm sau, các siêu thị phải đóng cửa trước 17h. Người dân một số khu vực ở TPHCM vẫn tiếp tục xếp hàng chờ vào các siêu thị, cửa hàng tiện lợi mua thực phẩm dự trữ.

Theo ghi nhận của Lao Động, sáng ngày 29.7, người dân xếp hàng dài chờ tới lượt vào các siêu thị, cửa hàng thực phẩm trên địa bàn TPHCM.
Theo ghi nhận của Lao Động, sáng ngày 29.7, người dân xếp hàng dài chờ tới lượt vào các siêu thị, cửa hàng thực phẩm trên địa bàn TPHCM.
Tại siêu thị Co.op Mart Cống Quỳnh (Quận 1), lực lượng chức năng cũng có mặt để điều tiết lượng người dân tới mua sắm.
Tại siêu thị Co.op Mart Cống Quỳnh (Quận 1), lực lượng chức năng cũng có mặt để điều tiết lượng người dân tới mua sắm.
Nhiều người dân phải chờ đợi ở hai bên đường đối diện vì khách tới mua sắm trong siêu thị đang quá tải.
Nhiều người dân phải chờ đợi ở hai bên đường đối diện vì khách tới mua sắm trong siêu thị đang quá tải.
Vào khoảng 8h, anh Tấn Đức (Quận 10) đã cùng bạn đi Bách Hoá Xanh tuy nhiên vì không mua đủ món đồ cần thiết nên đã ghé Co.op Mart Cống Quỳnh và đã chờ bên ngoài hơn nửa tiếng trong lúc bạn mua sắm. “Tôi mua thực phẩm đủ dùng cho 3-4 ngày vì không trữ nhiều. Tôi cũng hơi lo ngại về việc thiếu thịt heo trước một số thông tin gần đây nhưng khi bạn báo thịt heo trong siêu thị vẫn đầy hàng, tôi cũng yên tâm phần nào” - anh Đức cho hay.
Vào khoảng 8h, anh Tấn Đức (sống tại Quận 10) đã cùng bạn đi Bách Hoá Xanh tuy nhiên vì không mua đủ món đồ cần thiết nên đã ghé Co.op Mart Cống Quỳnh (Quận 1) và đã chờ bên ngoài hơn nửa tiếng trong lúc bạn mua sắm. “Tôi mua thực phẩm đủ dùng cho 3-4 ngày vì không trữ nhiều. Tôi cũng hơi lo ngại về việc thiếu thịt heo trước một số thông tin gần đây nhưng khi bạn báo thịt heo trong siêu thị vẫn đầy hàng, tôi cũng yên tâm phần nào” - anh Đức cho hay.
Ghi nhận tại Big C miền Đông (Tô Hiến Thành, Quận 10), người dân cũng xếp hàng dài để vào mua sắm.
Ghi nhận tại Big C miền Đông (đường Tô Hiến Thành, Quận 10), người dân cũng xếp hàng dài để vào mua sắm.
Chị Nguyễn Thị Tuyết (Quận 10) cho biết: “Mấy bữa trước có nhận được thông tin siêu thị đóng cửa trước 17h nhưng nhà còn đồ ăn nên hôm nay tôi mới đi mua. Hơi ngại vì tới đây thấy đông, tôi cũng đã chờ đợi gần 30 phút mới tới lượt vào mua hàng“.
Chị Nguyễn Thị Tuyết (sống tại Quận 10) cho biết: “Mấy bữa trước có nhận được thông tin siêu thị đóng cửa trước 17h nhưng nhà còn đồ ăn nên hôm nay tôi mới đi mua. Hơi ngại vì tới đây thấy đông, tôi cũng đã chờ đợi gần 30 phút mới tới lượt vào mua hàng“.
Tại Big C Gò Vấp (quận Gò Vấp) cũng ghi nhận hình ảnh tương tự.
Tại Big C Gò Vấp (quận Gò Vấp) cũng ghi nhận tình hình tương tự.
Tại Emart (quận Gò Vấp), người dân đã thực hiện đi mua sắm bằng phiếu. Tuy nhiên cũng ghi nhận tình trang đông người dân xếp hàng chờ đợi vào mua sắm.
Tại Emart (quận Gò Vấp), người dân đã thực hiện đi mua sắm bằng phiếu. Tuy nhiên cũng ghi nhận tình trạng đông người dân xếp hàng chờ đợi vào mua sắm.
Theo quy định của siêu thị, mỗi lượt sẽ tiếp nhận 20 khách hàng, người dân khi đến mua sắm tại siêu thị phải thực hiện khai báo y tế và khử khuẩn đầy đủ.
Theo quy định của siêu thị, mỗi lượt sẽ tiếp nhận 20 khách hàng, người dân khi đến mua sắm tại siêu thị phải thực hiện khai báo y tế và khử khuẩn đầy đủ.
NGỌC LÊ - THANH CHÂN
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt siêu thị ở TPHCM thông báo đóng cửa trước 17h

NGỌC LÊ |

Nhiều siêu thị, cửa hàng thực phẩm tại TPHCM đã điều chỉnh giờ mở cửa sớm hơn từ 30 phút đến 1 giờ và đồng loạt đóng cửa trước 17h hằng ngày.

Xe buýt thành "siêu thị mini" bán rau củ ở TPHCM

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

Sau hàng loạt mô hình bán hàng lưu động, TPHCM đã tiếp tục triển khai mô hình xe buýt bán thực phẩm cho người dân, nhằm giảm áp lực cho các siêu thị, cửa hàng thực phẩm.

Các bưu điện ở TPHCM bán rau củ giá bình ổn, giảm quá tải cho siêu thị

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Các bưu điện ở TPHCM đã tổ chức bán các hàng hoá thiết yếu phục vụ người dân với mức giá bình ổn. Hoạt động này nhằm giảm tải lượng khách hàng tới các siêu thị và đảm bảo các công tác phòng chống dịch COVID-19.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Hàng loạt siêu thị ở TPHCM thông báo đóng cửa trước 17h

NGỌC LÊ |

Nhiều siêu thị, cửa hàng thực phẩm tại TPHCM đã điều chỉnh giờ mở cửa sớm hơn từ 30 phút đến 1 giờ và đồng loạt đóng cửa trước 17h hằng ngày.

Xe buýt thành "siêu thị mini" bán rau củ ở TPHCM

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

Sau hàng loạt mô hình bán hàng lưu động, TPHCM đã tiếp tục triển khai mô hình xe buýt bán thực phẩm cho người dân, nhằm giảm áp lực cho các siêu thị, cửa hàng thực phẩm.

Các bưu điện ở TPHCM bán rau củ giá bình ổn, giảm quá tải cho siêu thị

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Các bưu điện ở TPHCM đã tổ chức bán các hàng hoá thiết yếu phục vụ người dân với mức giá bình ổn. Hoạt động này nhằm giảm tải lượng khách hàng tới các siêu thị và đảm bảo các công tác phòng chống dịch COVID-19.