"Sĩ tử rồng vàng" tự tin, rạng rỡ sau khi hoàn thành bài thi Tiếng Anh

Phương Phú |

Chiều 26.6, thí sinh cả nước bước vào làm bài thi môn ngoại ngữ, môn thi bắt buộc sau môn toán và ngữ văn trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Khác với môn Toán, đa số các sĩ tử đều thỏa mãn với kết quả bài thi Tiếng Anh.
 
Đề tiếng Anh năm nay phân hóa nhưng không làm khó thí sinh nhiều. 
 
 Tại điểm thi THPT Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội), đa số các thí sinh đều cho rằng, đề Tiếng Anh ra theo cấu trúc nên chỉ cần ôn luyện kỹ và nắm vững kiến thức thì có thể lấy được điểm trung bình.
  Thí sinh Lưu Hà My trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội): Đề thi tiếng anh hôm any em làm bài khá là tốt, đề có một chút đánh đố và nếu đọc kĩ đề em nghĩ sẽ làm bài khá dễ dàng không có gì là khó khăn cả, môn tiếng anh dễ hơn 2 môn toán và văn”.
Thí sinh Lưu Hà My trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội): "Đề thi Tiếng Anh hôm nay em làm bài khá là tốt, đề có một chút đánh đố và nếu đọc kĩ đề, em nghĩ sẽ làm bài khá dễ dàng không có gì là khó khăn. Môn tiếng Anh dễ hơn 2 môn Toán và Ngữ văn”.
Sau khi hoàn thành bài thi Tiếng Anh, hầu hết các thí sinh đều rạng rỡ, vui mừng vì hoàn thành bài thi khá tốt.
Sau khi kết thúc bài thi Tiếng Anh, hầu hết các thí sinh đều rạng rỡ, vui mừng vì hoàn thành bài thi khá tốt.
Nhìn chung đề tiếng Anh không khó lắm. Trừ phần đọc hiểu ra thì những phần khác cũng dễ. Phần đọc hiểu khoảng 15 câu. Em thi ban B nhưng em thấy đề tiếng Anh cũng dễ thở. Em làm được khoảng 7 điểm
Nhìn chung đề tiếng Anh không khó như Toán. Trừ phần đọc hiểu ra thì những phần khác cũng dễ.
Đề Tiếng Anh được cho là “dễ thở” đối với mặt bằng chung năm nay. Sĩ tử không quá khó để đạt điểm 7-8.
Đề Tiếng Anh được cho là “dễ thở” đối với mặt bằng chung năm nay. Sĩ tử không quá khó để đạt điểm 7-8.
 
 Thí sinh Hoàng Nhật Linh (Điểm thi THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội): "Đối với em đề thi Tiếng anh không khó, trong đó có một bài đọc hiểu là khó và một bài còn lại là dễ. Em cảm thấy đề này có thể phân loại được học sinh, nếu không đọc kỹ sẽ bị lừa. Em nghĩ mình đạt được 8 điểm".
 
 Tuy nhiên, vẫn có nhiều em gặp rắc rối ở phần đọc hiểu vì có nhiều từ mới.
Phương Phú
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.