Sĩ tử chuẩn bị thi THPT đội mưa gió đến Văn Miếu cầu may

Danh Nhân |

Chỉ còn 4 ngày nữa, sẽ diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia 2020. Sáng nay (4.8), đông đảo sĩ tử Hà Nội đã đến Văn Miếu Quốc Tử Giám để cầu may.

a
Dù Hà Nội vẫn đang chịu ảnh hưởng sau cơn bão số 3 nhưng nhiều sĩ tử vẫn đến Văn Miếu (Hà Nội) để xin chữ, cầu may mắn cho kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới.
 
 
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, mọi người đến đây đều đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn để đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng.
a
"Hôm nay là ngày rằm nên mình đi lễ để cầu an và cầu may cho kì thi sắp tới. Mình mong muốn có một tâm lí tốt trước khi thi. Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, mình cũng như mọi người đều đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo nhiệt độ để đảm bảo sức khỏe" - Phương Thảo (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ.
a
Bên cạnh các sĩ tử cũng còn có rất nhiều các bậc phụ huynh đến để cầu may cho con em minh.
a
Đặc biệt, nơi thờ đức Khổng Tử trong chính điện Đại Thành luôn được các sĩ tử đến để xin những điều tốt đẹp cho kì thi THPT sắp tới. 
 
Các thí sinh viết những điều mong muốn của bản thân vào những chiếc thẻ cầu may.
 
Nhiều bạn học sinh viết tên mình với hy vọng gặp may trong kỳ thi quan trọng của đời học sinh.
 
Sau khi hành lễ trong các điện các thí sinh xin chữ thư pháp "Đăng khoa".
 
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ chia thành 2 đợt để đảm bảo an toàn cho thí sinh và thầy cô.
Danh Nhân
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, phố Hà Nội đìu hiu ngày cuối tuần

Hoài Trang |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở một số tỉnh thành, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP. Hà Nội, nhiều quán bar, karaoke, đều phải đóng cửa và một số cửa hàng ăn uống đông người phải ngồi giãn cách để phòng ngừa lây lan dịch COVID-19. Do vậy, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) trở nên vắng vẻ, đìu hiu ngày cuối tuần.

Dịch COVID-19 quay trở lại, người Hà Nội “chăm chỉ" đeo khẩu trang

Danh Nhân - Thanh Chân |

Sau khi ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng, nhiều người dân Hà Nội đã chủ động đeo khẩu trang ở nơi công cộng để bảo vệ sức khỏe của bản thân và mọi người.

Thi xong Toán vào lớp 10, sĩ tử Hà Nội "vui phát khóc" vì đề dễ

Nhóm PV |

Đề thi Toán lớp 10 Hà Nội năm nay được đánh giá là khá nhẹ nhàng khiến nhiều học sinh không khỏi vui mừng khi ra khỏi trường, thậm chí có thí sinh mừng phát khóc.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, phố Hà Nội đìu hiu ngày cuối tuần

Hoài Trang |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở một số tỉnh thành, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP. Hà Nội, nhiều quán bar, karaoke, đều phải đóng cửa và một số cửa hàng ăn uống đông người phải ngồi giãn cách để phòng ngừa lây lan dịch COVID-19. Do vậy, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) trở nên vắng vẻ, đìu hiu ngày cuối tuần.

Dịch COVID-19 quay trở lại, người Hà Nội “chăm chỉ" đeo khẩu trang

Danh Nhân - Thanh Chân |

Sau khi ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng, nhiều người dân Hà Nội đã chủ động đeo khẩu trang ở nơi công cộng để bảo vệ sức khỏe của bản thân và mọi người.

Thi xong Toán vào lớp 10, sĩ tử Hà Nội "vui phát khóc" vì đề dễ

Nhóm PV |

Đề thi Toán lớp 10 Hà Nội năm nay được đánh giá là khá nhẹ nhàng khiến nhiều học sinh không khỏi vui mừng khi ra khỏi trường, thậm chí có thí sinh mừng phát khóc.