Sĩ tử "nườm nượp" đến Văn Miếu dâng lễ cầu may

Hà An - Ngọc Lệ |

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập và tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 đang tới gần, nhiều sĩ tử đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám vào những ngày này để dâng lễ, thắp hương, cầu may mắn,...

Theo ghi nhận của PV, trong những ngày gần đây, rất đông phụ huynh cùng với các sĩ tử tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu may mắn trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội và kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới.
Theo ghi nhận của PV Lao động, trong những ngày gần đây, rất đông phụ huynh cùng với các sĩ tử tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu may mắn trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội và kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới.
Cũng rất đông các bạn học sinh tổ chức đi theo lớp sau giờ học để cầu khấn.
Cũng rất đông các bạn học sinh tổ chức đi theo lớp sau giờ học để cầu khấn.
Nhiều phụ huynh đưa các con đến Văn Miếu với mong muốn cầu may mắn trước các kỳ thi quan trọng nhằm giải tỏa tâm lý lo lắng của các con. Đồng thời, hy vọng sẽ có được may mắn, đỗ đạt,...
Nhiều phụ huynh đưa các con đến Văn Miếu với mong muốn cầu may mắn trước các kỳ thi quan trọng nhằm giải tỏa tâm lý lo lắng của các con. Đồng thời, hy vọng sẽ có được may mắn, đỗ đạt,...
Hầu hết các phụ huynh đều chuẩn bị sẵn một tờ giấy văn khấn (in/viết trên khổ A4) để cho đọc khi tới Văn Miếu cho con em của mình. Trong văn khấn ghi rõ tên tuổi, địa chỉ, trường học, nguyện vọng, phòng thi và số báo danh,...
Hầu hết các phụ huynh đều chuẩn bị sẵn một tờ giấy văn khấn (in/viết trên khổ A4) để cho đọc khi tới Văn Miếu cho con em của mình. Trong văn khấn ghi rõ tên tuổi, địa chỉ, trường học, nguyện vọng, phòng thi và số báo danh,...
Các sĩ tử dâng lễ bằng lòng thành kính để mong muốn các vị thánh hiền phù hộ cho sự may mắn, ôn tập chu toàn và đỗ đạt cao trong kỳ thi quan trọng đang tới gần.
Các sĩ tử dâng lễ bằng lòng thành kính để mong muốn các vị thánh hiền phù hộ cho sự may mắn, ôn tập chu toàn và đỗ đạt cao trong kỳ thi quan trọng đang tới gần.
Một sĩ tử cùng phụ huynh của mình thành kính cầu khấn may mắn và thuận lợi ở kỳ thi quan trọng sắp diễn ra.
Một sĩ tử cùng phụ huynh của mình thành kính cầu khấn may mắn và thuận lợi ở kỳ thi quan trọng sắp diễn ra.
Sau khi dâng lễ, thắp hương, nhiều sĩ tử xin chữ của thầy đồ để làm kỷ niệm, cũng mong muốn có kết quả tốt nhất, đạt nguyện vọng như ý nguyện.
Sau khi dâng lễ, thắp hương, nhiều sĩ tử xin chữ của thầy đồ để làm kỷ niệm, cũng mong muốn có kết quả tốt nhất, đạt nguyện vọng như ý nguyện.
Thầy đồ trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang cho chữ các sĩ tử.
Thầy đồ trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang cho chữ các sĩ tử.
“Hôm nay đến Văn Miếu, em cầu xin sự may mắn và tự tin từ các bậc thánh hiền để vượt qua kỳ thi một cách thành công và đỗ đạt nguyện vọng năm nay.“, bạn Ngọc (THCS Ngô Sĩ Liên) chia sẻ.
“Hôm nay đến Văn Miếu, em cầu xin sự may mắn và tự tin từ các bậc thánh hiền để vượt qua kỳ thi một cách thành công và đỗ đạt nguyện vọng năm nay", bạn Linh (THCS Ngô Sĩ Liên) chia sẻ.
Các bạn học sinh lớp 12 trường THPT Lê Văn Thiêm (Quận Long Biên, Hà Nội) cho biết: “Hôm nay lớp chúng em cùng nhau đến Văn Miếu thắp hương và dâng lễ, hy vọng rằng tất cả đều có sự may mắn và cùng nhau đỗ đạt trong kỳ thi sắp tới.”
Các bạn học sinh lớp 12 trường THPT Lê Văn Thiêm (Quận Long Biên, Hà Nội) cho biết: “Hôm nay lớp chúng em cùng nhau đến Văn Miếu thắp hương và dâng lễ, hy vọng rằng tất cả đều có sự may mắn và cùng nhau đỗ đạt trong kỳ thi sắp tới".
Hà An - Ngọc Lệ
TIN LIÊN QUAN

Học sinh THPT được trải nghiệm 1 ngày là sinh viên đại học

Bích Hà |

Sáng 11.6, Trường Đại học Phenikaa đã tổ chức chương trình “Phenikaa Campus Tour”. Tại chương trình, gần 400 học sinh THPT đã tham gia trải nghiệm thực tế một ngày là sinh viên đại học.

Hà Nội: Sĩ tử, phụ huynh vái vọng, xin chữ đầu năm bên ngoài Văn Miếu

Thiện Nhân - Hoàng Vũ |

Hà Nội – Mùng 2 Tết (2.2 dương lịch), nhiều người dân, sĩ tử Thủ đô đến Văn Miếu Quốc Tử Giám đi lễ, xin chữ đầu năm dù nơi này đóng cửa.

Hà Nội: Cấm nhiều tuyến đường khu vực Văn Miếu, Văn Chương

Thế Kỷ |

Việc cấm đường nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn các phường Văn Chương, Văn Miếu, quận Đống Đa.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Học sinh THPT được trải nghiệm 1 ngày là sinh viên đại học

Bích Hà |

Sáng 11.6, Trường Đại học Phenikaa đã tổ chức chương trình “Phenikaa Campus Tour”. Tại chương trình, gần 400 học sinh THPT đã tham gia trải nghiệm thực tế một ngày là sinh viên đại học.

Hà Nội: Sĩ tử, phụ huynh vái vọng, xin chữ đầu năm bên ngoài Văn Miếu

Thiện Nhân - Hoàng Vũ |

Hà Nội – Mùng 2 Tết (2.2 dương lịch), nhiều người dân, sĩ tử Thủ đô đến Văn Miếu Quốc Tử Giám đi lễ, xin chữ đầu năm dù nơi này đóng cửa.

Hà Nội: Cấm nhiều tuyến đường khu vực Văn Miếu, Văn Chương

Thế Kỷ |

Việc cấm đường nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn các phường Văn Chương, Văn Miếu, quận Đống Đa.