Sau khởi công, nhiều dự án động lực ở Quảng Trị không động đậy

HƯNG THƠ |

Sau khởi công, không ít dự án động lực tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) với tổng vốn đầu tư hàng chục nghìn tỉ đồng chậm tiến độ nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Trị.

Cuối tháng 2.2020, tỉnh Quảng Trị và Công ty cổ phần Liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy tổ chức khởi công xây dựng giai đoạn 1 dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng Mỹ Thủy, tại xã Hải An, huyện Hải Lăng (thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị). Dự án này có tổng mức đầu tư là 14,2 nghìn tỉ đồng. Trong ảnh, là phối cảnh của dự án.
Cuối tháng 2.2020, Công ty cổ phần Liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy tổ chức khởi công xây dựng giai đoạn 1 dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng Mỹ Thủy, tại xã Hải An, huyện Hải Lăng (thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị). Dự án này có tổng mức đầu tư là 14,2 nghìn tỉ đồng.
Dự án do Công ty cổ phần Liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy làm chủ đầu tư, có quy mô 685ha bao gồm 10 bến cảng, có thể tiếp nhận tàu có tải trọng 100.000 tấn. Giai đoạn 1 từ năm 2018-2025 sẽ đầu tư 4 bến, với tổng vốn đầu tư 4,9 nghìn tỉ đồng. Ở giai đoạn 1, ngôi nhà trong ảnh này nằm trong vùng ảnh hưởng, đã được kiểm kê, đợi đền bù nên không được cơi nới, dù mùa mưa bão tới sẽ không được an toàn.
Dự án do Công ty cổ phần Liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy làm chủ đầu tư, có quy mô 685ha bao gồm 10 bến cảng, có thể tiếp nhận tàu có tải trọng 100.000 tấn. Giai đoạn 1 từ năm 2018-2025 sẽ đầu tư 4 bến, với tổng vốn đầu tư 4,9 nghìn tỉ đồng. Ở giai đoạn 1, ngôi nhà ở thôn Mỹ Thủy (xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) nằm trong vùng ảnh hưởng, đã được kiểm kê, đợi đền bù nên không được cơi nới, dù mùa mưa bão tới sẽ không được an toàn.
Nhà nằm ngay trong vùng dự án cảng Mỹ Thủy, ông Lê Khắc Cường (61 tuổi, trú tại thôn Mỹ Thủy, xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) không biết bao giờ được di dời, đền bù như thế nào. “Hiện tại đang là dự án treo, đi không được mà ở đây cũng không xong” - ông Cường, nói.
Nhà nằm ngay trong vùng dự án khu bến cảng Mỹ Thủy, ông Lê Khắc Cường (61 tuổi, trú tại thôn Mỹ Thủy, xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) không biết bao giờ được di dời, đền bù như thế nào. “Hiện tại đang là dự án treo, đi không được mà ở đây cũng không xong” - ông Cường, nói.
Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2019, năm 2010, ở vị trí này tỉnh Quảng Trị và Công ty cổ phần Liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy tổ chức lễ khởi công. Từ đó đến nay, công ty nói trên không thực hiện đúng các nội dung như đã cam kết về chứng minh năng lực tài chính, vốn chủ sở hữu, ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, hoàn thành hồ sơ thiết kế cơ sở, đánh giá tác động môi trường..
Ở vị trí này vào năm 2020, Công ty cổ phần Liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy tổ chức lễ khởi công. Từ đó đến nay, công ty nói trên không thực hiện đúng các nội dung như đã cam kết về chứng minh năng lực tài chính, vốn chủ sở hữu, ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, hoàn thành hồ sơ thiết kế cơ sở, đánh giá tác động môi trường.
Tương tự dự án khu bến cảng Mỹ Thủy, dự án nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị công suất 1.200MW do Công ty điện lực quốc tế Thái Lan làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 55 tỉ đồng cũng đang đắp chiếu. Cuối năm 2019, tại vị trí này nhà đầu tư đã tổ chức lễ khởi công xây dựng hạng mục hạ tầng kỹ thuật, nhưng đến nay vẫn chỉ là bãi đất trống.
Tương tự dự án khu bến cảng Mỹ Thủy, dự án nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị công suất 1.200MW do Công ty điện lực quốc tế Thái Lan làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 55 tỉ đồng cũng đang đắp chiếu. Cuối năm 2019, tại vị trí này nhà đầu tư đã tổ chức lễ khởi công xây dựng hạng mục hạ tầng kỹ thuật, nhưng đến nay vẫn chỉ là bãi đất trống.
Để thu hút đầu tư, tỉnh Quảng Trị đã xây dựng các khu tái định cư để dành quỹ đất sạch cho các nhà đầu tư. Trong ảnh, là khu tái định cư Hải Khê (xã Hải Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) để phục vụ di dời dân thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị. Ngoài trường học, trạm y tế, trụ sở ủy ban, thì khu dân cư có đầy đủ điện, đường... đã thành hình, nhưng dự án vẫn án binh bất động.
Để thu hút đầu tư, tỉnh Quảng Trị đã xây dựng các khu tái định cư để dành quỹ đất sạch cho các nhà đầu tư. Trong ảnh, là khu tái định cư Hải Khê (xã Hải Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) để phục vụ di dời dân thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị. Ngoài trường học, trạm y tế, trụ sở ủy ban, thì khu dân cư có đầy đủ điện, đường... đã thành hình, nhưng dự án vẫn án binh bất động.
Tương tự, trong ảnh là khu tái định cư của Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy ở thôn Thuận Đầu (xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Mặt bằng, điện, đường, phân lô đã hoàn tất, nhưng chủ đầu tư dự án chưa có động thái gì về việc triển khai dự án.
Tương tự, trong ảnh là khu tái định cư của Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy ở thôn Thuận Đầu (xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Mặt bằng, điện, đường, phân lô đã hoàn tất, nhưng chủ đầu tư dự án chưa có động thái gì về việc triển khai dự án.
Theo ông Phạm Ngọc Minh - Trưởng ban quản lý Khu Kinh tế Quảng Trị, trong số 11 dự án động lực tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đã được cấp chủ trương đầu tư, đến thời điểm này, ngoài Dự án Kho cảng xăng dầu Hải Hà Quảng Trị do Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà làm chủ đầu tư đã hoàn thành các hạng mục công trình và đưa vào chạy thử thì phần lớn dự án đã bị chậm tiến độ so với cam kết.
Theo ông Phạm Ngọc Minh - Trưởng ban quản lý Khu Kinh tế Quảng Trị, trong số 11 dự án động lực tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đã được cấp chủ trương đầu tư, đến thời điểm này, ngoài Dự án Kho cảng xăng dầu Hải Hà Quảng Trị do Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà làm chủ đầu tư đã hoàn thành các hạng mục công trình và đưa vào chạy thử thì phần lớn dự án đã bị chậm tiến độ so với cam kết.
HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Quảng Trị tạm dừng việc cấp chủ trương đầu tư dự án điện gió

HƯNG THƠ |

Tỉnh Quảng Trị sẽ tạm dừng việc cấp chủ trương đầu tư các dự án điện gió khi chưa hoàn thành việc đánh giá tổng thể tác động môi trường phát triển các dự án năng lượng.

Làm gì khi mua phải dự án bị chủ đầu tư "treo đầu dê bán thịt chó"

Khương Duy |

Thực tế hiện nay việc chủ đầu tư quảng cáo sai sự thật diễn ra khá phổ biến, nhưng khi khách hàng đòi quyền lợi thường rất khó khăn. PV Lao Động đã có những trao đổi với luật sư để tìm cách phòng tránh và hướng giải quyết cho khách hàng khi gặp chủ đầu tư "treo đầu dê bán thịt chó".

Xót xa những dự án chung cư nghìn tỉ "chết yểu" giữa lòng Hà Nội

Đức Mạnh |

Có vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỉ đồng nhưng loạt dự án chung cư lớn tại Thủ đô vẫn bị bỏ hoang sau hàng chục năm khởi công xây dựng.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Quảng Trị tạm dừng việc cấp chủ trương đầu tư dự án điện gió

HƯNG THƠ |

Tỉnh Quảng Trị sẽ tạm dừng việc cấp chủ trương đầu tư các dự án điện gió khi chưa hoàn thành việc đánh giá tổng thể tác động môi trường phát triển các dự án năng lượng.

Làm gì khi mua phải dự án bị chủ đầu tư "treo đầu dê bán thịt chó"

Khương Duy |

Thực tế hiện nay việc chủ đầu tư quảng cáo sai sự thật diễn ra khá phổ biến, nhưng khi khách hàng đòi quyền lợi thường rất khó khăn. PV Lao Động đã có những trao đổi với luật sư để tìm cách phòng tránh và hướng giải quyết cho khách hàng khi gặp chủ đầu tư "treo đầu dê bán thịt chó".

Xót xa những dự án chung cư nghìn tỉ "chết yểu" giữa lòng Hà Nội

Đức Mạnh |

Có vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỉ đồng nhưng loạt dự án chung cư lớn tại Thủ đô vẫn bị bỏ hoang sau hàng chục năm khởi công xây dựng.