Sau Tết, giáo viên tìm đủ cách để "kéo" học sinh miền núi đến lớp

HƯNG THƠ |

Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, giáo viên ở các trường học miền núi phía Tây tỉnh Quảng Trị phải vào các bản làng huy động học sinh đến lớp. Các thầy, cô giáo chuẩn bị sẵn sách, bút và bao lì xì động viên các em. Đặc biệt, để phòng dịch COVID-19, ngày đầu năm mới, các em được tặng khẩu trang, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Từ ngày mùng 5 Tết, giáo viên Trường Tiểu học Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã tranh thủ vào các bản làng, đến tận nhà các em học sinh thường “cúp học” để dặn dò. Tại đây, giáo viên còn có những cuốn sách để tặng cho các em.
Từ ngày mùng 5 Tết, giáo viên Trường Tiểu học Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã tranh thủ vào các bản làng, đến tận nhà các em học sinh thường “cúp học” để dặn dò. Tại đây, giáo viên còn có những cuốn sách để tặng cho các em.
Sách và khẩu trang là món quà mà nữ giáo viên Trường Tiểu học Hướng Phùng đến đến cho học sinh trước lúc trở lại trường.
Sách và khẩu trang là món quà mà nữ giáo viên Trường Tiểu học Hướng Phùng đến đến cho học sinh trước lúc trở lại trường.
Ở Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở A Xing (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), vào buổi học đầu tiên của năm mới Tân Sửu, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Sen hướng dẫn cho các em học sinh lớp 1C cách rửa tay, giữ gìn vệ sinh để phòng dịch COVID-19.
Ở Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở A Xing (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), vào buổi học đầu tiên của năm mới Tân Sửu, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Sen hướng dẫn cho các em học sinh lớp 1C cách rửa tay, giữ gìn vệ sinh để phòng dịch COVID-19.
Cô giáo Hoàng Thị Kim Chung (Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở A Xing) thì hướng dẫn các em học sinh lớp 1D đeo khẩu trang đúng cách.
Cô giáo Hoàng Thị Kim Chung (Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở A Xing) hướng dẫn các em học sinh lớp 1D đeo khẩu trang đúng cách.
Vở, bút và bánh kẹo là món quà mà cô Kim Chung dành tặng cho các em học sinh vào giờ chơi của buổi học đầu năm.
Vở, bút và bánh kẹo là món quà mà cô Kim Chung dành tặng cho các em học sinh vào giờ chơi của buổi học đầu năm.
Cô giáo Bùi Thị Uyên Nhi (Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở A Xing) thì mừng tuổi cho các em học sinh lớp 2A.
Cô giáo Bùi Thị Uyên Nhi (Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở A Xing) thì mừng tuổi cho các em học sinh lớp 2A.
Đeo khẩu trang, nhưng vẫn lộ nụ cười của Hồ Trứp Tuấn Hợi (học sinh lớp 2A, Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở A Xing) khi được cô giáo chủ nhiệm mừng tuổi.
Đeo khẩu trang, nhưng vẫn lộ nụ cười của Hồ Trứp Tuấn Hợi (học sinh lớp 2A, Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở A Xing) khi được cô giáo chủ nhiệm mừng tuổi.
Trước Tết, buổi học cuối cùng các giáo viên ở miền núi thường tìm cách “kéo” học sinh đến lớp sau kỳ nghỉ Tết bằng lời hứa “lì xì“. Nhờ vậy, buổi học đầu tiên của năm mới ở lớp này chỉ vắng 3 học sinh (cả 3 em đều có lý do).
Trước Tết, buổi học cuối cùng các giáo viên ở miền núi thường tìm cách “kéo” học sinh đến lớp sau kỳ nghỉ Tết bằng lời hứa “lì xì“. Nhờ vậy, buổi học đầu tiên của năm mới ở lớp này chỉ vắng 3 học sinh (cả 3 em đều có lý do).
HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Ngày đầu tiên học sinh nhiều tỉnh, thành học trực tuyến sau nghỉ Tết

Hà Phương |

Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, một số tỉnh/thành đã quyết định cho học sinh học trực tuyến hoặc trở lại trường học bình thường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bản tin 1 phút 17.2: Thời gian đi học trở lại của học sinh trên cả nước

Tùng Giang - Tuấn Anh |

Những tin tức mới nhất trong Bản tin 1 phút ngày 17.2: Sáng mùng 6 Tết không có ca mắc COVID-19; Xác định hơn 200 người được Đại học Đông Đô cấp bằng giả; Hơn 45 tỉnh, thành lùi lịch trở lại trường của học sinh sau kỳ nghỉ Tết...

Trở lại trường sau Tết, học sinh Đà Nẵng xếp hàng đo thân nhiệt

THUỲ TRANG |

Ngày 17.1, toàn thể học sinh trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã quay trở lại trường sau kì nghỉ Tết Nguyên đán. Nhiều trường đã thực hiện các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt như yêu cầu học sinh đeo khẩu trang, đo thân nhiệt trước khi vào lớp.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ngày đầu tiên học sinh nhiều tỉnh, thành học trực tuyến sau nghỉ Tết

Hà Phương |

Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, một số tỉnh/thành đã quyết định cho học sinh học trực tuyến hoặc trở lại trường học bình thường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bản tin 1 phút 17.2: Thời gian đi học trở lại của học sinh trên cả nước

Tùng Giang - Tuấn Anh |

Những tin tức mới nhất trong Bản tin 1 phút ngày 17.2: Sáng mùng 6 Tết không có ca mắc COVID-19; Xác định hơn 200 người được Đại học Đông Đô cấp bằng giả; Hơn 45 tỉnh, thành lùi lịch trở lại trường của học sinh sau kỳ nghỉ Tết...

Trở lại trường sau Tết, học sinh Đà Nẵng xếp hàng đo thân nhiệt

THUỲ TRANG |

Ngày 17.1, toàn thể học sinh trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã quay trở lại trường sau kì nghỉ Tết Nguyên đán. Nhiều trường đã thực hiện các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt như yêu cầu học sinh đeo khẩu trang, đo thân nhiệt trước khi vào lớp.