Sau nghỉ lễ 30.4, cửa ngõ TPHCM đông đúc người trở về thành phố

Anh Tú |

Kết thúc kỳ nghỉ lễ, trưa 3.5, hàng nghìn người dân từ khắp tỉnh thành quay trở lại TPHCM. Tuy nhiên, theo ghi nhận tại khu vực  phà Cát Lái, bến xe Miền Đông đường sá khá đông nhưng không xảy ra ùn tắc.

Trưa 3.5 là ngày nghỉ lễ cuối cùng nên nhiều người đã đổ về thành phố để chuẩn bị cho ngày làm việc trở lại vào ngày mai. Thời điểm này mọi năm, các cửa ngõ vào thành phố thường xảy ra ùn tắc kéo dài, song năm nay đường rất thông thoáng, không ùn tắc. Ghi nhận tại khu vực Phà Cát Lái, quận 2, lượng phương tiện khá thưa thớt
Trưa 3.5 là ngày nghỉ lễ cuối cùng nên nhiều người đã đổ về thành phố để chuẩn bị cho ngày làm việc trở lại vào ngày mai. Thời điểm này mọi năm, các cửa ngõ vào thành phố thường xảy ra ùn tắc kéo dài, song năm nay đến 15 giờ đường lại  thông thoáng, không ùn tắc. Ghi nhận tại khu vực phà Cát Lái, quận 2, TPHCM nối với Đồng Nai,  lượng phương tiện khá thưa thớt.
Bên cạnh đó, có lẽ do dịp nghĩ 30.4 -1.5 nhằm vào ngày thứ 5, 6 nhiều người đã trở lại thành phố rãi rác từ hôm qua và nay, nên lượng xe cộ đổ về trung tâm thành phố cũng giảm đáng kể so với mọi năm.
Bên cạnh đó, do nhiều người đã trở lại thành phố rải rác từ hôm qua nên hôm nay  lượng xe cộ đổ về trung tâm thành phố cũng giảm đáng kể so với mọi năm.
Người dân không còn phải chờ cả giờ đồng hồ mới được qua phà như trước đây. Trước đó chiều 29.4, xe máy, ô tô  vẫn ùn ùn đổ về  phà Cát Lái để về Đồng Nai, Vũng Tàu vui chơi dịp lễ 30.4-1.5 khiến nơi đây qua tải , kẹt xe nhiêu giờ.
Người dân không còn phải chờ cả giờ đồng hồ mới được qua phà như trước đây. Trước đó chiều 29.4, xe máy, ô tô vẫn ùn ùn đổ về phà Cát Lái để về Đồng Nai, Vũng Tàu vui chơi dịp lễ 30.4-1.5 khiến nơi đây quá tải, kẹt xe nhiều giờ.
Năm nay thời tiết TPHCM khá nắng và oi bức, việc di chuyển bằng xe máy trong thời gian dài khiến trẻ nhỏ tỏ ra mệt mỏi, ngủ gụ‌c ngay trên xe.
Nhiều gia đình đầy ắp đồ đạc quay trở lại TPHCM.
Năm nay thời tiết TPHCM khá nắng và oi bức, việc di chuyển bằng xe máy trong thời gian dài khiến trẻ nhỏ tỏ ra mệt mỏi, ngủ gụ‌c ngay trên xe.
Năm nay thời tiết TPHCM khá nắng và oi bức, việc di chuyển bằng xe máy trong thời gian dài khiến trẻ nhỏ tỏ ra mệt mỏi, ngủ gụ‌c ngay trên xe.
 
 
Ghi nhận tại khu vực Bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh, chiều 3.5,  lượng người đổ về khá thưa thớt.
Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Hàng ngàn du khách đổ về Đà Lạt, kẹt xe thành "ác mộng" trong ngày nghỉ lễ

Bình Định |

Trong dịp lễ vừa qua, hàng vạn người dân từ khắp cả nước đổ về Đà Lạt. Thành phố sương mù vốn bình yên bỗng chốc căng mình với kẹt xe, chen lấn...

Khởi công nút giao 830 tỉ xóa kẹt xe khu Nam Sài Gòn

MINH QUÂN |

Ngày 22.4, dự án dựng hầm chui và vòng xoay tại nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (quận 7) chính thức được khởi công để xóa ùn tắc ở khu Nam TPHCM.

Hiến kế giải quyết vấn nạn kẹt xe ở các thành phố lớn nhìn từ dịch COVID-19

Thanh Hải |

"Không cho dân ra đường thì sẽ hết kẹt xe" - đó là ý kiến của ông Hồ Duy Diệm - nguyên Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch TP.Đà Nẵng từng hiến kế giải quyết vấn nạn kẹt xe cho Hà Nội. Ý ông Diệm cho rằng để giải quyết tận gốc vấn nạn kẹt xe là phải bắt đầu từ quy hoạch, quản lý đô thị chứ không chỉ là mở đường, phân luồng, cấm xe máy. Lúc đó, hiến kế này đã có nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, khi Chính phủ ra Chỉ thị 16 - cách ly toàn xã hội, thì ý tưởng này đã có cơ hội thể hiện rõ từ thực tiễn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng ngàn du khách đổ về Đà Lạt, kẹt xe thành "ác mộng" trong ngày nghỉ lễ

Bình Định |

Trong dịp lễ vừa qua, hàng vạn người dân từ khắp cả nước đổ về Đà Lạt. Thành phố sương mù vốn bình yên bỗng chốc căng mình với kẹt xe, chen lấn...

Khởi công nút giao 830 tỉ xóa kẹt xe khu Nam Sài Gòn

MINH QUÂN |

Ngày 22.4, dự án dựng hầm chui và vòng xoay tại nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (quận 7) chính thức được khởi công để xóa ùn tắc ở khu Nam TPHCM.

Hiến kế giải quyết vấn nạn kẹt xe ở các thành phố lớn nhìn từ dịch COVID-19

Thanh Hải |

"Không cho dân ra đường thì sẽ hết kẹt xe" - đó là ý kiến của ông Hồ Duy Diệm - nguyên Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch TP.Đà Nẵng từng hiến kế giải quyết vấn nạn kẹt xe cho Hà Nội. Ý ông Diệm cho rằng để giải quyết tận gốc vấn nạn kẹt xe là phải bắt đầu từ quy hoạch, quản lý đô thị chứ không chỉ là mở đường, phân luồng, cấm xe máy. Lúc đó, hiến kế này đã có nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, khi Chính phủ ra Chỉ thị 16 - cách ly toàn xã hội, thì ý tưởng này đã có cơ hội thể hiện rõ từ thực tiễn.