Siêu thị đông nghịt khách vào cuối tuần, người dân chấp hành phòng dịch

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là tới Tết Nguyên đán 2022, người dân TPHCM đi mua sắm tại các siêu thị, trung tâm thương mại ngày càng đông. Hầu hết người dân đều chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19.

 
Vào ngày cuối tuần, tại các siêu thị trên địa bàn Thành phố đông đúc người dân đến mua sắm để chuẩn bị cho dịp Tết 2022.
 
Những mặt hàng thu hút người dân mua sắm là bánh kẹo, lương thực, thực phẩm tươi sống, đồ uống, quần áo….
 
Tại siêu thị Emart Gò Vấp, trong ngày 15.1, lượng khách tới mua sắm tăng cao. Hầu hết, người dân đều chấp hành các biện pháp phòng chống dịch của Bộ Y tế.
 
Vì lượng khách tới ngày càng đông nên siêu thị liên tục thông báo người dân cẩn thận tư trang và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
 
Khu vực ăn uống tại chỗ kín bàn. Chị Hoàng Thuỷ (sống tại Quận 12) cho biết: "Vì trong tuần tôi bận nên cuối tuần tôi tranh thủ đi mua một vài món đồ chuẩn bị Tết. Tôi cũng khá bất ngờ vì tại siêu thị một số gian hàng cũng phải chen chúc lựa đồ. Tuy nhiên mọi người đều chấp hành đeo khẩu trang nên tôi cũng an tâm".
Tương tự, tại siêu thị Co.opmart Phú Lâm (Quận 6), người dân phải khai báo y tế trước khi vào bên trong mua sắm.
Tại siêu thị Co.opmart Phú Lâm (Quận 6), người dân phải khai báo y tế trước khi vào bên trong mua sắm.
Để tăng cường bảo vệ sức khỏe bản thân, nhiều khách hàng còn trang bi kính chống giọt bắn khi đi mua hàng.
Để tăng cường bảo vệ sức khỏe bản thân, nhiều khách hàng cũng trang bị kính chống giọt bắn khi đi mua hàng.
Ghi nhận tại siêu thị Mega Market Bình Phú (Quận 6), đông khách hàng đến mua hàng dịp cuối tuần.
Ghi nhận cùng ngày, tại siêu thị Mega Market Bình Phú (Quận 6), đông khách hàng đến mua hàng dịp cuối tuần.
 
 
Khách hàng khi tới siêu thị bắt buộc phải khai báo y tế qua ứng dụng PC-COVID hoặc bản giấy do siêu thị chuẩn bị sẵn.
 
Khu vực quần áo, đồ gia dụng, bánh kẹo... áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi như mua 1 tặng 1, giảm giá từ 40-50%,... đã thu hút nhiều người dân tới lựa chọn.
 
Nhiều người dân mua sắm nhưng không quên đeo khẩu trang để phòng chống dịch.
 
Theo đại diện một số hệ thống siêu thị, hiện sức mua những tuần cận Tết đang tăng cao. Để đảm bảo phòng chống dịch, người dân khi tới mua sắm phải khai báo y tế và xuất trình thẻ xanh. Đối với những trường hợp không chấp hành đeo khẩu trang, vi phạm các biện pháp phòng dịch sẽ bị nhắc nhở, xử phạt theo quy định.

Ngọc Lê - Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

"Ông đồ" dành hơn nửa thế kỷ để viết câu đối đỏ vì mê chữ, thích vẽ

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Ngoài là nghề, đối với ông Huỳnh Trí Cầu, viết chữ còn giúp nuôi dưỡng niềm đam mê văn học, mê chữ thích vẽ từ thuở nhở của mình. Đều đặn mỗi ngày, "ông đồ" lại ngồi ở góc bàn quen thuộc từ khoảng 7h sáng đến 7h tối để viết câu đối, vẽ bao lì xì,...

Mai vàng vừa xuống phố, khách "mạnh tay" chi hàng triệu đồng thuê cây

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Khoảng 10 ngày nay, dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng (TP.Thủ Đức), hàng nghìn gốc mai vàng đã được các nhà vườn đưa xuống phố để phục vụ nhu cầu dịp Tết 2022. Nhiều người dân cũng ghé cung đường này để xem và thuê mai.

Siêu thị tấp nập khách tới mua sắm trong những ngày đầu năm mới 2022

NGỌC LÊ |

TPHCM - Trong ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2022, nhiều siêu thị tại Thành phố đông đúc khách tới mua sắm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

"Ông đồ" dành hơn nửa thế kỷ để viết câu đối đỏ vì mê chữ, thích vẽ

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Ngoài là nghề, đối với ông Huỳnh Trí Cầu, viết chữ còn giúp nuôi dưỡng niềm đam mê văn học, mê chữ thích vẽ từ thuở nhở của mình. Đều đặn mỗi ngày, "ông đồ" lại ngồi ở góc bàn quen thuộc từ khoảng 7h sáng đến 7h tối để viết câu đối, vẽ bao lì xì,...

Mai vàng vừa xuống phố, khách "mạnh tay" chi hàng triệu đồng thuê cây

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Khoảng 10 ngày nay, dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng (TP.Thủ Đức), hàng nghìn gốc mai vàng đã được các nhà vườn đưa xuống phố để phục vụ nhu cầu dịp Tết 2022. Nhiều người dân cũng ghé cung đường này để xem và thuê mai.

Siêu thị tấp nập khách tới mua sắm trong những ngày đầu năm mới 2022

NGỌC LÊ |

TPHCM - Trong ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2022, nhiều siêu thị tại Thành phố đông đúc khách tới mua sắm.