Sĩ tử Hà Nội phấn khởi hoàn thành môn thi lớp 10 THPT chuyên

Nhóm PV |

Sáng 14.6, các sĩ tử Hà Nội tiếp tục bước vào kỳ thi lớp 10 THPT chuyên và trường THPT có lớp chuyên trực thuộc Sở GDĐT Hà Nội: Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, trường THPT Chu Văn An và trường THPT Sơn Tây.
Khác với 2 buổi thi vào THPT công lập, thời tiết hôm nay khá nắng. Nhiều phụ huynh kiên
Khác với 2 buổi thi lớp 10 THPT công lập, thời tiết hôm nay tại Hà Nội khá nắng. Nhiều phụ huynh kiên nhẫn đợi con ở cổng trường. Năm nay do diễn biến của dịch COVID-19 nên các phụ huynh không tụ tập trước cổng trường và phải đỗ xa trường 200 - 300m. Ảnh: Tùng Giang.
Lực lượng công an luôn sát sao nhắc nhở các phụ huynh không tập trung đông và dừng đỗ đúng nơi quy định. Ảnh: Tùng Giang.
Lực lượng công an luôn sát sao nhắc nhở các phụ huynh không tập trung đông và dừng đỗ đúng nơi quy định. Ảnh: Tùng Giang.
Một phụ huynh đứng ghi lại khoảnh khắc các sĩ tử hoàn thành bài thi tại điểm thi THPT Chu Văn An (Thuỵ Khuê, Tây Hồ). Ảnh: Hà Phương.
Sáng nay, các học sinh sẽ thi vào các lớp chuyên Ngữ Văn, Toán, Tin học, Sinh học và các lớp chuyên ngoại ngữ. Hầu hết các sĩ tử đi ra đều vui tươi, phấn khởi và không quá lo lắng về kết quả thi. Ảnh: Tùng Giang.
Tại điểm thi THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam,
Tại điểm thi THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, nhiều học sinh cho rằng đề không quá khó và có phần dễ hơn so với đề năm ngoái. Ảnh: Hải Nguyễn.
Đăng ký thi chuyên Toán trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, bạn Đặng Duy Hưng (THCS & THPT Nguyễn Tất Thành) cho rằng đề thi năm nay khá phù hợp với khả năng của bản thân và những gì đã ôn tập trước đó. “So với đề những năm trước, đề năm nay em thấy dễ hơn một chút, có lẽ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Mặc dù vậy, em nghĩ đề năm nay vẫn sẽ có tính cạnh tranh cao, phù hợp để tìm ra những bạn học khá vào trường. Em cảm thấy hài lòng với bài thi vừa rồi và em đã cố gắng hết sức mình“, Hưng nói. Ảnh: Hải Nguyễn.
Đăng ký thi chuyên Toán trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, bạn Đặng Duy Hưng (THCS & THPT Nguyễn Tất Thành) cho rằng đề thi năm nay khá phù hợp với khả năng của bản thân và những gì đã ôn tập trước đó. “So với đề những năm trước, đề năm nay em thấy dễ hơn một chút, có lẽ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Mặc dù vậy, em nghĩ đề năm nay vẫn sẽ có tính phân loại cao, phù hợp để tìm ra những bạn học khá vào trường. Em cảm thấy hài lòng với bài thi vừa rồi và em đã cố gắng hết sức mình“, Hưng nói. Ảnh: Hải Nguyễn.
Nhiều thí sinh tranh thủ chia sẻ
Nhiều thí sinh tranh thủ chia sẻ
Nhiều thí sinh tranh thủ chia sẻ
Nhiều thí sinh tranh thủ chia sẻ niềm vui với phụ huynh sau khi đã hoàn thành tốt bài thi. Ảnh: Hải Nguyễn.
Năm nay, toàn thành phố Hà Nội có 7.702 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào 4 trường THPT chuyên và trường THPT có lớp chuyên trực thuộc Sở GD-ĐT, gồm: Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, trường THPT Chu Văn An và trường THPT Sơn Tây. Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm nay của các trường chuyên là 2.480 học sinh. Ảnh: Tùng Giang.
Năm nay, toàn thành phố Hà Nội có 7.702 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 THPT chuyên và trường THPT có lớp chuyên trực thuộc Sở GD-ĐT, gồm: Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, trường THPT Chu Văn An và trường THPT Sơn Tây. Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm nay của các trường chuyên là 2.480 học sinh. Ảnh: Tùng Giang.
Trong đó, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ có số thí sinh đăng ký cao nhất là 3.083 em, tiếp đến là trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với 2.343 em. Ảnh: Hà Phương.
Trong đó, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ có số thí sinh đăng ký cao nhất là 3.083 em, tiếp đến là trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với 2.343 em. Ảnh: Hà Phương.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Thi lớp 10 Hà Nội: Thí sinh kêu đề Lịch sử khó, nhiều câu đánh đố

Nhóm PV |

Sáng 13.6, hơn 93.000 sĩ tử Hà Nội đã bước vào buổi thi cuối cùng của kỳ thi lớp 10 THPT công lập với 2 môn thi là Toán và Lịch Sử. Đối với môn Lịch sử, nhiều thí sinh cho rằng đề khá khó, có một số câu đánh đố, dễ gây mất điểm, đòi hỏi thí sinh phải đọc thật kỹ đề.

Cuộc đua vào lớp 10: Đề Toán nhẹ nhàng, dễ thở

Nhóm PV |

Trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập sáng 13.6, đa số thí sinh đánh giá đề tiếng Toán dễ, có thể đạt 8-9 điểm.

Thi vào lớp 10 Hà Nội: Thí sinh tự tin "ẵm" điểm 10 môn tiếng Anh

Nhóm PV |

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay sau khi kết thúc bài thi môn Ngoại ngữ kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội, hầu hết các thí sinh đều bước ra khỏi điểm thi với tâm trạng vui tươi, phấn khởi. Nhiều thí sinh tự tin đề thi môn tiếng Anh khá dễ và các câu hỏi đều ở dạng quen thuộc, có thí sinh tự tin sẽ "ẵm" điểm 10.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Thi lớp 10 Hà Nội: Thí sinh kêu đề Lịch sử khó, nhiều câu đánh đố

Nhóm PV |

Sáng 13.6, hơn 93.000 sĩ tử Hà Nội đã bước vào buổi thi cuối cùng của kỳ thi lớp 10 THPT công lập với 2 môn thi là Toán và Lịch Sử. Đối với môn Lịch sử, nhiều thí sinh cho rằng đề khá khó, có một số câu đánh đố, dễ gây mất điểm, đòi hỏi thí sinh phải đọc thật kỹ đề.

Cuộc đua vào lớp 10: Đề Toán nhẹ nhàng, dễ thở

Nhóm PV |

Trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập sáng 13.6, đa số thí sinh đánh giá đề tiếng Toán dễ, có thể đạt 8-9 điểm.

Thi vào lớp 10 Hà Nội: Thí sinh tự tin "ẵm" điểm 10 môn tiếng Anh

Nhóm PV |

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay sau khi kết thúc bài thi môn Ngoại ngữ kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội, hầu hết các thí sinh đều bước ra khỏi điểm thi với tâm trạng vui tươi, phấn khởi. Nhiều thí sinh tự tin đề thi môn tiếng Anh khá dễ và các câu hỏi đều ở dạng quen thuộc, có thí sinh tự tin sẽ "ẵm" điểm 10.