SEA Games 31: Bắn súng Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 5 HCV trở lên

MINH TRIẾT - AN NGUYÊN |

Tuyển bắn súng Việt Nam sẽ tận dụng tốt lợi thế sân nhà với trường bắn hiện đại để hướng đến thành tích cao tại SEA Games 31
 
Tuyển bắn súng Việt Nam đang tập luyện tại Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội, nhằm chuẩn bị cho SEA Games 31. Với những trang thiết bị hiện đại đạt chuẩn của Liên đoàn bắn súng Thế giới, các xạ thủ có nhiều thuận lợi trong tập luyện, góp phần nâng cao thành tích thi đấu.
 
Nhà vô địch Olympic Rio 2016 - Hoàng Xuân Vinh giờ đóng vai trò huấn luyện viên. Anh luôn theo sát các vận động viên trẻ để chỉ bảo về kỹ thuật và điều chỉnh tâm lý.
 
Tuyển bắn súng Việt Nam hiện tại có rất nhiều gương mặt trẻ được đánh giá cao ví dụ như Bùi Thúy Thu Thủy (2002), Phí Thanh Thảo (2004) ở các nội dung 10m súng ngắn hơi và súng trường. Đây cũng là những nội dung sở trường để đội tuyển tranh chấp huy chương vàng tại SEA Games 31.
 
Sau hơn 1 tuần tập luyện tại trường bắn mới, các vận động viên ngày càng quen thuộc với cơ sở vật chất tại đây. Do trường bắn tại Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội là địa điểm tổ chức môn bắn súng ở SEA Games 31, việc quen thuộc sẽ rõ hơn lợi thế sân nhà.
 
Trong giai đoạn này (giai đoạn tổng hợp), đội tuyển bắn súng tập trung để cố gắng nâng cao thành tích cũng như trạng thái thi đấu cho các vận động viên. Công tác chuẩn bị thể chất, thể lực, kỹ thuật chuyên môn, trạng thái thi đấu, trong đó đưa ra rất nhiều các bài tập trong thi đấu đôi, thi đấu chung toàn đội,...
 
Các vận động viên cũng thường xuyên trao đổi kinh nghiệm để có được bài thi tốt nhất, hướng đến đạt thành tích cao tại SEA Games 31.
 
Bộ môn bắn súng đòi hỏi sự tỉ mỉ và tập trung cao độ, các vận động viên ngoài thực hành cũng cần nắm rõ lý thuyết, chuẩn bị tốt cho từng bài bắn, từng phát bắn một,...
 
Xạ thủ trẻ Phí Thanh Thảo của đoàn Quân đội được giới chuyên môn đánh giá cao. Cô đã từng phá 2 kỷ lục tại Giải vô địch các câu lạc bộ bắn súng quốc gia năm 2021 là ở bài bắn tiêu chuẩn súng trường hơi nữ và bài bắn tiêu chuẩn cá nhân nữ.
 
Mỗi vận động viên sẽ được cấp khoảng 200 viên đạn trong buổi tập. Mỗi buổi tập thường kéo dài hơn 3 tiếng. Sau buổi tập, ban huấn luyện sẽ kiểm tra kết quả.
 
Theo huấn luyện viên trưởng tuyển bắn súng quốc gia Nguyễn Thị Nhung, đội tuyển đã chốt danh sách vận động viên dự SEA Games 31. Việc bố trí các vận động viên thi đấu ở những nội dung cụ thể còn tùy thuộc vào phong độ, khả năng đáp ứng chuyên môn và trạng thái tâm lý. Mục tiêu của đội tuyển tại SEA Games 31 là từ 5 huy chương vàng trở lên.
MINH TRIẾT - AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

U23 Việt Nam lên kế hoạch hội quân chuẩn bị cho SEA Games 31

MINH PHONG |

Tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào đầu tháng 4 để bước vào quá trình tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 31.

Chương Thị Kiều chưa dứt chấn thương, không chắc đá SEA Games 31

MINH TRIẾT |

Trung vệ Chương Thị Kiều cho biết chấn thương của bản thân khá nặng, nên không thể chắc chắn 100% việc có thể thi đấu các giải tới, bao gồm cả SEA Games 31.

Tuyển điền kinh Việt Nam tiếp tục "thử lửa" trước thềm SEA Games 31

MINH PHONG |

Cúp Điền kinh Tốc độ Thống Nhất 2022 sẽ là bước chạy đà  quan trọng cho tuyển điền kinh Việt Nam trước khi tham dự SEA Games 31.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

U23 Việt Nam lên kế hoạch hội quân chuẩn bị cho SEA Games 31

MINH PHONG |

Tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào đầu tháng 4 để bước vào quá trình tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 31.

Chương Thị Kiều chưa dứt chấn thương, không chắc đá SEA Games 31

MINH TRIẾT |

Trung vệ Chương Thị Kiều cho biết chấn thương của bản thân khá nặng, nên không thể chắc chắn 100% việc có thể thi đấu các giải tới, bao gồm cả SEA Games 31.

Tuyển điền kinh Việt Nam tiếp tục "thử lửa" trước thềm SEA Games 31

MINH PHONG |

Cúp Điền kinh Tốc độ Thống Nhất 2022 sẽ là bước chạy đà  quan trọng cho tuyển điền kinh Việt Nam trước khi tham dự SEA Games 31.