Sĩ tử đeo khẩu trang cầu may ở Văn Miếu trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hải Nguyễn |

Chỉ còn 3 ngày trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều thí sinh cùng người thân đã vào khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám cầu may, giải tỏa tâm lý trước kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh.

8h sáng, nhóm học sinh lớp 12 trường THPT Yên Viên (Hà Nội) đến cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp TPHT tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.
8h sáng, nhóm học sinh lớp 12 trường THPT Yên Viên (Hà Nội) đến cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp TPHT tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.
8h sáng, nhóm học sinh lớp 12 trường THPT Yên Viên (Hà Nội) đến cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp TPHT tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cả nước có 900.152 thí sinh đăng ký dự thi, đúng vào thời điểm dịch covid-19 diễn biến phức tạp. Ngày 4.8, lãnh đạo TP.Đà Nẵng đã ra thông báo hoãn kỳ thi tốt nghiệp trên địa bàn.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cả nước có 900.152 thí sinh đăng ký dự thi, đúng vào thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ngày 4.8, lãnh đạo TP.Đà Nẵng đã ra thông báo hoãn kỳ thi tốt nghiệp trên địa bàn.
Những thí sinh thuộc diện F1, F2 sẽ thi tốt nghiệp vào đợt 2, khi dịch bệnh được kiểm soát
Những thí sinh thuộc diện F1, F2 sẽ thi tốt nghiệp vào đợt 2, khi dịch bệnh được kiểm soát
Thí sinh Nguyễn Gia Huy cùng nhóm bạn thân xin chữ “đăng khoa” mong đạt kết quả tốt.
Thí sinh Nguyễn Gia Huy cùng nhóm bạn thân xin chữ “đăng khoa” mong đạt kết quả tốt.
Nhóm học sinh trường THPT Việt Nam – Ba Lan (Hoàng Mai, Hà Nội) đeo khẩu trang phòng dịch thắp hương tại khu di tích.
Nhóm học sinh trường THPT Việt Nam – Ba Lan (Hoàng Mai, Hà Nội) đeo khẩu trang phòng dịch thắp hương tại khu di tích.
Nhiều thí sinh đi cùng người thân của mình cầu mong một kỳ thi an toàn.
Nhiều thí sinh đi cùng người thân của mình cầu mong một kỳ thi an toàn.
Thí sinh và khách thăm quan được đo thân nhiệt và xịt khuẩn trước khi vào tham quan.
Để đảm bảo an toàn, thí sinh và khách tham quan được đo thân nhiệt và xịt khuẩn trước khi vào tham quan.
Khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám được coi là ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Nơi đây thờ 3 vị vua là Đức vua Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông và Lê Thánh Tông. Họ là những vị vua có công lớn của nhà nước phong kiến nước ta khi biết lấy sự học làm gốc rễ của nghiệp dựng nước.
Khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám được coi là ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Nơi đây thờ 3 vị vua là Đức vua Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông và Lê Thánh Tông. Họ là những vị vua có công lớn của nhà nước phong kiến nước ta khi biết lấy sự học làm gốc rễ của nghiệp dựng nước.
Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

COVID-19: Hà Nội lên kế hoạch gì đảm bảo an toàn cho thi tốt nghiệp THPT?

Nguyễn Hà - Tuấn Anh |

Hà Nội vừa ban hành kế hoạch chi tiết về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Theo đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các quận, huyện, sở ngành.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT: "Trường dành chỉ tiêu cho sĩ tử thi đợt 2"

Hà Phương - Huy Chân |

Chia sẻ với Báo Lao Động, PGS.TS Vũ Thị Hiền - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo trường Đại học Ngoại thương cho hay: "Nhà trường đã dành chỉ tiêu cho các thí sinh của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2002 vào đợt 2, đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện tốt nhất cho các em".

Giáo dục 24/7: Thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 ở Đà Nẵng

NHÓM PV |

Những tin tức mới nhất trong bản tin Giáo dục 24/7 ngày 5.8 của Báo Lao Động: Thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 ở Đà Nẵng; Thầy giáo ở TP.HCM bắt học sinh quỳ giữa lớp và tát;...

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

COVID-19: Hà Nội lên kế hoạch gì đảm bảo an toàn cho thi tốt nghiệp THPT?

Nguyễn Hà - Tuấn Anh |

Hà Nội vừa ban hành kế hoạch chi tiết về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Theo đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các quận, huyện, sở ngành.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT: "Trường dành chỉ tiêu cho sĩ tử thi đợt 2"

Hà Phương - Huy Chân |

Chia sẻ với Báo Lao Động, PGS.TS Vũ Thị Hiền - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo trường Đại học Ngoại thương cho hay: "Nhà trường đã dành chỉ tiêu cho các thí sinh của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2002 vào đợt 2, đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện tốt nhất cho các em".

Giáo dục 24/7: Thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 ở Đà Nẵng

NHÓM PV |

Những tin tức mới nhất trong bản tin Giáo dục 24/7 ngày 5.8 của Báo Lao Động: Thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 ở Đà Nẵng; Thầy giáo ở TP.HCM bắt học sinh quỳ giữa lớp và tát;...