Siêu thị Hà Nội "vắng như chùa bà đanh", hàng hóa đầy ắp không ai mua

Nhóm PV |

Sáng nay (1.4) các siêu thị tại Hà Nội đầy ắp hàng hóa, lượng khách đổ về mua sắm rất ít. Đại diện nhiều siêu thị khẳng định đảm bảo các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày, người dân không cần tích trữ lương thực ồ ạt như ngày hôm qua.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, nhiều siêu thị lớn trên địa bàn Hà Nội như Big C, Vinmart, Mega Martket, Aeon Mail, Hapro... lượng hàng hóa đều rất dồi dào.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, nhiều siêu thị lớn trên địa bàn Hà Nội như Big C, Vinmart, Mega Martket, Aeon Mail, Hapro... lượng hàng hóa đều rất dồi dào. Ảnh: Linh Chi
Tuy nhiên lượng người đổ về mua hàng rất ít.
Tuy nhiên, lượng người đổ về mua hàng rất ít. "Vinmart sẽ bổ sung liên tục trong ngày đặc biệt là các mặt hàng như thịt, khẩu trang, nước rửa tay. Quý khách hàng không cần phải lo lắng việc mua đồ dự trữ hay đi khỏi nơi cư trú. Điều này chỉ khiến công tác phòng chống dịch bệnh thêm khó khăn. Ngoài ra, hệ thống siêu thị cũng nhắc nhở người dân nên đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn khi vào siêu thị" - hệ thống loa tại siêu thị Vinmart Nguyễn Chi Thanh truyền thông đến người mua. Ảnh: Linh Chi
Nhiều mặt hàng thiết yếu như rau quả, thịt... được các siêu thị cam kết đáp ứng đầy đủ.
Nhiều mặt hàng thiết yếu như rau quả, thịt... được các siêu thị cam kết đáp ứng đầy đủ. Ảnh: Linh Chi
Không chỉ tại các siêu thị, nhiều chợ dân sinh cũng vô cùng vắng khách trong buổi sáng ngày hôm nay. Ảnh: Linh Chi
Không chỉ tại các siêu thị, nhiều chợ dân sinh cũng vô cùng vắng khách trong sáng nay. Ảnh: Linh Chi
Ghi nhận tại hệ thống siêu thị Big C tối ngày 31.3, lượng khách ùn ùn đổ về mua sắm.
Trong khi đó, đêm qua, nhiều người bất chấp những cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, ùn ùn đổ về các siêu thị để tích trữ lương thực. Ghi nhận tại hệ thống siêu thị Big C vào 19h30 ngày 31.3. Ảnh: Phan Anh
Lượng người mua sắm quá đông, nhân viên Big C phải liên tục bổ sung hàng lên kệ.
Lượng người mua sắm quá đông, nhân viên Big C phải liên tục bổ sung hàng lên kệ.
Lượng người mua sắm rất đông, nhân viên Big C liên tục bổ sung hàng lên kệ để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Ảnh: Phan Anh
Dù vậy nhiều kệ hàng vẫn bị “vét” sạch ngay khi mới mang ra.
Dù vậy nhiều kệ hàng vẫn bị “vét” sạch ngay khi mới mang ra.
Dù vậy, nhiều kệ hàng vẫn bị “vét” sạch ngay khi mới mang ra. Ảnh: Cường Ngô
Một số khu vực bán đồ ăn khô, mỳ ăn liền... chật cứng người mua sắm, Nhiều người kéo xe mua một lúc nhiều thùng mỳ.
Một số khu vực bán đồ ăn khô, mỳ ăn liền... chật cứng người mua sắm, Nhiều người kéo xe mua một lúc nhiều thùng mỳ.
Một số khu vực bán đồ ăn khô, mỳ ăn liền... chật cứng người mua sắm. Nhiều người kéo xe mua một lúc nhiều thùng mỳ. Ảnh: Phan Anh

Thời điểm hiện tại, người dân không nên tụ tập nơi đông người, không cần tích trữ lương thực. Chiều 31.3.2020, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trần Duy Đông – Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) - cho biết, Bộ Công Thương đã xây dựng nhiều phương án để chủ động nguồn cung phục vụ người tiêu dùng mua bán thuận tiện trong thời gian thực hiện cách ly chống dịch COVID-19.

"Đến nay, tất cả địa phương và nhiều doanh nghiệp phân phối trên cả nước đã có phương án cụ thể về việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho thị trường.

Trong thời gian thực hiện cách ly xã hội trên diện rộng toàn quốc, nguồn cung các hàng hóa thiết yếu cho thị trường sẽ luôn bảo đảm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Không chỉ hệ thống siêu thị mở cửa, mà các doanh nghiệp phân phối và các tiểu thương tại các chợ vẫn liên tục kinh doanh để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân" - ông Đông khẳng định.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Phương – Phó Tổng Giám đốc Central Retain (Big C) - khẳng định, hàng hóa rất dồi dào, lượng hàng đã được chuẩn bị cao gấp 5 lần, đảm bảo các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày.

"Central Retail đã chủ động lên kế hoạch, đề phòng đến phương án cách ly diện rộng nên đã chuẩn bị sẵn nguồn hàng từ trước" - bà Nguyễn Thị Phương nói.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Các chợ, siêu thị Đà Nẵng vẫn sẽ mở bán trong thời gian cách ly xã hội

THUỲ TRANG |

Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng vừa có thông tin cụ thể về những cơ sở kinh doanh sẽ được mở cửa trong thời gian thực hiệc cách ly xã hội từ 0h ngày 1.4

TPHCM trước giờ cách ly xã hội: Siêu thị đầy ắp hàng hoá

Nhóm PV |

Trước giờ thực hiện cách ly xã hội từ ngày 1.4, các siêu thị tại TPHCM ngày 31.3 vẫn đầy ắp hàng hóa,  đảm bảo cung ứng cho nhu cầu người dân. Một số địa chỉ cam kết phục vụ cho đến người khách cuối cùng trong ngày.

TPHCM: Siêu thị và chợ hoạt động bình thường, người dân không cần tích trữ

MINH QUÂN |

Các chợ, siêu thị, cơ sở, cửa hàng kinh doanh dịch vụ, hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu vẫn duy trì hoạt động bình thường sau 0h ngày 1.4, để đáp ứng nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân trên địa bàn TPHCM.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Các chợ, siêu thị Đà Nẵng vẫn sẽ mở bán trong thời gian cách ly xã hội

THUỲ TRANG |

Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng vừa có thông tin cụ thể về những cơ sở kinh doanh sẽ được mở cửa trong thời gian thực hiệc cách ly xã hội từ 0h ngày 1.4

TPHCM trước giờ cách ly xã hội: Siêu thị đầy ắp hàng hoá

Nhóm PV |

Trước giờ thực hiện cách ly xã hội từ ngày 1.4, các siêu thị tại TPHCM ngày 31.3 vẫn đầy ắp hàng hóa,  đảm bảo cung ứng cho nhu cầu người dân. Một số địa chỉ cam kết phục vụ cho đến người khách cuối cùng trong ngày.

TPHCM: Siêu thị và chợ hoạt động bình thường, người dân không cần tích trữ

MINH QUÂN |

Các chợ, siêu thị, cơ sở, cửa hàng kinh doanh dịch vụ, hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu vẫn duy trì hoạt động bình thường sau 0h ngày 1.4, để đáp ứng nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân trên địa bàn TPHCM.