Siết chặt phòng dịch, Cần Thơ lập thêm 7 chốt vào trung tâm thành phố

Tạ Quang |

Siết chặt phòng, chống dịch COVID-19, UBND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) thiết lập thêm 7 chốt tại các khu vực giáp ranh với các quận, huyện để kiểm soát phương tiện và người dân di chuyển vào trung tâm thành phố.

Để thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội, UBND quận Ninh Kiều có quyết định thành lập thêm 7 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ở khu vực giáp ranh với các quận, huyện.
Để thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội, UBND quận Ninh Kiều có quyết định thành lập thêm 7 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ở khu vực giáp ranh với các quận, huyện.
Cụ thể các chốt: Đường Cách mạng Tháng Tám (phường An Hòa), đường Võ Văn Kiệt (phường An Hòa), đường Nguyễn Văn Linh (phường An Khánh), đường Nguyễn Văn Cừ (phường An Bình), Khách sạn Cửu Long (phường Tân An), đường Nguyễn Văn Linh (phường Hưng Lợi), đường 3/2 (phường An Bình).
Cụ thể các chốt: Đường Cách mạng Tháng Tám (phường An Hòa), đường Võ Văn Kiệt (phường An Hòa), đường Nguyễn Văn Linh (phường An Khánh), đường Nguyễn Văn Cừ (phường An Bình), Khách sạn Cửu Long (phường Tân An), đường Nguyễn Văn Linh (phường Hưng Lợi), đường 3/2 (phường An Bình).
Theo ghi nhận của phóng viên, trên đường Võ Văn Kiệt; Cách mạng Tháng Tám; Nguyễn Văn Linh (phường An Khánh) lực lượng chức năng đã lập chốt, kiểm tra tất cả người và phương tiện di chuyển trên đường.
Theo ghi nhận của phóng viên, trên đường Võ Văn Kiệt, Cách mạng Tháng Tám, Nguyễn Văn Linh (phường An Khánh), lực lượng chức năng đã lập chốt, kiểm tra tất cả người và phương tiện di chuyển trên đường.
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường của cơ quan, doanh nghiệp cấp có đúng đối tượng, đối tượng ra đường có đúng mục đích, tránh tình trạng lợi dụng việc cấp giấy để ra đường không rõ lý do, vi phạm giãn cách xã hội.
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường của cơ quan, doanh nghiệp cấp có đúng đối tượng, đối tượng ra đường có đúng mục đích, tránh tình trạng lợi dụng việc cấp giấy để ra đường không rõ lý do, vi phạm giãn cách xã hội.
Hầu hết mọi người dân đều chấp hành tốt quy định.
Hầu hết mọi người dân đều chấp hành tốt quy định.
Ông Huỳnh Trung Trứ - Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều cho biết, việc thành lập các chốt nhằm ngăn chặn các trường hợp từ quận huyện khác vào địa bàn quận Ninh Kiều mà không có lý do chính đáng, buộc họ quay về. Trường hợp cố tình vi phạm thì sẽ xử phạt theo quy định.
Ông Huỳnh Trung Trứ - Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều cho biết, việc thành lập các chốt nhằm ngăn chặn các trường hợp từ quận huyện khác vào địa bàn quận Ninh Kiều mà không có lý do chính đáng, buộc họ quay về. Trường hợp cố tình vi phạm thì sẽ xử phạt theo quy định.
Trao đổi với Báo Lao Động, Thiếu tá Nguyễn Văn Ấn - Phó đội trưởng Đội CSGT quận Ninh Kiều cho hay, ngay sau khi nhận được chỉ đạo UBND quận Ninh Kiều, các chốt kiểm soát đã được triển khai tại các vị trí cửa ngõ và một số trục đường chính trong nội ô trung tâm quận. Các chốt kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông đi vào, lưu thông trên địa bàn quận. Trong đó, tập trung chủ yếu vào đối tượng đi bằng xe mô tô.
Trao đổi với Báo Lao Động, Thiếu tá Nguyễn Văn Ấn - Phó đội trưởng Đội CSGT quận Ninh Kiều cho hay, ngay sau khi nhận được chỉ đạo UBND quận Ninh Kiều, các chốt kiểm soát đã được triển khai tại các vị trí cửa ngõ và một số trục đường chính trong nội đô trung tâm quận. Các chốt kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông đi vào, lưu thông trên địa bàn quận. Trong đó, tập trung chủ yếu vào đối tượng đi bằng xe mô tô.
Tại các chốt, lực lượng chức năng chỉ cho phép qua chốt đối với các trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức có đeo thẻ công chức, viên chức, thẻ ngành, mặc đồng phục của ngành (nếu có) hoặc xuất trình được giấy đi đường được thủ trưởng đơn vị xác nhận.
Tại các chốt, lực lượng chức năng chỉ cho phép qua chốt đối với các trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức có đeo thẻ công chức, viên chức, thẻ ngành, mặc đồng phục của ngành (nếu có) hoặc xuất trình được giấy đi đường được thủ trưởng đơn vị xác nhận.
Đối với tất cả các trường hợp khác, người dân đều buộc quay đầu kể cả lực lượng shipper giao hàng liên quận, trừ các trường hợp vận chuyển nhu yếu phẩm phục vụ cho bệnh viện dã chiến phòng chống dịch.
Đối với tất cả các trường hợp khác, người dân đều buộc quay đầu kể cả lực lượng shipper giao hàng liên quận, trừ các trường hợp vận chuyển nhu yếu phẩm phục vụ cho bệnh viện dã chiến phòng chống dịch.
“Trong đợt giãn cách lần này, sau 3 ngày triển khai lập chốt, lực lượng đã phát hiện và lập biên bản hơn 500 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16, tạm giữ 372 giấy phép lái xe, 123 phương tiện”, Thiếu tá Ấn thông tin.
“Trong đợt giãn cách lần này, sau 3 ngày triển khai lập chốt, lực lượng đã phát hiện và lập biên bản hơn 500 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16, tạm giữ 372 giấy phép lái xe, 123 phương tiện”, Thiếu tá Ấn thông tin.
Được biết, bên cạnh 33 tổ tuần tra, lưu động của các phường trên địa bàn quận thì 7 chốt trên sẽ hoạt động 24/24h tất cả các ngày trong tuần, cho đến khi có thông báo mới.
Được biết, bên cạnh 33 tổ tuần tra, lưu động của các phường trên địa bàn quận thì 7 chốt trên sẽ hoạt động 24/24h tất cả các ngày trong tuần, cho đến khi có thông báo mới.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

153 ca F0 ở Bệnh viện đa khoa Cần Thơ đã được xuất viện

TRẦN LƯU |

Các bệnh nhân chia sẻ rằng: “Với tinh thần lạc quan, cùng sự đoàn kết và nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, dịch bệnh sẽ nhanh chóng bị đẩy lùi. Những niềm vui xuất viện, đoàn tụ với gia đình sẽ tiếp tục kéo dài”…

Trung tâm hồi sức tích cực tại Cần Thơ tiếp nhận 8 bệnh nhân đầu tiên

Minh Ánh |

Ngày 16.8, bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thanh Phong - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ - cho biết, Trung tâm Hồi sức tích cực quốc gia điều trị COVID-19 đặt tại bệnh viện đã chính thức đi vào hoạt động.

Toàn cảnh Cần Thơ sau 3 lần thực hiện giãn cách xã hội

Trần Lưu - Tạ Quang |

Tính đến thời điểm này, Cần Thơ đã 3 lần thực hiện giãn cách xã hội để phòng dịch COVID-19. Cùng với đó là hàng loạt các giải pháp, chương trình hành động, chiến dịch… được triển khai một cách mạnh mẽ và quyết liệt. Hơn 1 tháng qua, tình hình dịch COVID-19 ở “thủ phủ miền Tây” đã diễn ra như thế nào?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

153 ca F0 ở Bệnh viện đa khoa Cần Thơ đã được xuất viện

TRẦN LƯU |

Các bệnh nhân chia sẻ rằng: “Với tinh thần lạc quan, cùng sự đoàn kết và nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, dịch bệnh sẽ nhanh chóng bị đẩy lùi. Những niềm vui xuất viện, đoàn tụ với gia đình sẽ tiếp tục kéo dài”…

Trung tâm hồi sức tích cực tại Cần Thơ tiếp nhận 8 bệnh nhân đầu tiên

Minh Ánh |

Ngày 16.8, bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thanh Phong - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ - cho biết, Trung tâm Hồi sức tích cực quốc gia điều trị COVID-19 đặt tại bệnh viện đã chính thức đi vào hoạt động.

Toàn cảnh Cần Thơ sau 3 lần thực hiện giãn cách xã hội

Trần Lưu - Tạ Quang |

Tính đến thời điểm này, Cần Thơ đã 3 lần thực hiện giãn cách xã hội để phòng dịch COVID-19. Cùng với đó là hàng loạt các giải pháp, chương trình hành động, chiến dịch… được triển khai một cách mạnh mẽ và quyết liệt. Hơn 1 tháng qua, tình hình dịch COVID-19 ở “thủ phủ miền Tây” đã diễn ra như thế nào?