Siêu thị 0 đồng đến Cần Thơ, hơn 1.000 phần quà hết veo trong ngày đầu

HỒNG LAN - SỞ HẠ |

Sau ngày đầu tiên mở cửa tại TP Cần Thơ, siêu thị 0 đồng đã trao tặng hơn 1.000 phần quà cho người nghèo và hoàn cảnh khó khăn. Hàng dài người dân nghèo hào hứng đến nhận các nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình như: Rau củ, nước mắm, nước tương, trứng, mì,...

Chiều nay mọi người vẫn tiếp tục đến siêu thị không đồng. mỗi người cách nhau hai mét. Ảnh:S.H
Ngày 27.4, nhiều người dân khó khăn ở TP Cần Thơ tiếp tục hào hứng đến siêu thị 0 đồng tại Nhà Văn hóa thiếu nhi Thành phố để chọn cho mình các nhu yếu phẩm cần thiết. Để đảm bảo công tác phòng dịch, mỗi người được bố trí đứng cách nhau 2m.
Mỗi người khi đến sẽ khai báo thông tin và chọn sản phẩm mình được lấy, mỗi gia đình lấy được 5 món và cách nhau hai ngày một lần. Ảnh: S.H
Trước khi vào "siêu thị", mỗi người thực hiện khai báo thông tin và chọn sản phẩm mình cần. Mỗi gia đình được chọn 5 loại sản phẩm và cách nhau 2 ngày một lần.
Mặt hàng rau củ khá đa dạng, đảm các loại thực phẩm chủ yếu cần thiết hàng ngày. Ảnh: HL
Bên trong "siêu thị", các mặt hàng rau củ được bày khá đa dạng, đảm bảo đủ các loại thực phẩm cần thiết hàng ngày.
Trước khi nhận hàng người dân phải điền thông tin vào phiếu thông tin để các bạn đoàn viên kiểm soát được số lượng và hạn chế việc người dân đến lấy trùng lập nhiều lần, không còn cho người đến sau. Ảnh: SH
Trước khi nhận hàng người dân phải điền thông tin vào phiếu thông tin để các bạn đoàn viên kiểm soát được số lượng và hạn chế việc người dân đến lấy trùng lặp nhiều lần, không còn cho người đến sau.
Các bạn tình nguyện viên lấy rau củ cho người dân. Ảnh: HL
Các tình nguyện viên lựa chọn rau củ theo phiếu yêu cầu của người đến nhận.
Các mặt hàng hiện tại sắp hết và chỉ còn một ít, siêu thị đã phát hơn 1000 phần quà sau ngày đầu mở cửa. Ảnh: S.H
Sau khi chọn đủ hàng theo phiếu yêu cầu, các tình nguyện viên "giao hàng" cho người đến nhận.
Cô Nguyễn Thị Nguyệt ở Phụng Hiệp, Hậu Giang đã liên tiếp 2 ngày chở rau đến tặng cho siêu thị 0đ. Ảnh: SH
Bà Nguyễn Thị Nguyệt (Phụng Hiệp, Hậu Giang) đã liên tiếp 2 ngày chở rau đến tặng cho siêu thị 0 đồng để phát cho người dân có nhu cầu.
Anh Phương Tấn Đạt cho biết: Đến thời điểm hiện tại Siêu thị 0đ đã phát hơn 1000 phần quà. Mặt hàng nước mắm đã hết hoàn toàn, trứng và nước tương chỉ còn một ít, mì gói chỉ có thể cầm cự trong 2 ngày nữa. Siêu thị 0đ rất mong sự đóng góp của mọi người. Ảnh: HL
Anh Phương Tấn Đạt - đại diện siêu thị 0 đồng - cho biết: Trong ngày đầu mở cửa, siêu thị 0 đồng đã phát hơn 1.000 phần quà cho những người dân có nhu cầu. Đến thời điểm hiện tại, mặt hàng nước mắm đã hết hoàn toàn, các mặt hàng như trứng và nước tương chỉ còn một ít, mì gói chỉ có thể cầm cự trong 2 ngày nữa.
HỒNG LAN - SỞ HẠ
TIN LIÊN QUAN

Siêu thị đầu tiên bán hàng miễn phí cho người nghèo ở TPHCM

Chân Phúc |

Ngày 21.4, "Siêu thị hạnh phúc 0 đồng" đã chính thức có mặt tại TPHCM hỗ trợ người dân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn để cùng tay vượt qua dịch COVID-19.

Hàng dài người đến "siêu thị 0 đồng" nhận đồ hỗ trợ giữa dịch COVID-19

Vương Trần - Phạm Đông |

Để hỗ trợ kịp thời cho những người nghèo, không có nguồn thu nhập trong thời gian cách ly toàn xã hội, "siêu thị 0 đồng" tại Hà Nội với đầy đủ các mặt hàng thiết yếu như gạo, trứng, dầu ăn, quần áo... đã nhận được nhiều sự ủng hộ của người dân nhằm chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.

Siêu thị 0 đồng, từ sáng sớm người nghèo xếp hàng dài mua hàng

TÙNG GIANG - TẠ QUANG |

Hàng trăm người nghèo sinh sống tại Hà Nội đã tập trung, xếp hàng dài trước cổng siêu thị Hạnh Phúc 0 đồng (mặt sau tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy) để chờ đợi, nhận bộ sản phẩm (tổng giá trị 100 nghìn đồng) hỗ trợ trong mùa dịch COVID-19. Trước lượng người đổ về quá đông, nhà tài trợ phải mở rộng gian hàng, kẻ vạch sơn đảm bảo cự ly giãn cách 2m tại khu vực này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Siêu thị đầu tiên bán hàng miễn phí cho người nghèo ở TPHCM

Chân Phúc |

Ngày 21.4, "Siêu thị hạnh phúc 0 đồng" đã chính thức có mặt tại TPHCM hỗ trợ người dân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn để cùng tay vượt qua dịch COVID-19.

Hàng dài người đến "siêu thị 0 đồng" nhận đồ hỗ trợ giữa dịch COVID-19

Vương Trần - Phạm Đông |

Để hỗ trợ kịp thời cho những người nghèo, không có nguồn thu nhập trong thời gian cách ly toàn xã hội, "siêu thị 0 đồng" tại Hà Nội với đầy đủ các mặt hàng thiết yếu như gạo, trứng, dầu ăn, quần áo... đã nhận được nhiều sự ủng hộ của người dân nhằm chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.

Siêu thị 0 đồng, từ sáng sớm người nghèo xếp hàng dài mua hàng

TÙNG GIANG - TẠ QUANG |

Hàng trăm người nghèo sinh sống tại Hà Nội đã tập trung, xếp hàng dài trước cổng siêu thị Hạnh Phúc 0 đồng (mặt sau tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy) để chờ đợi, nhận bộ sản phẩm (tổng giá trị 100 nghìn đồng) hỗ trợ trong mùa dịch COVID-19. Trước lượng người đổ về quá đông, nhà tài trợ phải mở rộng gian hàng, kẻ vạch sơn đảm bảo cự ly giãn cách 2m tại khu vực này.