Siêu thị đưa thanh long, mít ra vỉa hè bán, giúp nông dân tiêu thụ nông sản

Thuý Nga |

Một số chuỗi siêu thị và sàn thương mại điện tử triển khai các giải pháp hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân trong thời điểm xuất khẩu sang Trung Quốc gặp khó.
 
Những ngày này, người dân Hà Nội khi đi ngang qua MM Mega Market Hà Đông (Hà Nội) sẽ thấy siêu thị bày bán thanh long, dưa hấu và mít ngay bên ngoài vỉa hè.
 
Theo chia sẻ của đại diện Siêu thị Mega Market, việc lập quầy di động ngoài đường đã góp phần tăng sản lượng bán ra, đảm bảo về giá thành, giúp khách hàng thuận tiện hơn trong việc mua hàng tại quầy trong siêu thị.
 
Ghi nhận của PV, mặc dù có những thời điểm khách đến mua khá đông, nhưng đều đeo khẩu trang khi mua hàng.
 
Theo ghi nhận, giá bán dưa hấu tại đây chưa đến 7.000 đồng/kg, mít gần 10.000 đồng/kg, trong khi thanh long ruột trắng và ruột đỏ lần lượt có giá 12.500 đồng/kg và 15.000 đồng/kg. Tương tự, các siêu thị của Central Retail dự kiến tiêu thụ khoảng 20 tấn thanh long trong tuần đầu tiên triển khai (từ ngày 4.1), và sẽ nâng dần sản lượng theo sức mua tăng mạnh từng ngày, dịp cuối năm.
 
Trao đổi với PV Lao Động, đại diện siêu thị Mega Market cho biết, trong 3 ngày qua, tổng sản lượng của toàn bộ hệ thống siêu thị Mega Market lên đến 40 tấn, gồm các loại như mít, thanh long, dưa hấu, xoài các loại với giá không lợi nhuận. Trong đó hệ thống Siêu thị MM Mega Market Hà Đông chiếm tổng sản lượng lớn nhất.
 
 
Hình ảnh người dân mua mít trong ngày 8.1 tại Siêu thị MM Mega Market Hà Đông để hỗ trợ cho bà con nông dân.
 
 
Hình ảnh người dân mua nông sản tại quầy di động Siêu thị MM Mega Market Hà Đông.
 
“Tôi đi làm qua đây, thấy điểm "Đồng hành nông sản" nên đã ghé vào mua để ủng hộ bà con Việt. Gần Tết rồi, hy vọng bà con sẽ bán được phần nào nông sản để có một cái tết thật ấm no”, anh Văn Cường (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết.
 
Theo lãnh đạo Siêu thị MM Mega Market Hà Đông, nông sản được siêu thị hỗ trợ tiêu thụ lần này có chất lượng tốt. Ngoài ra, chúng tôi cũng bảo quản số nông sản này trong kho lạnh tại siêu thị.

Ngoài việc bán tại các siêu thị, các sàn thương mại điện tử như Tiki, Lazada cũng đẩy mạnh chương trình bán nông sản với giá gốc mua trực tiếp từ nông dân, hợp tác xã.

Đại diện Tiki cho biết chỉ trong 2 ngày triển khai chương trình đã có gần 8 tấn nông sản được bán ra. Dự kiến, tổng số lượng trái cây tiêu thụ trong chiến dịch sẽ lên đến 100 tấn.


Thuý Nga
TIN LIÊN QUAN

Ùn ứ hàng hóa, tài sản tiêu tan ở cửa khẩu Trung Quốc-Myanmar

Ngọc Vân |

Hàng nghìn tấn hoa quả thối rữa ở cửa khẩu Trung Quốc - Myanmar khi hàng hoá ách tắc không được thông quan do COVID-19.

Công đoàn hỗ trợ tiêu thụ nông sản ùn ứ tại cửa khẩu Lạng Sơn

Lục Nam |

Bắc Giang - Hiện hoạt động kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản ùn ứ tại cửa khẩu Lạng Sơn đang tiếp tục được các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Lục Nam (Bắc Giang) thực hiện, góp phần giúp đỡ các tiểu thương, doanh nghiệp và nông dân vượt qua khó khăn trong thời ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Phó Thủ tướng yêu cầu sớm khắc phục tình trạng ùn ứ hàng hoá ở cửa khẩu

Cường Ngô |

Văn phòng Chính phủ có Công văn số 58 ngày 3.1.2022 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về khắc phục tình trạng ùn ứ hàng hoá tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh biên giới phía Bắc.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Ùn ứ hàng hóa, tài sản tiêu tan ở cửa khẩu Trung Quốc-Myanmar

Ngọc Vân |

Hàng nghìn tấn hoa quả thối rữa ở cửa khẩu Trung Quốc - Myanmar khi hàng hoá ách tắc không được thông quan do COVID-19.

Công đoàn hỗ trợ tiêu thụ nông sản ùn ứ tại cửa khẩu Lạng Sơn

Lục Nam |

Bắc Giang - Hiện hoạt động kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản ùn ứ tại cửa khẩu Lạng Sơn đang tiếp tục được các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Lục Nam (Bắc Giang) thực hiện, góp phần giúp đỡ các tiểu thương, doanh nghiệp và nông dân vượt qua khó khăn trong thời ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Phó Thủ tướng yêu cầu sớm khắc phục tình trạng ùn ứ hàng hoá ở cửa khẩu

Cường Ngô |

Văn phòng Chính phủ có Công văn số 58 ngày 3.1.2022 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về khắc phục tình trạng ùn ứ hàng hoá tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh biên giới phía Bắc.